Gây án trong quán bar ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn xuống Cà Mau

(PLO)- Sau khi gây án trong quán bar ở Đắk Lắk, Kha bỏ trốn xuống tỉnh Cà Mau thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Kha (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người trong vụ án xảy ra tại quán bar cách đây một năm.

quan-bar-3259-6353.jpg
Bị can Kha tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.S

Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đồng phạm của Kha gồm: Bùi Quang Tú (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Rmah Tra (22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 16-12-2022, Kha cùng Bùi Quang Tú và Rmah Tra đến quán bar ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để chơi.

Tại quán bar, nhóm của Kha xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh TNH ở bàn bên cạnh và dùng ly thủy tinh ném nhau. Sau đó, nhóm của Kha cầm dao đuổi đánh nhóm của anh H.

Hậu quả, anh H bị nhóm của Kha dùng dao nhọn đâm hai nhát vào lưng, gây thương tích 20%. Sau khi gây án, nhóm của Kha bỏ trốn nhiều nơi.

Ngày 3-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được Bùi Quang Tú. Tháng 10-2023, công an bắt được và Rmah Tra khi người này lẩn trốn tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 15-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Kha khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm