Đình Trọng trở lại, Văn Hậu không dự VCK U-23 châu Á 2020

Đình Trọng trở lại đội hình Việt Nam đấu VCK U-23 châu Á

Hậu vệ Trần Đình Trọng cùng với 10 tân binh U-23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập cùng 17 nhà vô địch SEA Games 30, bước vào chiến dịch chuẩn bị VCK U-23 châu Á (khai mạc vào ngày 8-1-2020 tại Thái Lan).

Đình Trọng dính chấn thương nặng trong trận Hà Nội FC làm khách trên sân của HA Gia Lai. Ảnh: VPF

Do dính chấn thương, Đình Trọng không góp mặt trong đoàn quân U-22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 30 tại Manila (Philippines). Ở đợt tập trung sang Hàn Quốc tập huấn lần này, Đình Trọng, tiền đạo Danh Trung, các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, thủ môn Y Eli Nie… sẽ là những gương mặt trong 11 tân binh, kết hợp cùng 17 tuyển thủ đã giành “vàng” SEA Games.

Tuy nhiên, chuyến sang Hàn Quốc tập huấn của U-23 Việt Nam không có cầu thủ ghi hai bàn ở trận chung kết SEA Games 30 Đoàn Văn Hậu, do cùng thời điểm Văn Hậu phải về phục vụ cho CLB Heerenveen.

Liên quan đến chấn thương của Đình Trọng, BS Choi Ju-young là người đã yêu cầu HLV Park Hang-seo để Trọng làm “của để dành” cho VCK U-23 châu Á nên không sử dụng anh tại SEA Games 30.

U-23 Việt Nam chuẩn bị đi Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: NGỌC DUNG

Mục đích của chuyến tập huấn sẽ giúp thầy Park và các học trò giải tỏa tinh thần sau kỳ SEA Games căng thẳng. Cùng với đó là nhiệm vụ ráp nối hai đội hình thành một khối thống nhất trước khi đội tuyển U-23 Việt Nam, gồm 23 tuyển thủ chính thức đặt chân đến Thái Lan.

Sau khi trở về từ Hàn Quốc, U-23 Việt Nam sẽ đóng quân tại TP.HCM. Dự kiến U-23 Việt Nam đá trận giao hữu với U-23 Iraq vào ngày 28-12 tại SVĐ Thống Nhất.

"Messi Lào" chụp ảnh kỷ niệm với thầy Park tại sân Binan, Philippines. Ảnh: FBVN

“Messi Lào” gây sốt vì chúc mừng HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

Chia sẻ và chúc mừng thầy Park cùng U-22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30, tiền đạo có biệt danh “Messi Lào” Soukaphone Vongchiengkham nhận được nhiều cảm tình của NHM Việt Nam.

Đăng bức ảnh chụp cùng HLV Park Hang-seo, tiền đạo 27 tuổi viết: “Chúc mừng các bạn trở thành nhà vô địch bóng đá SEA Games 2019. Tôi tôn trọng người đàn ông này. Một người đàn ông đích thực được Chúa ban tặng và Chúa đã ban phước và mang lại cho ông chiến thắng này. Tôi sẽ luôn cầu nguyện và cổ vũ cho ông ấy. Chúa phù hộ ông”. Ngay lập tức, chia sẻ của Vongchiengkham nhận nhiều sự tán đồng của hàng ngàn CĐV Việt Nam.

Theo địa điểm mà Vongchiengkham chia sẻ, bức ảnh anh chụp với thầy Park sát cạnh phòng họp báo SVĐ Bianan, sau khi U-22 Lào nhận thất bại nặng nề 1-6 trước U-22 Việt Nam tại vòng bảng. Dù “Messi Lào” đã nỗ lực và quyết tâm nhưng anh không thể có bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Toản.

Cùng với đó, tiền đạo 27 tuổi này còn thừa nhận U-22 Việt Nam quá mạnh, sở hữu nhiều tuyển thủ đồng đều về trình độ mà U-22 Lào chưa thể đạt tới. Vongchiengkham hiện vừa chuyển sang chơi bóng cho Prachuap tại Thai-League từ CLB Hornbill Chainat. Anh cho biết sẽ nhận lời đến V-League nếu nhận được lời mời nghiêm túc.

Tiền vệ Tuấn Anh được CLB Tây Ban Nha săn đón? Ảnh: VPF

Tuấn Anh sẽ sang Tây Ban Nha thử việc

Tiền vệ HA Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh nhận được sự quan tâm của CLB Deportivo Alaves, CLB hiện xếp thứ 15 bảng xếp hạng La Liga 2019-2020.

Theo thông tin nội bộ từ đội bóng phố núi, Deportivo Alaves dự kiến mời Tuấn Anh sang thử việc khoảng hai tuần trước khi đôi bên có những thương thảo cụ thể nhất.

CLB của Tây Ban Nha đang khuyết tiền vệ tấn công, vị trí của Tomas Pina vừa dính chấn thương hiện chưa có người thay thế. Cùng với đó là sự tỏa sáng của của tiền vệ người Thái Bình trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khiến Deportivo Alaves muốn chiêu mộ Tuấn Anh.

“Trong quá trình chuẩn bị mùa bóng mới tại V-League, Tuấn Anh tiếp tục là cầu thủ không thể thiếu của CLB HA Gia Lai. Đó là lý do chúng tôi chưa muốn công bố trường hợp của Tuấn Anh” - người đại diện của đội bóng phố núi chia sẻ.

Trước Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng từng xuất ngoại nhưng chưa có ai đạt được thành công. Ảnh: BRU

Trước Tuấn Anh, HA Gia Lai với lứa cầu thủ thành danh từ sự chăm lo của bầu Đức như Công Phượng, Xuân Trường… từng xuất ngoại chinh chiến tại các giải của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan nhưng đến thời điểm này cả hai đều chưa gặt hái được thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm