Công ty của Pique bị nghi ‘quỵt’ tiền thưởng Davis Cup

(PLO)- Tiền thưởng cho các tay vợt tham dự Davis Cup mùa trước vẫn chưa được thanh toán bởi Kosmos, tập đoàn do cựu cầu thủ Barca - Gerard Pique điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Truyền thông vây cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Gerard Pique. Ảnh: AFP

Truyền thông vây cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Gerard Pique. Ảnh: AFP

Kosmos hiện đã chấm dứt hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF). Trong một tuyên bố gửi tới AFP, Kosmos nhấn mạnh: “Số tiền sẽ được trả đúng hạn khi các điều kiện tiên quyết được đáp ứng bởi các quốc gia”. Các điều kiện chính là những “tài liệu và biểu mẫu phải được gửi đi để có thể thực hiện việc thanh toán”.

Vào thứ Năm (12-1), ITF đã kết thúc thỏa thuận Davis Cup với tập đoàn Kosmos do cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha - Pique đứng đầu. Tức chưa đầy 5 năm, sau khi thỏa thuận trị giá 3 tỉ USD kéo dài 25 năm được ký kết.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1900, nhưng Davis Cup cải tiến đã bị chỉ trích rộng rãi vì thể thức thi đấu mới phá vỡ cách làm truyền thống sân nhà và sân khách. Thay vào đó, giải đấu chú trọng diễn ra tại một địa điểm.

“Kosmos Tennis và ITF chưa đạt được thỏa thuận đàm phán lại mô hình kinh doanh, cũng như các quyền hiện tại và tương lai theo yêu cầu của ITF”, tuyên bố của Kosmos cho biết thêm.

Trước đó một ngày, ITF khẳng định sự hợp tác giữa đôi bên đã kết thúc sau 5 năm. Trong thỏa thuận được công bố vào năm 2018, sự phô trương lẫn lời hứa sẽ mang lại “lợi ích lâu dài” cho CĐV và các bên liên quan đã được thốt ra.

Theo nguồn tin từ Reuters, Kosmos hứa sẽ đầu tư 120 triệu USD/ năm. Số tiền này đã “giảm đáng kể” trong thời kỳ đại dịch và thay đổi ở những năm tiếp theo, trước khi tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Đáp lại tuyên bố công khai của ITF, người phát ngôn của Kosmos cho biết: “Tiền thưởng đã giảm đáng kể trong thời kỳ đại dịch, sự cộng tác đã giảm trong nhiều năm hợp tác và đã tăng trở lại gần đây. Kosmos đã thanh toán đầy đủ chi phí năm 2022. Tiền thưởng sẽ được trả đúng hạn khi các yêu cầu từ các quốc gia được đáp ứng”.

Đội tuyển quần vợt Canada đánh bại tuyển Úc tại chung kết, giành chức vô địch Davis Cup 2022. Ảnh: GETTY

Đội tuyển quần vợt Canada đánh bại tuyển Úc tại chung kết, giành chức vô địch Davis Cup 2022. Ảnh: GETTY

Cơ quan quản lý môn quần vợt thế giới cho biết, ITF có các khoản tài chính dự phòng và sẽ tổ chức các Vòng chung kết và Vòng loại Davis Cup 2023 đúng như dự kiến, trong đó Vòng chung kết gồm 8 đội sẽ diễn ra tại Malaga, Tây Ban Nha vào tháng 11.

Trong thỏa thuận với Kosmos – do cựu cầu thủ Barcelona Pique đứng đầu, sẽ có một cuộc đại tu tại giải quần vợt đồng đội nam thế giới. Một phần của thể thức mới bắt đầu năm 2019 có một trận sân nhà và sân khách. Sau đó, 18 đội thi đấu vòng chung kết mùa giải tại một thành phố kéo dài trong vòng một tuần.

Sau khi mùa giải 2020 bị hoãn lại do COVID-19, vòng chung kết năm 2021 được tổ chức trong 11 ngày tại 3 thành phố – Madrid (Tây Ban Nha), Turin (Ý) và Innsbruck (Áo).

Một điều chỉnh thể thức khác vào năm ngoái đã chứng kiến ​​​​các đội thi đấu ở vòng bảng vào tháng 9, với 8 đội đứng đầu sẽ lọt vào Chung kết.

Ngoài việc nối kết với quần vợt, Kosmos sẽ tiếp tục với các dự án thể thao khác. Gần đây, tập đoàn đã bổ sung thêm các tên tuổi Borna Coric, Elina Svitolina và Andrey Rublev vào danh sách các VĐV đại diện của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm