Đốt nến tìm tài sản để trộm gây cháy ki ốt

(PLO)- Nhóm trộm đột nhập vào ki ốt rồi bật lửa lên đốt nến sáng tìm tài sản thì gây ra vụ hỏa hoạn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ cháy ki ốt kinh doanh của người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 3-12 là do nhóm trộm “nhí” bật lửa và đốt nến thắp sáng tìm tài sản.

trom-dot-nhap-gay-chay-ki-ot-8753.jpg
Công an huyện Hương Khê đã điều tra, tìm ra nhóm trộm "nhí" gây cháy ki ốt ở thị trấn Hương Khê. Ảnh: ĐL

Trước đó, ngày 3-12, xảy ra xảy ra vụ cháy tại ki ốt của ông Lê Hữu Hiển (trú tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê). Công an huyện Hương Khê nhận được thông tin đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Dập xong vụ cháy, Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Kết quả điều tra xác định nhóm gây ra vụ cháy trên là Vũ Đình Tiến (18 tuổi) cùng NPH (14 tuổi), BTA (14 tuổi), NBN (14 tuổi), NKV (14 tuổi), cùng trú huyện Hương Khê.

trom-dot-nhap-tai-san-8174.jpg
Nhóm trộm "nhí" trộm cả hòm công đức của nhà chùa để lấy tiền bên trong. Ảnh: ĐL

Nhóm này khai, đêm 3-12, cả nhóm đã rủ nhau đột nhập ki ốt của ông Hiển để lấy trộm tài sản. Quá trình trộm cắp tài, nhóm trộm mang theo bật lửa và dùng nến có trong ki ốt thắp sáng tìm tài sản lấy trộm thì bắt cháy. Cả nhóm kịp chạy thoát ra khỏi hiện trường.

Trong thời gian củng cố hồ sơ điều tra vụ cháy, Công an huyện Hương Khê đã giao các đối tượng cho gia đình giáo dục, giám sát, quản lý. Tuy nhiên, Tiến và T tiếp tục trộm cắp hòm công đức tại chùa Hạ Phúc xã Lộc Yên (huyện Hương Khê). Ngày 11-12, H và N trộm hai xe mô tô trên địa bàn huyện Hương Khê. Công an đã thu hồi tài sản bị mất trộm là hai xe mô tô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm