Đảng của Thủ tướng Hun Sen: Chính phủ mới sẽ được trẻ hóa

(PLO)- Tờ Khmer Times dẫn lời người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Sok Eysan tiết lộ rằng phần lớn thành viên chính phủ mới sẽ là những người trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Khmer Times ngày 26-7 dẫn lời người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Sok Eysan tiết lộ rằng một khi Đại tướng Hun Manet trở thành thủ tướng, 90% thành viên trong chính phủ hiện tại sẽ được thay thế bởi đa phần là những người trẻ.

“CPP có những yêu cầu cụ thể đối với các quan chức, cả già lẫn trẻ, phải đến tận nơi để xác định mức độ hạnh phúc và nhu cầu của người dân” - ông nói, đồng thời cho biết CPP đã có sự chuẩn bị về mặt nhân sự.

Ông Eysan lưu ý những người được lựa chọn phải có trình độ học vấn cao, có kiến thức, lập trường chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy và có kinh nghiệm công tác.

Người phát ngôn CPP thừa nhận rằng một số người kế nhiệm có “ít kinh nghiệm hơn” trong lĩnh vực được giao phụ trách nhưng bày tỏ tin tưởng rằng họ có thể đảm nhận công việc nhờ vào trình độ học vấn.

“Một số người trong số họ thiếu kinh nghiệm. Nếu họ quan tâm sâu sát đến việc gắn kết với quần chúng và vận dụng những kiến thức sẵn có và trình độ học vấn, tôi nghĩ họ sẽ làm tốt công việc của mình. Đây là lý do tại sao đảng đang để các quan chức lớn tuổi hướng dẫn những người trẻ” - ông Eysan nói.

Ông Hun Manet (hàng đầu, bên trái) tham gia cuộc họp do Thủ tướng Campuchia Hunsen (phải) chủ trì hôm 22-7. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet (hàng đầu, bên trái) tham gia cuộc họp do Thủ tướng Campuchia Hunsen (phải) chủ trì hôm 22-7. Ảnh: KHMER TIMES

Ngoài ra, Khmer Times cũng dẫn một nguồn tin cho biết nội các mới sẽ bao gồm 30 bộ trưởng, 10 phó thủ tướng và 11 bộ trưởng cao cấp với độ tuổi từ 38-65, đa số ở độ tuổi 40. Những thành viên nội các cũ bị thay thế sẽ có thể giữ lại các vị trí hiện tại trong đảng và trong các cơ quan lập pháp.

Ngày 26-7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ từ chức và con trai ông sẽ trở thành thủ tướng nước này trong khoảng ba tuần nữa, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ không can thiệp vào công việc của ông Hun Manet trên cương vị thủ tướng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Phoenix TV (Hong Kong) tuần trước, ông Hun Sen đã đáp trả những chỉ trích về tính hợp pháp của con trai ông trong việc lãnh đạo đất nước, khẳng định Tướng Hun Manet có quyền tham chính như những người khác.

Ông trích dẫn con cái của các nhà lãnh đạo trên thế giới đã tiếp bước người thân trong gia đình mình như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, có cha là cựu Tổng thống George H. W. Bush; cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, có ông nội là cựu thủ tướng và cha là cựu ngoại trưởng, và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có cha là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm