Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đại sứ Nga tại Việt Nam nhân ngày 30-4

Theo Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1975, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc và trở thành thành viên tích cực, có uy tín trong cộng đồng quốc tế. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), báoPháp Luật TP. Hồ Chí Minh đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko về tình hình phát triển của Việt Nam và mối quan hệ hai nước.

. Phóng viên: Thưa đại sứ, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của Việt Nam kể từ ngày chiến tranh kết thúc (30-4-1975) đến thời điểm hiện tại?

. Đại sứ Bezdetko: Trong những năm qua, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và văn hoá – xã hội. Tăng trưởng kinh tế ổn định khoảng 7-8% mỗi năm và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với quy mô lớn liên tục được đổ vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã có những điều kiện tốt để phát triển lĩnh vực công nghiệp một cách năng động và xuất hiện các ngành nghề công nghệ cao mới. Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào các mối quan hệ kinh tế quốc tế và đã trở thành thành viên tích cực và có uy tín của cộng đồng thế giới.

Để nêu ra cụ thể những thành tựu trong quá trình chuyển mình của Việt Nam thì rất nhiều. Trong thời kỳ từ năm 1975 đến nay, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp vài chục lần, tăng trưởng hiệu quả và đa dạng và ổn định chính trị nội bộ trở thành một trong những yếu tố quyết định sự phát triển thành công. Minh chứng là so với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác, Việt Nam chịu ảnh hưởng ít nhất trong khủng hoảng tài chính năm 1998.

. Phóng viên: V triển vọng phát triển của Việt Nam trong tương lai, ông có dự đoán như thế nào, thưa đại sứ?

. Đại sứ Bezdetko: Năm qua là năm không hề dễ dàng đối với Việt Nam, khi đại dịch COVID-19 và các hạn chế phòng dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Các ngành dịch vụ - du lịch, cũng như một số ngành quan trọng của nền kinh tế đã bị thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, Việt Nam đã đối phó thành công với đại dịch, khẩn trương chủng ngừa COVID-19 cho toàn dân, tạo điều kiện để từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh và khôi phục toàn bộ chức năng của nền kinh tế quốc gia và giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM

. Phóng viên: Đại sứ có chia sẻ gì về quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong thời gian qua và triển vọng trong tương lai?

. Đại sứ Bezdetko: Vào tháng 4-1975, cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do để giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước đã kết thúc. Đó là cột mốc đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của các thế lực thuộc địa và kể từ đây, Việt Nam tiếp tục tiến trên con đường phát triển tự chủ và độc lập. Chính trong những năm tháng khó khăn đó, cơ sở của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta được tạo dựng. Trong chiến tranh, chúng tôi đã viện trợ cho Việt Nam những trang thiết bị quân sự và đào tạo sĩ quan, chuyên gia cho Việt Nam. Sau đó, chúng tôi cũng đã giúp sức cho Việt Nam tái thiết sau chiến tranh, giúp Việt Nam củng cổ hòa bình, đặt nền móng cho nền kinh tế hiện đại để tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Trong thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy thành công hợp tác song phương. Quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ thương mại - kinh tế mở rộng không ngừng. Việc thực hiện có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam ngày 29-5-2015 đã giúp kim ngạch thương mại hai bên tăng đáng kể và cân bằng hơn. Hai nước cũng đã tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự, giáo dục và đào tạo, khoa học, văn hóa và du lịch. Tôi tin rằng mối quan hệ trải rộng trên nhiều lĩnh vực của Nga-Việt vẫn có tiềm năng to lớn để tăng cường phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, chúng tôi hy vọng vào việc mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế trong khuôn khổ các thỏa thuận ở các cấp, đặc biệt là cấp cao. Nga và Việt Nam có triển vọng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, số hóa, nông nghiệp, lọc dầu và hóa dầu. Tôi mong rằng, Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các dự án và chương trình hợp tác hiện có, hoàn thiện và tối ưu hóa các cơ chế hợp tác song phương nhằm đáp ứng các điều kiện và yêu cầu hiện nay.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc chân thành tới Việt Nam, nhân dân Việt Nam thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

. Xin cảm ơn đại sứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm