F-16 Mỹ rơi ngoài Hoàng Hải

(PLO)- Tiêm kích F-16 Mỹ rơi ngoài Hoàng Hải sáng nay trong "tình huống khẩn cấp", may mắn phi công nhảy ra kịp và được cứu hộ an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không quân Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã rơi xuống Hoàng Hải (vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc) sáng nay 31-1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Tiêm kích này thuộc Đội máy bay chiến đấu số 8 đóng tại Căn cứ không quân Kunsan (cách Seoul khoảng 180 km về phía nam).

Theo Đội này, tiêm kích đã gặp phải "tình huống khẩn cấp" khi bay trên Hoàng Hải và bị rơi vào khoảng 8 giờ 41 phút sáng 31-1 (giờ địa phương).

tiêm kích F-16 Mỹ rơi ngoài Hoàng Hải
Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cất cánh từ Căn cứ Không quân Kunsan (Hàn Quốc) vào tháng 2-2023. Ảnh: KHÔNG QUÂN HÀN QUỐC

Phi công đã thoát ra khỏi máy bay an toàn và được cứu vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày nhờ nỗ lực cứu hộ chung của Hàn Quốc và Mỹ, theo Yonhap.

Quân đội Mỹ cho biết phi công đang trong tình trạng ổn định.

Phía Washington cũng cho biết hiện đang điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tiêm kích F-16 Mỹ rơi ngoài Hoàng Hải sáng nay là vụ tai nạn thứ 2 liên quan F-16 của Mỹ chỉ trong hơn 1 tháng qua.

Trước đó, hồi tháng 12-2023, 1 chiếc F-16 của Đội máy bay chiến đấu số 8 Mỹ cũng rơi ở Hoàng Hải trong quá trình huấn luyện định kỳ do "gặp sự cố khẩn cấp".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm