Điểm tin 14-4: Nga cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Kiev

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Kiev nếu Ukraine tiếp tục các hành vi chống phá, trong khi EU và Mỹ tăng cường các gói viện trợ quân sự cho quân đội Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến trận:

. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 13-4 thông tin 1.026 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng tại cảng Mariupol, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Moscow đã tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm được thành phố ở miền đông Ukraine này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có 162 sĩ quan cấp cao nằm trong số hơn 1.000 lính thủy đánh bộ đã đầu hàng quân đội và lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

. Cũng theo Reuters, một phái đoàn gồm các chuyên gia do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thành lập đã tìm thấy bằng chứng về "tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người" của Nga ở Ukraine hôm 13-4.

Phái đoàn được thành lập vào tháng trước với sự tham gia của 45 trong số 57 quốc gia thành viên OSCE để xem xét các hành vi phạm tội có thể xảy ra ở Ukraine, bao gồm tội phạm chiến tranh và chuyển thông tin cho các cơ quan như tòa án quốc tế.

Quân đội Nga nạp đạn vào xe bọc thép ở Mariupol, Ukraine,ngày 12-4. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga nạp đạn vào xe bọc thép ở Mariupol, Ukraine,ngày 12-4. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố bổ sung thêm gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ quân sự mà Washington dành cho Kiev kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự của mình vào tháng 2 lên hơn 2,5 tỉ USD.

Tổng thống Biden cho biết ông cũng đã chấp thuận việc chuyển giao thêm máy bay trực thăng, nói rằng thiết bị cung cấp cho Ukraine "rất quan trọng" khi giúp họ đối mặt với cuộc tấn công của Nga.

"Chúng ta không thể nghỉ ngơi lúc này. Như tôi đã đảm bảo với Tổng thống Vladimir Zelensky, người dân Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Ukraine dũng cảm trong cuộc chiến giành tự do" - ông Biden nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

. Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cảnh báo Moscow sẽ coi các đoàn xe vận chuyển vũ khí từ các quốc gia NATO và Mỹ đến Ukraine là mục tiêu hợp pháp một khi họ tiếp cận lãnh thổ nước này.

Ông Ryabkov khẳng định Nga sẽ sử dụng các biện pháp khắc nghiệt để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào gây cản trở hoạt động của quân đội của họ ở Ukraine.

. Cũng trong ngày 13-4, Bộ Quốc Nga cảnh báo nếu Kiev tiếp tục cố gắng thực hiện các hành động phá hoại hoặc các cuộc tấn công chống lại quân đội Nga, Moscow sẽ tấn công trực tiếp vào thủ đô của Ukraine.

“Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga. Nếu những nỗ lực như vậy tiếp tục, Các lực lượng vũ trang của Nga sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, bao gồm cả Kiev, một việc mà chúng tôi cho đến nay vẫn hạn chế” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov giải thích.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết tính đến ngày 13-4, có khoảng 150.000 cư dân đã được sơ tán khỏi thành phố, song vẫn còn khoảng 120.000 người ở lại.

Theo ghi nhận, có khoảng 60.000 người dân xung quanh Mariupol cũng đang chờ để được sơ tán.

. Theo Ukrinform, quân đội Ukraine hôm 13-4 đã bắn trúng tàu tuần dương Moskva của Nga bằng tên lửa Neptune, khiến tàu chiến này bị hư hỏng nặng.

. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đang tấn công một cách có hệ thống vào các cơ sở hạ tầng của Kiev ở TP Kharkiv và Zaporizhia bằng tên lửa và bom.

Binh sĩ Ukraine tuần tra bên ngoài TP Kharkiv vào ngày 29-3. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tuần tra bên ngoài TP Kharkiv vào ngày 29-3. Ảnh: REUTERS

. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức chính quyền Kharkiv cho biết có 4 thường dân đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi lực lượng Nga đẩy mạnh chiến dịch ném bom vào thành phố này hôm 13-4.

"Kẻ thù đang ném bom vào nhà thường dân, các khu dân cư. Thật không may, có thương vong dân sự, và điều tồi tệ nhất là có trẻ em trong số những người thiệt mạng" - Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekhov nói.

. Cùng ngày, Hội đồng châu Âu cũng đã thông qua quyết định tăng viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 500 triệu EUR (gần 545 triệu USD), nâng tổng số tiền được phân bổ cho các nhu cầu quốc phòng của Ukraine lên 1,5 tỉ EUR (hơn 1,6 tỉ USD), Ukrinform đưa tin.

“Với khoản tiền bổ sung mới này, EU đã phân bổ tổng cộng 1,5 tỉ EUR để hỗ trợ cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Những tuần tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine để bảo vệ lãnh thổ và người dân của họ và ngăn chặn thiệt hại thêm” - Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell tuyên bố.

Quân đội Nga đi trên một xe bọc thép ở Mariupol, Ukraine, ngày 12-4. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga đi trên một xe bọc thép ở Mariupol, Ukraine, ngày 12-4. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko hôm 13-4 cho biết mọi cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ukraine đều là dối trá. Theo bà, chính quyền Ukraine đã đồng lõa trong việc phát tán thông tin sai lệch này.

"Ngày nay, có những nỗ lực bôi nhọ quân đội Nga, bôi nhọ nước Nga, cho là của Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công vũ khí hóa học. Tất cả những điều này tất nhiên là dối trá. Nga không có vũ khí hóa học, Nga đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình ; trong năm 2017, chúng tôi đã hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học, không giống như Mỹ, những người vẫn chưa xử lý kho vũ khí hóa học của họ" - bà Matviyenko nói.

Binh sĩ Ukraine cầm hệ thống tên lửa Javelin tại một tiền tuyến ở khu vực phía bắc Kiev, ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine cầm hệ thống tên lửa Javelin tại một tiền tuyến ở khu vực phía bắc Kiev, ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Động thái của các bên

. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 13-4 cho biết Trung Quốc nên giúp Nga chấm dứt "cuộc chiến tàn ác" ở Ukraine nếu không sẽ phải đối mặt với việc nguy cơ mất vị thế trên thế giới, đồng thời cảnh báo rằng những ai tìm cách phá hoại các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế.

Bà Yellen "nhiệt thành" hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sử dụng "mối quan hệ đặc biệt" với Nga để thuyết phục Moscow theo đuổi hòa bình.

Binh sĩ Ukraine chất lên xe tải tên lửa chống tăng di động FGM-148 Javelin do Mỹ cung cấp. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine chất lên xe tải tên lửa chống tăng di động FGM-148 Javelin do Mỹ cung cấp. Ảnh: AFP

. “Chiến tranh đang làm gia tăng một cuộc khủng hoảng ba chiều - lương thực, năng lượng và tài chính, gây nguy hiểm cho người dân toàn thế giới, cho các quốc gia và những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất trên thế giới” - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói hôm 13-4.

Ông Guterres cho biết “hiện chúng ta đang phải đối mặt với một cơn bão có nguy cơ tàn phá nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển” khi có tới 1,7 tỉ người đã sống trong cảnh nghèo đói và đang bị "ảnh hưởng nặng nề" với vấn đề gián đoạn nguồn lương thực, năng lượng và tài chính, dẫn đến nghèo đói gia tăng.

Theo ông, có 36 quốc gia đang phụ thuộc vào nguồn lúa mì nhập khẩu của Nga và Ukraine, bao gồm một số quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Tổng thống Zelensky có cuộc họp với Tổng thống bốn nước láng giềng Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia hôm 13-4. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Zelensky có cuộc họp với Tổng thống bốn nước láng giềng Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia hôm 13-4. Ảnh: UKRINFORM

Bên cạnh đó, Tổng thư ký LHQ cho biết hiện tại khó có thể thực hiện được một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine, thêm rằng “có rất nhiều việc có thể làm để đảm bảo việc sơ tán dân thường”.

Ông tiết lộ LHQ đã đề xuất Nga "gắn kết các bên lại với nhau và quản lý" các hoạt động nhân đạo, ngừng bắn tại địa phương và sơ tán dân thường. Ông Guterres cho biết LHQ hiện đang chờ phản hồi từ Moscow.

Theo RT, ông Guterres đồng thời từ chối gọi các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine là một “tội ác diệt chủng”.

Tàu tuần dương Moskva của Nga. Ảnh: UKRINFORM

Tàu tuần dương Moskva của Nga. Ảnh: UKRINFORM

“Tội ác diệt chủng được xác định nghiêm ngặt trong luật pháp quốc tế. Và đối với LHQ, chúng tôi dựa vào quyết định pháp lý cuối cùng của các cơ quan tư pháp thích hợp. Chúng tôi sẽ để lại việc xem xét có hay không hành vi diệt chủng cho các cơ quan tư pháp có liên quan đến vấn đề này” - ông Guterres nói.

Tổng thư ký LHQ cho biết thêm rằng ông “quan ngại sâu sắc” với cáo buộc “vi phạm nhân quyền”, cũng như với “tác động mạnh mẽ” của cuộc xung đột ở Ukraine, thêm rằng Tòa án Hình sự Quốc tế đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

Cờ Liên minh châu Âu EU. Ảnh: UKRINFROM

Cờ Liên minh châu Âu EU. Ảnh: UKRINFROM

. Trong khi đó, chính quyền Mỹ hôm 13-4 cũng đã tuyên bố sẽ ngừng tiến hành cuộc điều tra của riêng mình để xác định xem liệu tội ác diệt chủng có phải do Nga gây ra ở Ukraine hay không, nhưng cho biết họ sẽ hỗ trợ các nỗ lực điều tra của cộng đồng quốc tế để buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

. Theo hãng tin Sputnik, Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã thông báo việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga vào hôm 13-4, theo đó quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11-5.

. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã đưa 398 thành viên Quốc hội Mỹ vào danh sách đen: "Để đối phó với làn sóng trừng phạt chống Nga do chính quyền ông Biden áp đặt vào ngày 24-3 chống lại 328 thành viên Quốc hội Nga, chúng tôi quyết định tiến hành động thái tương tự chống lại 398 thành viên Hạ viện Quốc hội Mỹ”.

Người dân địa phương đứng bên trong căn hộ bị quân đội Nga không kích phá hủy ở TP Kharkiv, Ukraine, ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

Người dân địa phương đứng bên trong căn hộ bị quân đội Nga không kích phá hủy ở TP Kharkiv, Ukraine, ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

. Trong cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia hôm 13-4, Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn Ukraine duy trì mối quan hệ tốt đẹp và chiến lược với tất cả các nước láng giềng của mình, Ukrinform đưa tin.

"Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia luôn sát cánh với Ukraine. Tôi mong muốn Kiev có thể giữ quan hệ với tất cả các nước láng giềng, quan hệ như gia đình, hữu nghị, đối tác chiến lược, trung thực và cởi mở với các nhà lãnh đạo.Tương lai của chúng tôi thật tuyệt vời vì với những đối tác và bạn bè như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng" - ông Zelensky nói.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia láng giềng của Ukraine cùng nhau kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và nhấn mạnh Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm