Messi lại lập kỷ lục, qua mặt Ronaldo

(PLO)- Lionel Messi đã lập kỷ lục mới tại Champions League vào rạng sáng 6-10 với pha lập công tuyệt vời mở tỷ số cho Paris Saint-Germain (PSG) trong trận hòa 1-1 của họ trên sân khách Benfica với những con số qua mặt Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo người Argentina đã lập kỷ lục mới tại Champions League để tiến xa hơn Cristiano Ronaldo về số bàn thắng trong cuộc chơi lớn châu Âu.

Messi đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số cho Paris Saint-Germain với cú đệm bóng vào góc khung thành khiến thủ môn Odysseas Vlachodimos của Benfica không có cơ hội. Pha lập công đó đồng nghĩa với việc Messi lập kỷ lục mới ở Champions League. Benfica đã trở thành đội bóng thứ 40 mà cầu thủ 35 tuổi này đã ghi bàn trong giải đấu này. Con số này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, vượt xa Ronaldo - người trước đó đã giữ kỷ lục ghi bàn vào lưới 38 đội khác nhau.

Messi đã ghi bàn trong 18 mùa giải Champions League liên tiếp – với bàn thắng đầu tiên cho PSG trong cuộc đụng độ Maccabi Haifa trên sân khách ở lượt trận thứ hai, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu.

Benfica là đội bóng thứ 40 bị thủng lưới bởi kỷ lục gia Messi. Ảnh: CGI.

Benfica là đội bóng thứ 40 bị thủng lưới bởi kỷ lục gia Messi. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn còn dẫn trước Messi về số bàn thắng chung cuộc ghi được ở Champions League. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi được tổng cộng 140 bàn thắng, trong khi pha lập công ở Lisbon đã đưa Messi lên con số 127 - vẫn kém tiền đạo Manchester United 13 bàn .

Hai siêu sao đang thể hiện kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu, với người xếp thứ ba là Robert Lewandowski với 89 bàn thắng. Kylian Mbappe và Haaland, những người trẻ có thể đuổi theo những kỷ lục đó trong suốt sự nghiệp của họ, lần lượt ghi được 35 và 27 bàn.

Ronaldo không tham dự Champions League mùa này sau khi Man United không thể lọt vào tốp bốn Premier League mùa trước, khi họ đứng thứ sáu chung cuộc. Đây là mùa giải đầu tiên mà Ronaldo không tham gia vào giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2002-2003, trước khi lần đầu tiên anh chuyển đến sân Old Trafford từ Sporting CP.

Messi đã ghi bàn trong 18 mùa giải Champions League liên tiếp, nhưng còn kém Ronaldo về tổng số bàn thắng ở sân chơi này. Ảnh: CGI.

Messi đã ghi bàn trong 18 mùa giải Champions League liên tiếp, nhưng còn kém Ronaldo về tổng số bàn thắng ở sân chơi này. Ảnh: CGI.

Ở bảng đấu Champions League mùa này, PSG vừa bị cầm hòa 1-1 tại sân của Benfica và hai đội vẫn đang giữ vị trí đầu bảng với 7 điểm, trong khi Juventus xếp thứ ba với 3 điểm, còn Maccabi Haifa vẫn chưa thể tránh khỏi thất bại.

PSG là một trong những ứng cử viên vô địch mùa giải này lần đầu tiên trong lịch sử, trong khi Messi đang hướng tới việc lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2015 khi còn khoác áo Barcelona.

Cựu siêu sao của Barcelona sẽ tham dự giải đấu World Cup lần thứ 5 tại Qatar vào tháng tới. Messi đã giành được rất nhiều danh hiệu với CLB và vừa góp công giúp đội tuyển Argentina đoạt cúp Nam Mỹ nhưng chiếc cúp thế giới đã bỏ qua Messi cho đến nay. Vì vậy, cầu thủ 35 tuổi bước vào phiên bản mới nhất của World Cup với hy vọng cuối cùng sẽ được chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Tiền đạo của PSG đang có phong độ tốt trước khi vào cuộc World Cup 2022 với đội tuyển Argentina. Ảnh: CGI.

Tiền đạo của PSG đang có phong độ tốt trước khi vào cuộc World Cup 2022 với đội tuyển Argentina. Ảnh: CGI.

Đáng chú ý, Messi đang có phong độ tốt trước giải đấu. Anh đã ghi 8 bàn và cung cấp 8 đường kiến ​​tạo từ 12 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Paris trong mùa này. Lionel Messi vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình và chỉ nhận các cuộc đàm phán vào năm 2023.

PSG được cho là rất muốn giữ chân cầu thủ người Argentina khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Mặt khác, đội bóng xứ Catalan quyết tâm chứng kiến ​​anh giải nghệ ở Camp Nou.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm