Điểm tin nóng Nga-Ukraine 27-4: Mỹ lo xung đột lan vượt lãnh thổ Ukraine sang Moldova

(PLO)- Mối lo xung đột vượt ra khỏi lãnh thổ Ukraine lớn dần khi Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine, khiến khu vực ly khai Transnistria của Moldova "rung chuyển" trong hai ngày gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Nga tiếp tục không kích miền đông và miền nam Ukraine, trong khi Mỹ hối thúc đồng minh hỗ trợ đầy đủ vũ khí cho Kiev để đảm bảo nước này "giành chiến thắng".

Tình hình chiến sự

Theo hãng thông tấn Ukrinform ngày 26-4, quân đội Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông Ukraine nhằm thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với vùng Donetsk và Luhansk.

Theo báo cáo, Nga đang đẩy mạnh hoạt động trong Vùng Tác chiến phía Đông nhằm đánh bại quân Ukraine và thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk, tạo ra một hành lang trên bộ giữa khu vực Donbass và bán đảo Crimea.

Kiev cho biết Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Kiev cho biết Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Ở khu vực Kharkiv, Nga đang tăng cường tập hợp quân, tiếp tục phong tỏa một phần thành phố và nã đạn vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine và các cơ sở hạ tầng xung yếu.

Trên các hướng Donetsk và Tavriya, Nga đang di chuyển các điểm chỉ huy và kiểm soát đến gần tuyến tác chiến.

Phía Kiev cũng cho biết Nga đang pháo kích và ngăn chặn các đơn vị Ukraine trong khu vực nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Ở phía nam của đất nước, Nga bị cáo buộc không kích các cơ sở quân sự của Ukraine.

Theo Ukrinform, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của đối phương ở khu vực Donetsk và Luhansk, phá hủy 4 xe tăng, 5 hệ thống pháo, 13 xe bọc thép, 15 xe cơ giới, 2 xe chở nhiên liệu và 1 súng phòng không.

Phương Tây sẽ gửi đầy đủ vũ khí đến Ukraine

Theo hãng tin AP, ngày 26-4, Mỹ đã hối thúc các đồng minh cung cấp đầy đủ vũ khí cho Ukraine, sau khi lực lượng Nga nã đạn vào miền đông và miền nam Ukraine, khiến mối lo ngại chiến tranh có thể tràn qua biên giới đất nước ngày càng tăng.

Ba Lan là một cửa ngõ chính để chuyển giao vũ khí cho Ukraine và đã xác nhận sẽ gửi xe tăng cho Kiev trong tuần này.

Vụ nổ tại Transnistria ở Moldova

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ vẫn đang phân tích những sự cố gần đây ở khu vực ly khai Transnistria ở Moldova và không muốn thấy xung đột ở Ukraine "lan tràn" sang khu vực này, theo đài RT.

Tại căn cứ quân sự Ramstein ở Đức, ông Austin nói: “Chúng tôi vẫn đang xem xét nguyên nhân của vụ việc, chúng tôi vẫn đang phân tích, vì vậy không thực sự chắc chắn nó là gì, nhưng đó là điều mà chúng tôi sẽ tập trung vào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

“Chắc chắn, chúng tôi không muốn thấy bất kỳ sự lan rộng nào và một lần nữa, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chúng tôi làm mọi thứ có thể để Ukraine giành thắng lợi" - ông nói thêm.

Phát biểu của ông được đưa ra khi chính quyền ở Chisinau triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về tình hình ở Transnistria - một khu vực ly khai ở Moldova, nơi đã diễn ra hàng loạt vụ nổ trong hai ngày qua.

Hai vụ nổ hôm 26-4 đã phá hủy hai tháp radio ở thị trấn Mayak, nơi đang phát tín hiệu radio của Nga tới Transnistria. Hôm 25-4, lựu đạn tên lửa đã được bắn vào một tòa nhà chính quyền ở Tiraspol - thủ phủ của khu vực ly khai. Một căn cứ quân sự ở Parkany cũng bị tấn công. Không có thương vong.

Nhà chức trách Tiraspol đã gọi vụ việc là "các cuộc tấn công khủng bố" và đặt lãnh thổ của Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian (PMR) - lãnh thổ ly khai Transnistria - trong tình trạng báo động cao.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga cũng đang “theo dõi tình hình rất chặt chẽ, nhưng cho biết thêm hiện tại không có kế hoạch sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maia Sandu.

Nằm giữa Moldova và Ukraine, Transnistria nói tiếng Nga phần lớn, đã tuyên bố độc lập sau khi Liên Xô tan rã. Một lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã đóng quân trong khu vực kể từ năm 1992.

Thủ tướng Anh tin ông Putin "vẫn còn đường lui"

Ngày 26-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông không nghĩ rằng một thất bại quân sự của Nga ở Ukraine sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đó. Ông cũng cho biết ông tin rằng ông Putin "vẫn còn đường lui", theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Nga thất bại quân sự ở Ukraine hay không, ông nói: "Không".

Ông nói thêm rằng ông Putin vẫn đang có nhiều không gian chính trị để lùi bước và rút lui.

Ngày 26-4, Moscow cảnh báo London về một "phản ứng tương xứng" nếu Anh tiếp tục khiêu khích Ukraine tấn công các mục tiêu Nga.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Johnson cho biết người Ukraine có quyền tự bảo vệ mình, nhưng nói thêm rằng Anh không muốn cuộc khủng hoảng leo thang và lan ra ngoài biên giới Ukraine.

Ông cũng cho biết chính phủ của ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp hai chiến binh Anh bị bắt ở Ukraine, nhưng việc trao đổi tù nhân sẽ là quyết định của Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm