Đoàn Thanh niên Cần Thơ thực hiện nhiều phong trào với tổng giá trị khoảng 1.600 tỉ

(PLO)- Tổ chức Đoàn ở Cần Thơ đã huy động nguồn lực xã hội triển khai, thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành cùng thanh niên với tổng giá trị ước tính hơn 1.600 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong hai ngày 13 và 14-10.

Bà Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 ủy viên.

Tại hội nghị đầu tiên, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Bà Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn, các ông Lâm Văn Tân và Trần Việt Tuấn tái đắc cử Phó Bí thư Thành đoàn.

Trong phần phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Theo ông Hiểu qua công tác phối hợp, tổ chức Đoàn cũng đã huy động nguồn lực xã hội triển khai, thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành cùng thanh niên với tổng giá trị ước tính hơn 1.600 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, chăm lo cho thanh thiếu nhi với hơn 8.000 suất học bổng và gần 38.000 phần quà ý nghĩa; tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng khởi nghiệp cho hơn 70.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp dạy nghề, giải quyết việc làm cho gần 30.000 đoàn viên thanh niên...

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ngày 14-10. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ngày 14-10. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo ông Hiểu, ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, có 12 thanh niên tiên tiến được tuyên dương toàn quốc, 291 thanh niên tiên tiến được tuyên dương cấp thành phố và hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên được tuyên dương cấp quận, huyện.

Ông Hiểu cũng lưu ý một số vấn đề còn tồn tại, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong thực tiễn hoạt động, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục kịp thời những vấn đề xã hội đặt ra.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gợi mở một số vấn đề cho nhiệm kỳ mới như thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Đoàn cần chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc huy động các nguồn lực xã hội trong triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên đơn vị học tập, làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện...

Thành ủy tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ Bức trướng “Đoàn kết, Tiên phong, Bản lĩnh, Sáng tạo”. Ảnh: NHẪN NAM

Thành ủy tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ Bức trướng “Đoàn kết, Tiên phong, Bản lĩnh, Sáng tạo”. Ảnh: NHẪN NAM

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng và mong rằng, sau Đại hội này, với lòng nhiệt huyết tràn đầy, bằng nghị lực, xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo, tuổi trẻ TP Cần Thơ hôm nay sẽ trưởng thành hơn nữa, công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố sẽ có bước phát triển mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra” – ông Hiểu nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm