Điểm tin 12-4: Đức sẵn sàng giao xe tăng cho Ukraine, đài Nga nói Canada đã huấn luyện Tiểu đoàn Azov

(PLO)- Chính quyền Kiev cho biết lực lượng Nga có thể sẽ sớm tấn công khu vực Donbass ở phía đông Ukraine khi Moscow chuyển trọng tâm sang đánh chiếm hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình cuộc giao tranh:

. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Kateryna Cherepakha, chủ tịch tổ chức La Strada của Ukraine nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 11-4 rằng nhóm nhân quyền của bà đã nhận được nhiều thông tin cáo buộc quân đội Nga hiếp dâm và có hành vi bạo lực tình dục đối với người dân ở Ukraine.

Bà Cherepakha cho biết đường dây nóng khẩn cấp của tổ chức của bà đã nhận được các cuộc gọi cáo buộc các binh sĩ Nga có liên quan đến 9 trường hợp hiếp dâm đối với 12 phụ nữ và trẻ em gái Ukraine.

"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng tôi biết và đã thấy, và chúng tôi muốn các bạn nghe sự thật từ chúng tôi rằng bạo lực tình dục và hãm hiếp hiện được sử dụng như một vũ khí của những binh sĩ Nga ở Ukraine” - bà Cherepakha nhấn mạnh.

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức cuộc họp về tình hình Ukraine vào ngày 11-4. Ảnh: REUTERS

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức cuộc họp về tình hình Ukraine vào ngày 11-4. Ảnh: REUTERS

. Cũng theo Reuters, chính quyền Ukraine cho biết họ tin rằng Nga sẽ sớm bắt đầu một cuộc tấn công ở khu vực phía đông Donbass khi Moscow chuyển trọng tâm sang đánh chiếm lãnh thổ ở khu vực này sau khi quân đội của họ bị đánh đuổi khỏi các cửa khẩu ở Kiev trong tháng này.

Sau khi rút các lực lượng khỏi miền bắc Ukraine, bao gồm cả các vùng ngoại ô của thủ đô Kiev, Nga đã chuyển hướng tấn công sang Donbas khi yêu cầu Ukraine nhường quyền kiểm soát lãnh thổ ở đó cho các chiến binh ly khai.

Đồng ý kiến với Kiev, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington tin rằng Nga đã bắt đầu tăng cường lực lượng và tiếp tế cho quân đội của mình ở Donbass.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái). Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái). Ảnh: AFP

. Cùng ngày 11-4, Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky cho biết hàng chục nghìn người có khả năng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào TP Mariupol.

"Mariupol đã bị phá hủy, có hàng chục nghìn người đã chết, nhưng ngay cả khi điều này xảy ra, người Nga vẫn không ngừng tấn công" - ông Zelensky tuyên bố song không cung cấp thêm chi tiết.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là số lượng dân thường thương vong lớn nhất cho đến nay được ghi nhận tại một thành phố ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này vào ngày 24-2.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do pháo kích của Nga ở Donetsk, Ukraine, ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do pháo kích của Nga ở Donetsk, Ukraine, ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

. Đài RT ngày 11-4 cho biết quân đội Canada có thể đã cung cấp các khóa huấn luyện chiến đấu cho các thành viên tiểu đoàn Azov của Ukraine, bất chấp những phủ nhận trước đó về bất kỳ mối quan hệ chính thức nào giữa Ottawa với lực lượng này.

Azov là đơn vị bộ binh tình nguyện cực hữu có khoảng 900 thành viên. Lực lượng này theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc có tư tưởng tân phát xít và cực đoan da trắng.

Thông tin trên được đưa ra sau khi những bức ảnh được Vệ binh Quốc gia Ukraine đăng trên mạng xã hội cho thấy những người lính thuộc tiểu đoàn Azov mặc đồng phục trong khi tham gia huấn luyện với lực lượng Canada.

. Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, tuyên bố đã sẵn sàng bắt đầu chuyển giao xe tăng của họ cho Ukraine.

Chủ tịch Rheimetal Armin Papperger cho biết công ty của ông đang chuẩn bị gửi 50 chiếc xe tăng Leopard 1 cho Ukraine, với đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng sáu tuần tới, lưu ý thêm rằng thỏa thuận này trước tiên phải nhận được sự chấp thuận của chính phủ Đức.

Quân đội Nga tuần tra đường phố ở TP Mariupol, Ukraine, vào ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga tuần tra đường phố ở TP Mariupol, Ukraine, vào ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 11-4 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này cho biết Nga đã mất khoảng 19.500 quân kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự của mình.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến ngày 11-4, Nga đã thiệt hại 725 xe tăng, 1.923 xe chiến đấu bọc thép, 347 hệ thống pháo, 111 hệ thống tên lửa phóng loạt, 55 hệ thống phòng không, 154 máy bay, 137 trực thăng, 1.387 phương tiện cơ giới, 7 con thuyền, 76 thùng nhiên liệu, 119 máy bay không người lái (UAV), 25 thiết bị đặc biệt và bốn hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động (SRBM).

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Nga hiện vẫn không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm hoàn toàn các vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở Donbass.

"Hôm nay là ngày thứ 47 mà người dân Ukraine phải tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm lược của quân đội Nga. Kẻ thù không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm hoàn toàn lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk. Kẻ thù tiếp tục phong tỏa một phần TP Kharkiv, khai hỏa nhiều bệ phóng tên lửa, pháo và súng cối" - Bộ Tổng tham mưu thông báo trên trang Facebook của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AFP

. Ukrinform dẫn thông tin từ các chiến binh tiểu đoàn Azov hôm 11-4 cho biết quân đội Nga đã sử dụng một chất kịch độc không rõ nguồn gốc, được thả từ một chiếc UAV, để tấn công TP Mariupol.

"Khoảng một giờ trước, lực lượng chiếm đóng của Nga đã sử dụng một chất độc không rõ nguồn gốc chống lại quân đội và dân thường Ukraine ở Mariupol, được thả từ một UAV của đối phương. Các nạn nhân bị suy hô hấp và hội chứng rối loạn tiền đình" - Tiểu đoàn Azov thông báo.

Hiện thông tin về vụ việc này đang được làm rõ.

. Cùng ngày, chính quyền TP Kharkiv đã cảnh báo người dân không nên đến gần nơi mà quân đội Nga đã thả bom mìn xuống.

Theo Reuters, lực lượng an ninh đã phong tỏa một khu vực ở phía đông thành phố để họ thu dọn một số thiết bị bom mìn nhỏ nằm rải rác trên các đường phố.

"Chúng có bộ hẹn giờ tự hủy" - một quan chức nói khi phát loa cảnh báo mọi người không đến gần khu vực được rào chắn, nơi các đội xử lý bom mìn đang làm việc.

Binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov đang tuần tra ở vùng Donbass vào tháng 7-2015. Ảnh: RT

Binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov đang tuần tra ở vùng Donbass vào tháng 7-2015. Ảnh: RT

Động thái mới từ các quốc gia:

. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc "trao đổi quan điểm thẳng thắn" về cuộc khủng hoảng Ukraine trong cuộc hội đàm trực tuyến diễn ra vào ngày 11-4, trong bối cảnh Mỹ thất vọng về lập trường trung lập của New Delhi đối với chiến dịch quân sự của Nga.

Cuộc hội đàm kéo dài trong một giờ và diễn ra một cách "ấm cúng và hiệu quả", mặc dù ông Biden không đưa ra yêu cầu lớn nào đối với Ấn Độ và cũng không có dấu hiệu cho thấy tiến bộ đáng kể giữa 2 nhà lãnh đạo trong việc hướng tới một lập trường thống nhất về cuộc xung đột.

“Chúng tôi không nghĩ Ấn Độ nên đẩy nhanh hoặc tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ và vẫn đang đàm phán với New Delhi về việc đa dạng hóa nguồn năng lượng nhập khẩu của nước này” - quan chức này cho hay.

Một công ty sản xuất vũ khí của Đức lên kế hoạch gửi xe tăng cũ đến hỗ trợ Ukraine. Ảnh: RT

Một công ty sản xuất vũ khí của Đức lên kế hoạch gửi xe tăng cũ đến hỗ trợ Ukraine. Ảnh: RT

. Theo RT, chính quyền Trung Quốc hôm 11-4 đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt mà Washington áp đặt lên Moscow, cho rằng đây là một hướng đi sai lầm để xoa dịu cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

“Việc gia tăng các biện pháp trừng phạt không giúp giảm bớt tình hình căng thẳng mà chỉ đang tạo ra những vấn đề mới cho thế giới trong bối cảnh đại dịch còn đang hoành hành” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Theo ông Triệu Lập Kiên, Washington nên thúc đẩy hòa bình bằng các bước đi thiết thực, thay vì cố gắng sử dụng các biện pháp trừng phạt để duy trì “vị thế bá chủ” của mình và kiếm “lợi nhuận bất hợp pháp”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh rằng xung đột giữa Kiev và Moscow nên được giải quyết thông qua đối thoại: “Chúng tôi khuyến khích cả hai bên duy trì đà đàm phán và phấn đấu đạt được kết quả và hòa bình. Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

. RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 11-4 cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là nhằm chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ thống trị, chấm dứt sự bành trướng của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và phương Tây.

“Sự thống trị này được xây dựng trên cơ sở vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và theo một số quy tắc mà họ (Mỹ và phương Tây) đang thổi phồng quá mức và họ đưa ra điều này theo từng trường hợp cụ thể” - ông Lavrov nhận định.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng EU đã thực hiện một “bước ngoặt nghiêm trọng” khi biến mình thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Washington và NATO.

Theo ông, lời nhận xét của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell vào ngày 9-4 cho rằng Ukraine cùng sự hỗ trợ của phương Tây “sẽ thắng trên chiến trường” là một tuyên bố "thái quá”.

Quân đội Ukraine tuần tra trên xe tăng. Ảnh: UKRINFORM

Quân đội Ukraine tuần tra trên xe tăng. Ảnh: UKRINFORM

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hành động liên tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga của các nước phương Tây sẽ không khiến Moscow thay đổi quan điểm của mình đối với Ukraine.

. Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich nhận định rằng phương Tây đang không muốn giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng con đường ngoại giao.

“Chúng tôi thấy những quốc gia hỗ trợ cho chính quyền Ukraine hiện tại đang kiên trì ngăn cản Kiev giải quyết xung đột bằng các con đường chính trị và ngoại giao. Họ đang đẩy Ukraine trở lại chủ nghĩa quân phiệt" - ông Lukashevich lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm