Công Phượng ghi bàn, HLV Troussier đưa lên tuyển đá với Syria

(PLO)- Khả năng dứt điểm yếu của các tiền đạo là điều khiến HLV Philippe Troussier khó chịu nhất, sau ba trận giao hữu mới có một pha lập công của Công Phượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam ở trận đá tập thắng Hong Kong 1-0 đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Pha sút thủng lưới đội khách duy nhất do trung vệ Quế Ngọc Hải thực hiện từ chấm phạt đền 11 mét.

Thành phần còn lại của đội tuyển với hầu hết là lứa cầu thủ dưới 23 tuổi đã thua CLB Công an Hà Nội 0-2 và mới nhất có tăng cường các tuyển thủ quốc gia cũng thua CLB Hải Phòng 1-2 với pha ghi bàn duy nhất của Công Phượng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã đến Nam Định để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Syria ngày 20-6 trong khuôn khổ FIFA Days và ông Troussier đã rút gọn lực lượng xuống còn 30 cầu thủ.

Đáng chú ý, ông thầy người Pháp đã ghi tên ba tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng vào danh sách, sau trận đá với Hong Kong, cả ba đều ngồi ngoài. Theo VFF, ông Troussier giữ lại 21/23 cầu thủ từng đăng ký trận đấu trước, đồng thời lựa chọn bổ sung 6 cầu thủ đội tuyển quốc gia và ba cầu thủ U-23 lên tuyển.

HLV Troussier đã chọn 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai với Syria trên sân Thiên Trường đêm 20-6. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier đã chọn 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai với Syria trên sân Thiên Trường đêm 20-6. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh ba tiền đạo, số cầu thủ do ông Troussier lựa chọn tăng cường gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng. Ba cầu thủ trong đội hình U-23 lên đội tuyển quốc gia là thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú.

Như vậy, cộng với bốn cầu thủ trẻ được giữ lại sau trận gặp Hong Kong là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Văn Tùng, lứa U-23 góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp tuyển Syria là bảy cầu thủ. Nhóm cầu thủ của hai đội tuyển không có tên cho trận đấu này đã được trả về CLB, kết thúc đợt hội quân tháng 6-2023.

Đội bóng đến từ Tây Á có thứ hạng 90, xếp trên đội tuyển Việt Nam năm bậc trên bảng xếp hạng FIFA và xứng đáng là thuốc thử mạnh đối với thầy trò HLV Philippe Troussier. Đội khách do HLV nổi tiếng Hector Cuper, người từng giúp tuyển Ai Cập dự vòng chung kết World Cup 2018 và tạo dựng tên tuổi ở châu Âu khi cùng Valencia hai lần vào chung kết UEFA Champions League (1999-2000, 2000-2001), giúp Malloca lên ngôi vô địch siêu cúp Tây Ban Nha (1998), hay giúp Lanus đăng quang ở Copa Commebol…

Ông thầy người Pháp nhìn ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là năng lực ghi bàn của các chân sút...

Ông thầy người Pháp nhìn ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là năng lực ghi bàn của các chân sút...

... đã tăng cường ba tiền đạo, đáng chú ý có Công Phượng vừa ghi một bàn trong trận thua Hải Phòng 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... đã tăng cường ba tiền đạo, đáng chú ý có Công Phượng vừa ghi một bàn trong trận thua Hải Phòng 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển Syria đặc biệt coi trọng trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam khi sớm có mặt tại Hà Nội từ ngày 12-6 để tập luyện và làm quen với thời tiết. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn của thầy trò Hector Cuper, trận đấu mà kết quả thắng thua sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng của hai đội trên bảng xếp hạng FIFA.

Syria là một trong những đội bóng hàng đầu Tây Á khi góp mặt tại hai kỳ World Cup gần nhất là 2018 và 2022 tại vòng loại cuối cùng. Đáng chú ý, họ từng suýt có vé dự trận play off liên lục địa để xác định suất cuối cùng dự World Cup 2018, nhưng lại để rơi chiếc vé lịch sử này vào tay tuyển Úc.

Quang Hải và Duy Mạnh đã chơi ở trận thắng Hong Kong 1-0 nên nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trận gặp Syria. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quang Hải và Duy Mạnh đã chơi ở trận thắng Hong Kong 1-0 nên nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trận gặp Syria. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, Syria có hai trận giao hữu thắng Thái Lan 3-1 và thua Bahrain 0-1. Theo VFF, trước khi hành quân đến Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 6, đại diện Tây Á chưa có bất kỳ trận giao hữu nào trước đó. Tuy nhiên, với một lực lượng hùng hậu khi có đến 90% cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, đủ giúp Syria tự tin trước chuyến làm khách trên chảo lửa Thiên Trường.

Trong danh sách 26 cầu thủ của Syria du đấu ở Việt Nam không có ai đang chơi bóng tại châu Âu, nhưng kinh nghiệm thi đấu tại các nền bóng đá mạnh như UAE, Qatar hay Saudi Arabia sẽ giúp họ vững vàng. Trận đấu trên sân Thiên Trường là lần đầu tiên sau 7 năm cả hai đội lại có dịp gặp nhau. Vào năm 2016, đội tuyển Việt Nam từng có chiến thắng Syria trên sân Mỹ Đình với tỉ số 2-0.

Danh sách 30 cầu thủ cho cuộc tiếp đón đại diện bóng đá Tây Á.

Danh sách 30 cầu thủ cho cuộc tiếp đón đại diện bóng đá Tây Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm