Điều tra 2 vụ án mạng xảy ra trong 1 ngày ở Bình Dương

(PLO)- Tại thị xã Tân Uyên liên tiếp xảy ra hai vụ giết người trong một ngày chỉ vì mẫu thuẫn nhỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ hai vụ giết người.

Nhóm thanh niên đâm chết người vì mẫu thuẫn nhỏ. Ảnh: CACC

Nhóm thanh niên đâm chết người vì mẫu thuẫn nhỏ. Ảnh: CACC

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ nhóm bốn thanh niên gồm Nguyễn Văn Võ , Nguyễn Văn Trương, Mã Tấn Lộc, Lê Trung Khánh (có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi).Theo cơ quan công an, vụ giết người thứ nhất xảy ra vào tối 23-4 tại một công ty có địa chỉ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Cụ thể, trong quá trình làm việc tại công ty, Võ xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tên N.

Bực tức, Võ gọi Khánh, Lộc và Trương (đang nhậu tại phòng trọ) cùng đi đánh anh N.

Cả nhóm thủ dao đến công ty để “xử” anh N. Khi tìm thấy anh N cả nhóm truy đuổi. Lúc này, anh N bị ngã nên đã bị Khánh dùng dao đâm nhiều nhát vào người, khiến tử vong tại chỗ.

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Truy xét nhanh, ngày 24-3, lực lượng công an bắt giữ được nhóm thanh niên trên.

Vụ giết người thứ hai xảy ra cũng vào tối 23-4, tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Nghi phạm trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1969, HKTT tại Bình Dương), nạn nhân chính là chồng bà.

Khoảng 22 giờ ngày 23-4, ông T đi nhậu say về đến nhà thì buông lời chửi bới, đánh đập bà Cúc.

Trong lúc giằng co bà Cúc đã lấy kéo đâm vào vùng ngực của chồng.

Ông T được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Cúc để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm