Diện mạo mới của tuyển Việt Nam và chiếc áo đấu độc lạ

(PLO)- 31 cầu thủ sẽ hội quân chuẩn bị AFF Cup 2022 với mục tiêu vô địch và các học trò Park Hang-seo cũng lần đầu tiên trải nghiệm bộ trang phục độc đáo của Grand Sport.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần tập trung thứ sáu của đội tuyển Việt Nam từ ngày 23-11 cũng là lần cuối cùng trong năm 2022 để chuẩn bị cho đấu trường Đông Nam Á. Những gương mặt quen thuộc dưới thời HLV Park Hang-seo đều có tên trong danh sách, trừ một số cầu thủ chưa ổn định hoặc mới hồi phục chấn thương như Đình Trọng, Công Phượng, Xuân Trường.

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam là sự tái xuất của nhà vô địch V-League 2022, lão tướng Văn Quyết 31 tuổi vẫn chạy tốt sau hai năm vắng bóng hay Trọng Hoàng 33 tuổi, Hải Huy 31 tuổi cũng đã lâu mới góp mặt. Tuy nhiên, ông Park vẫn có những sự năng động của sức trẻ từng chơi xuất sắc ở vòng chung kết U-23 châu Á như Thanh Nhân, Duy Cương, Khuất Văn Khang, tiểu tướng Đình Duy,… là lứa kế thừa mới mẻ trên tuyển quốc gia.

Thầy trò ông Park sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 23-11 và một tuần sau có trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 2-12 đến ngày 10-12. Trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai của tuyển là tiếp khách Philippines ở sân Hàng Đẫy vào ngày 14-12.

áo đấu tuyển Việt nam

Đỗ Hùng Dũng và đồng đội thoải mái trong mẫu áo thi đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đồng hành với thầy trò Park Hang-seo là nhà tài trợ trang phục chính thức Grand Sport với mẫu quần áo thi đấu sân nhà dành cho các cầu thủ. Grand Sport là gương mặt quen thuộc hàng đầu Đông Nam Á và châu Á, đặc biệt trong bóng đá. Chính vì vậy, Grand Sport luôn nỗ lực và kiên định với mục tiêu cung cấp những sản phẩm bóng đá cao cấp và thiết kế ấn tượng dành cho tất cả đối tác của mình.

VFF đánh giá rất cao sự hợp tác của Grand Sport trên cương vị là Nhà tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện trong nhiều năm qua, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần giúp các đội tuyển thụ hưởng những điều kiện thuận lợi nhất trong tập luyện cũng như thi đấu.

Áo thi đấu của Đội tuyển Việt Nam năm 2022-2023 là sản phẩm làm từ những nguyên vật liệu tốt nhất sử dụng trong hoạt động thể thao hiện nay, kết hợp với các chất liệu tái chế, mang tính thân thiện với môi trường theo xu hướng chung trên toàn cầu. Trọng lượng trung bình của mẫu áo 2022-2023 nhẹ hơn 15% và thoáng khí hơn tới 30% so với những mẫu thiết kế trước đây.

31 cầu thủ Việt Nam trong đợt tập trung cuối cùng cho chiến dịch đăng quang AFF Cup 2022. Ảnh: VFF.

31 cầu thủ Việt Nam trong đợt tập trung cuối cùng cho chiến dịch đăng quang AFF Cup 2022. Ảnh: VFF.

Grand Sport dành sự ưu tiên hàng đầu cho việc lựa chọn chất liệu cao cấp nhất nhằm hỗ trợ tối đa các cầu thủ trong thi đấu. Ngoài ra, những yếu tố như kiểu dáng mẫu thiết kế, chất liệu logo, chất liệu in ấn cũng được Grand Sport chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Kỷ niệm 5 năm chiến tích á quân U-23 châu Á tại Thường Châu cùng những thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 được lấy làm cảm hứng thiết kế cho mẫu áo thi đấu sân nhà của đội tuyển quốc gia năm 2022-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm