Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù vì bê bối Kissgate ở World Cup

(PLO)- Các công tố viên Tây Ban Nha sẽ đề nghị mức án hai năm rưỡi tù giam cho cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales vì ​​vụ bê bối Kissgate. Nếu bị kết án, ông phải trả cho nạn nhân Jenni Hermoso 85.000 bảng Anh tiền bồi thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các công tố viên Tây Ban Nha tuyên bố họ đang đề nghị mức án hai năm rưỡi tù giam đối với cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Luis Rubiales vì ​​vụ bê bối khét tiếng “Kissgate” tại World Cup 2023.

Theo đó, các công tố viên đề nghị mức án một năm tù cho Luis Rubiales về tội tấn công tình dục và một năm rưỡi tù giam về tội cưỡng bức. Thông tin được chia sẻ hôm thứ tư (giờ quốc tế) cho biết, họ cũng muốn Luis Rubiales trả cho nạn nhân Jenni Hermoso 100.000 euro (85.000 bảng Anh) tiền bồi thường nếu ông bị kết án tại phiên tòa. Các công tố viên đã đưa ra các yêu cầu trước khi xét xử trong bản cáo trạng dài sáu trang được công bố hôm thứ Tư.

world-cup.jpg
Vụ bê bối xảy ra trong lễ trao chức vô địch World Cup 2023 cho tuyển nữ Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Trước đó, trong buổi lễ trao chức vô địch World Cup 2023 cho tuyển nữ Tây Ban Nha, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales (khi đó còn tại vị) trong cơn phấn khích đã không kìm chế được hôn lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso. Ông Rubiales chịu sự chỉ trích dữ dội từ dư luận. Trước sức ép đó, ông Luis Rubiales buộc phải từ chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha.

Bây giờ, thẩm phán Francisco de Jorge tại Madrid đã mở đường cho việc xét xử Luis Rubiales vào đầu năm nay sau khi đề nghị đưa ông ra tòa. Ông Jorge cho biết, cuộc điều tra kéo dài đã phát hiện ra “bằng chứng chắc chắn” cho thấy nụ hôn đó có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Ông De Jorge từng thẩm vấn riêng HLV tuyển nữ Tây Ban Nha (đã từ chức) và nạn nhân trong các phiên họp kín tại tòa án Audiencia Nacional của Tây Ban Nha.

Thẩm phán Francisco de Jorge cho biết trong một phán quyết dài 5 trang được công bố vào tháng 1: “Cuộc điều tra đã tiết lộ sự tồn tại của bằng chứng chắc chắn về việc Nụ hôn của Luis Manuel Rubiales Bejar dành cho cầu thủ Jennifer Hermoso không phải là sự đồng thuận và là hành động ​​đơn phương, bất ngờ của anh ta.

Cho dù không có bất kỳ ý định mờ ám nào hay đó là kết quả của trạng thái hưng phấn và phấn khích sau chiến thắng phi thường tại World Cup 2023 thì đó là điều cần được đánh giá trong một phiên tòa công khai”.

Rubiales-world-cup.jpg
Ông Luis Rubiales đối mặt mức án 2,5 năm tù. ẢNH: GETTY

Thẩm phán Francisco de Jorge nói rằng, Hermoso đã "ngạc nhiên và hoang mang" trước nụ hôn "bất ngờ" và "không có thời gian để phản ứng" sau khi Rubiales túm lấy đầu cô bằng cả hai tay và khóa môi cô tại lễ trao chức vô địch World Cup 2023 cho tuyển nữ Tây Ban Nha. Nó diễn ra trước hàng triệu khán giả truyền hình đang xem trực tiếp.

Thẩm phán Francisco de Jorge cũng đề xuất đưa cựu HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha Jorge Vilda, giám đốc đội nam Albert Luque và cựu giám đốc thương mại LĐBĐ Tây Ban Nha Ruben Rivera ra tòa.

Ông De Jorge cho biết trong phán quyết bằng văn bản của mình rằng, ông tin có đủ bằng chứng để tiến hành cáo buộc chính thức chống lại cả ba người đàn ông này, vì "hành động phối hợp" của họ, đồng ý với Luis Rubiales, nhằm cố gắng "phá vỡ ý chí” của Jennifer Hermoso và khiến cô ấy đồng ý thực hiện đoạn video nói rằng nụ hôn đã được “đồng thuận”, giữa lúc tranh cãi xung quanh hành động của cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đang lên đến cao trào.

nu-hon-than-chet.jpg
rubiales-hermoso.jpg
"Nụ hôn thần chết" khiến ông Luis Rubiales tiêu tan sự nghiệp và đối mặt nguy cơ ngồi tù. ẢNH: DAILY MAIL

Thẩm phán Francisco de Jorge cáo buộc Luis Rubiales đã gây áp lực buộc Jennifer Hermoso phải công khai ủng hộ ông trên chuyến bay trở về Tây Ban Nha từ Sydney ở Úc, nơi đội Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trong trận chung kết vào tháng 8 năm ngoái trước đội tuyển nữ Anh. Luis Rubiales cũng yêu cầu HLV Vilda nói chuyện với anh trai của Hermoso và cố gắng thuyết phục Hermoso quay video nói rằng nụ hôn đã được đồng thuận.

Thẩm phán Francisco de Jorge tiếp tục trình bày chi tiết, cuộc điều tra đã phát hiện ra bằng chứng chỉ ra rằng Vilda đã nói với người thân của Hermoso, nếu cô không đồng ý hỗ trợ quay đoạn video giải thích theo ý họ thì sẽ gây ra “hậu quả tiêu cực” cho cô.

Ông De Jorge cũng nêu ra cách Ruben Rivera yêu cầu Jenni Hermoso một lần nữa tham gia vào đoạn video "minh oan" cho Rubiales khi họ trở về Tây Ban Nha như một phần trong những nỗ lực buộc Hermoso phải nói điều có lợi cho họ.

Redondo-rubiales.jpg
Trong lễ trao giải, ông Luis Rubiales còn thực hiện hành động này với Alba Redondo... ẢNH: GETTY
 Aitana-Bonmati.jpg
... và Aitana Bonmati. ẢNH: AP

De Jorge cũng cáo buộc Albert Luque đã xuất hiện không báo trước tại khách sạn mà Jennifer Hermoso đang ở để thuyết phục cô quay đoạn video "thanh minh", mặc dù cô từ chối yêu cầu của Rivera. Thẩm phán De Jorge kết luận trong phán quyết gây chấn động của mình: “Áp lực phải chịu đã tạo cho Jennifer Hermoso một tình huống lo lắng và căng thẳng tột độ”.

Các công tố viên hôm thứ Ba cho biết họ đang yêu cầu mức án một năm sáu tháng tù đối với Vilda, Luque và Rivera nếu bị kết tội cưỡng bức. Hermoso, 33 tuổi đang chơi bóng cho CLB Tigres của Mexico. Cô đã châm ngòi cho cuộc điều tra bằng cách nộp đơn khiếu nại Rubiales, 46 tuổi vào tháng 9 năm ngoái.

Hermoso cáo buộc Rubiales hôn cô mà không có sự đồng ý sau khi trận chung kết World Cup nữ kết thúc và mô tả đó là hành động phân biệt giới tính khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Trong khi đó, Rubiales khẳng định có sự đồng thuận.

Luis-Rubiales.jpg
Sóng gió ập đến với Luis Rubiales. ẢNH: GETTY

Ông De Jorge đã ra lệnh cấm Rubiales ở gần Hermoso trong phạm vi 200 mét và không được liên lạc với cô, sau cuộc thẩm vấn Rubiales trước tòa, 1 tuần trước khi Hermoso nộp đơn kiện. Toàn bộ cuộc điều tra cho đến nay, bao gồm cả các cuộc thẩm vấn của tòa án, đều diễn ra kín như thường lệ ở Tây Ban Nha, nơi chỉ có các phiên tòa được tổ chức công khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm