Ghi bàn như máy, Haaland kiếm tiền ‘khủng’

(PLO)- Tiền người Na Uy đã đốt cháy Premier League kể từ khi anh xuất hiện với giá chỉ 51 triệu bảng, các khoản tiền thưởng đáng kể giúp ​​mức lương hàng tuần của Haaland tăng vượt mốc 850.000 bảng, cùng dự kiến ​​sẽ kiếm 45 triệu bảng trong một năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mức lương cơ bản của Haaland chỉ ngang bằng với những tiền bối có thu nhập hàng đầu khác của Man City như tiền vệ Kevin De Bruyne, nhưng tiền thưởng cho chân sút người Na Uy giúp tiền lương hàng tuần tăng cao hơn các đồng đội.

Erling Haaland đang kiếm được gần 900.000 bảng mỗi tuần tại Manchester City, nhưng với các bàn thắng, và đặc biệt sau ba hat trick liên tiếp trên sân nhà, khiến anh bội thu tiền thưởng.

Siêu sao người Na Uy đang gây sốt Premier League sau khi anh đến từ Borussia Dortmund trị giá 51 triệu bảng, cùng số tiền thưởng lớn khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong nước. Man City đã vượt qua sự cạnh tranh từ một loạt các CLB lớn khác để săn chữ ký Haaland thành công và đồng ý các điều khoản ràng buộc với đại diện của tiền đạo này hồi tháng 4.

HLV Pep Guardiola nâng niu Haaland như báu vật. Ảnh: CGI.

HLV Pep Guardiola nâng niu Haaland như báu vật. Ảnh: CGI.

Mức phí chuyển nhượng của Haaland tương đối thấp nhờ điều khoản giải phóng trong hợp đồng của anh với CLB của Đức được coi là một món hời vào thời điểm đó đối với một cầu thủ là tài năng trẻ hot nhất châu Âu. Bây giờ sau một khởi đầu trình diễn chói lọi đã chứng kiến ​​Haaland trở thành cỗ máy ghi bàn với 19 lần chọc thủng lưới đối phương chỉ sau 12 trận. Haaland về đầu quân Man City là một thương vụ của thế kỷ.

Nó cũng giải thích lý do tại sao các lãnh đạo ở sân Etihad lại vui vẻ trả mức lương khủng cho một chân sút được nhiều người coi là gương mặt thay đổi cuộc chơi. Nhờ một loạt các khoản tiền thưởng, anh bỏ túi ít nhất 45 triệu bảng cho công việc của một năm.

Haaland đã lập ba hat-trick liên tiếp trên sân nhà, bao gồm một trong trận hạ gục Manchester United 6-3 vào cuối tuần qua, đang trên đường phá vỡ những kỷ lục hiện có thành từng mảnh. Anh đã ghi 14 bàn thắng sau 8 trận đấu ở Premier League và nếu duy trì tỷ lệ ghi bàn này, dù rất khó xảy ra, Haaland sẽ kết thúc mùa giải với 67 bàn thắng.

Cực khó cản chân sút người Na Uy với năng lực ghi bàn thượng hạng. Ảnh: CGI.

Cực khó cản chân sút người Na Uy với năng lực ghi bàn thượng hạng. Ảnh: CGI.

Chỉ cần tám trận có ba hat trick ở Premier League, tiền đạo người Na Uy phá sâu kỷ lục của Michael Owen xếp thứ hai phải cần đến 48 trận, con số của Ruud van Nistelrooy 59 trận, Fernando Torres 64 trận, Andy Cole 65 trận.

Và với hai bàn mới nhất vào lưới Copenhagen trong đại thắng 5-0 của Man xanh, Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn trong sáu trận liên tiếp, gồm bốn trận đấu liên tiếp lập cú đúp. Anh cũng là người đầu tiên có 25 bàn thắng ở đấu trường châu Âu chỉ sau 20 trận đấu.

HLV Pep Guardiola không tiếc lời ca ngợi học trò cưng: “Những con số biết nói cho thấy Haaland đang ở một đẳng cấp khác. Anh ta không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn biết làm nên những điều kỳ diệu khác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm