HLV Troussier làm lại và nỗi lo bóng đá Việt

(PLO)- Sau chiến thắng chưa thuyết phục trước Hong Kong, HLV Troussier đang đứng trước nhiều nỗi nghi ngờ về phiên bản lỗi trong lối chơi kiểm soát bóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, đội tuyển Việt Nam đã đến Nam Định để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế thứ hai với tuyển Syria trong khuôn khổ FIFA Days. Sau trận thắng nhọc nhằn Hong Kong 1-0 nhờ cú sút phạt đền của Quế Ngọc Hải, sau một tình huống thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài người Malaysia, nhiều người hâm mộ rất hy vọng thầy trò HLV Troussier có màn trình diễn thuyết phục hơn trong trận tiếp Syria đêm 20-6 trên sân Thiên Trường.

Diện mạo mới từ di sản của HLV Park Hang-seo

HLV Troussier đã rút gọn danh sách hơn 50 cầu thủ xuống còn 30 cái tên mà ông ưng ý nhất. Sau trận thắng Hong Kong và theo dõi trận đá tập của U-23 tăng cường thua Hải Phòng, ông Troussier đã lọc lại và bổ sung sáu tuyển thủ quốc gia cùng ba gương mặt dưới 23 tuổi. Cụ thể, sáu tuyển thủ mới gồm thủ môn Minh Toàn, hậu vệ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng; ba cầu thủ U-23 là thủ môn Văn Việt, tiền vệ Thái Sơn, Đức Phú.

Lối chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier đang gặp khó bởi yếu tố con người. Ảnh: HẢI THỊNH

Lối chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier đang gặp khó bởi yếu tố con người.
Ảnh: HẢI THỊNH

Về diện mạo của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier khi thừa hưởng di sản của người tiền nhiệm Park Hang-seo từng cầm quân trong suốt hơn năm năm, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi nhận định thế nào về chiến thuật của hai HLV Philippe Troussier và Park Hang-seo, tôi sẽ nêu khái quát cho dễ hiểu.

Ông Park ưu tiên phòng ngự nhiều, cũng là năng lực sở trường của ông. Còn ông Troussier huấn luyện cầu thủ kiểm soát bóng nhiều nhất để tấn công. Nói cách khác là ông Park giỏi huấn luyện chơi phòng ngự phản công, ông Troussier giỏi huấn luyện kiểm soát bóng để kết thúc tấn công. Nhưng nên hiểu đó chỉ là hình thái chiến thuật do HLV định hình cơ bản chứ không cứng nhắc cho lối chơi đó với mọi đối tượng. Nhiều thứ còn phụ thuộc vào đối thủ là ai, trình độ thế nào...

Nếu thi đấu AFF Cup, hai lối chơi của ông Park, ông Troussier có thể phù hợp nhưng đá giải châu Á hay thế giới thì chắc chắn chiến thuật phòng ngự là cơ bản. Tôi biết cả hai HLV Park và Troussier đều có khả năng ứng biến các hình thái chiến thuật trên nền lối chơi cơ bản đã định hình. Tôi chỉ có một nỗi lo nền bóng đá của mình còn thấp và mỏng, chỉ loanh quanh mỗi hạng V-League, hạng nhất, hạng nhì, mỗi giải có khoảng hơn chục đội khiến cho số trận đấu quá ít. Cầu thủ không có nhiều cơ hội cọ xát nên rất hạn chế để HLV chọn lựa nhân tài…”.

Hơn Thái Lan rồi hãy tính đến World Cup

Chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ thêm: “Nhìn sang Thái Lan, giải chuyên nghiệp của họ có đến 18 đội, hạng nhất 20 đội, chưa kể các hạng dưới càng nhiều hơn. Mỗi năm, cầu thủ Thái Lan ra sân thi đấu số trận gấp đôi so với cầu thủ Việt Nam, đương nhiên họ có nguồn nhân lực đông để chọn người tài. Tôi điểm qua vậy để cảm thông với HLV Park suốt hơn năm năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chỉ toàn hòa và thua đậm Thái Lan. Hy vọng sao cho HLV Troussier trong ba năm có thể thắng trực tiếp Thái Lan để vô địch Đông Nam Á đã thỏa lòng người hâm mộ lắm!

HLV Troussier và các học trò đang ráo riết chuẩn bị cho trận tiếp theo với Syria trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: VFF

HLV Troussier và các học trò đang ráo riết chuẩn bị cho trận tiếp theo với Syria trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: VFF

Chúng tôi cũng mong VFF nhanh chóng soạn lại quy chế bóng đá và tổ chức xây dựng 18 đội chuyên nghiệp, 20 đội hạng nhất, 20 đội hạng nhì để cuộc chơi tốt hơn. Nền bóng đá mỏng, yếu thì có nhiệt tình cổ vũ đến mấy cũng không bền vững được”.

Qua chia sẻ của chuyên gia Trịnh Minh Huế có thể thấy ông Huế đề cập đến “hoàn cảnh” và cũng không chỉ trích quá nhiều về lối chơi mới chưa phù hợp, hay nói cách khác là con người chưa đáp ứng hoặc cầu thủ chưa thuộc bài.

Nếu chỉ quanh quẩn chuyện thắng Thái Lan thì rõ ràng là chưa thể đi World Cup được nhưng việc thắng Thái Lan sẽ là nền tảng để vươn xa và để cầu thủ tin rằng mình thực sự là số 1 Đông Nam Á rồi mới tìm đến những mục tiêu xa hơn.

Có một thực tại cần nhìn nhận một cách đầy đủ đó là một khi các cầu thủ không có nhiều cơ hội cọ xát ở giải vô địch quốc gia hoặc chưa đủ liều lượng để nâng chất thì gieo vào cách mấy lối chơi hiện đại cũng sẽ khó thuần thục được, nếu không muốn nói là phản tác dụng.

Hy vọng mọi thứ dần sẽ được nhìn ra và giải quyết thấu đáo để thầy trò ông Troussier cùng phát huy được tất cả những tố chất và thế mạnh của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm