Naomi Osaka bất ngờ đưa ra thông báo 'sốc'

(PLO)- Cựu số 1 nữ thế giới Naomi Osaka bất ngờ thông báo tin vui nhất đời và sẽ nghỉ thi đấu quần vợt cho đến năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau thiên chức làm mẹ, Osaka hứa sẽ trở lại sân đấu quần vợt. Ảnh: GETTY

Sau thiên chức làm mẹ, Osaka hứa sẽ trở lại sân đấu quần vợt. Ảnh: GETTY

Tay vợt 25 tuổi Osaka đã không thi đấu trận nào kể từ 9-2023, việc cô rút lui khỏi giải Úc mở rộng (khởi tranh vào tuần sau) khiến nhiều người theo dõi bối rối.

“Tôi biết rằng tôi có rất nhiều điều để mong đợi trong tương lai, một điều tôi mong đợi là con tôi sẽ xem các trận đấu của tôi và nói với ai đó rằng 'Đó là mẹ tôi đấy' haha”.

Năm 2023 sẽ là một năm đầy những bài học đối với tôi, và tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở đầu mùa giải tiếp theo vì tôi sẽ trở lại tại Úc mở rộng 2024. Yêu tất cả các bạn vô cùng”, Osaka viết trên Twitter kèm bức ảnh siêu âm thai kỳ.

Các bài đăng trên mạng xã hội của Oska gần đây thể hiện, cô đang đi du lịch ở châu Âu cùng bạn trai (rapper người Mỹ Cordae). Cả hai sóng đôi từ năm 2019.

Osaka đã không giải thích sự vắng mặt của mình trên sân tập cho đến ngày 11-1, cô đăng “bản cập nhật về sự sống nhỏ cho năm 2023”.

Lần tham dự giải đấu gần nhất của Osaka là tại Pan Pacific Open ở Tokyo vào tháng 9-2022, nơi tay vợt yêu thích của chủ nhà rút lui trước trận đấu vòng hai vì đau bụng.

Tay vợt người Nhật Bản chia sẻ tin vui với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Tay vợt người Nhật Bản chia sẻ tin vui với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Theo AFP, hiện tay vợt nữ từng xếp hạng hàng đầu thế giới năm 2019, ngôi sao người Nhật Bản lớn lên ở Mỹ đang xếp hạng 47 nữ thế giới. Osaka đã giành được 4 danh hiệu Grand Slam đơn với chức vô địch kép tại Úc mở rộng năm 2019 và 2021 và Mỹ mở rộng năm 2018 và 2020.

Năm 2021, Naomi Osaka đã rất cởi mở về cuộc chiến với vấn đề tâm lý và chứng trầm cảm trong quá khứ. Cô quyết định tạm dừng thi đấu sau giải Pháp mở rộng, trước khi trở lại tranh tài tại Thế vận hội Tokyo vào cuối năm đó.

Với hàng loạt các hợp đồng quảng cáo béo bở toàn thế giới, bao gồm một số thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản, năm 2022 cô được Forbes vinh danh là nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới, với doanh thu khoảng là 51,1 triệu USD.

Tuy nhiên, thành công thương mại không song hành cùng thành công trên sân đấu. Ở mùa giải năm ngoái, Osaka nhận thất bại tại vòng đầu tiên ở cả giải Pháp và Mỹ Mở rộng, rồi rút lui khỏi Wimbledon vì chấn thương Achilles.

Gần đây, sự vắng mặt của Osaka trong chuyến du đấu làm dấy lên đồn đoán về tương lai của cô. Nhưng từ tuyên bố bất ngờ nêu trên, cô cho rằng việc nghỉ ngơi đã mang lại cho mình góc nhìn mới về quần vợt.

Naomi Osaka viết thêm: “Vài tháng xa rời thể thao đã thực sự mang đến cho tôi một tình yêu mới, sự đánh giá cao đối với môn thể thao mà tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi và tôi không nắm bắt bất kỳ khoảnh khắc nào hiển hiện; mỗi ngày là một phước lành và cuộc phiêu lưu mới”.

Trong những năm gần đây, việc các tay vợt tiếp tục sự nghiệp sau khi sinh ngày càng trở nên phổ biến. Từ Serena Williams, Victoria Azarenka và Kim Clijsters đều trở lại sân để tiếp tục thi đấu sau khi thiên chức làm mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm