Giá vé máy bay tăng cao, du lịch gặp khó

(PLO)- Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp phải cơ cấu lại tour, trong khi không ít người dân quyết định không đi du lịch hoặc thay đổi hình thức di chuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-3, các đường bay nội địa bắt đầu điều chỉnh giá trần với mức tăng khoảng 3,75%, tương đương tăng 50.000-250.000 đồng/vé/chiều. Riêng các đường bay có khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản.

Vỡ kế hoạch vì giá vé máy bay

Vừa đến Nha Trang sau chặng bay dài gần 1.300 km, chị Nguyễn Thị Hồng Phương Oanh (ngụ Hà Nội) cho biết gia đình chị đã phải bỏ thêm 1,5 triệu đồng cho chi phí vé máy bay ở đợt đi chơi này. “Dịp hè cả nhà sáu người chỉ mất hơn 9 triệu đồng tiền vé. Còn chuyến đi này tôi phải bù thêm 1,5 triệu đồng cũng với số lượng người như vậy. Lúc đầu cứ tưởng nhân viên đại lý tính sai nhưng khi hỏi mới biết giá vé máy bay được tính theo khung mới từ đầu tháng 3 này” - chị Oanh nói.

Theo chị Oanh, nếu gia đình nắm được thông tin giá vé máy bay chặng dài sẽ tăng cao như hiện nay thì sẽ tính toán phương án đi chơi gần hơn như Quảng Ninh, Thanh Hóa hoặc các tỉnh phía Bắc để đỡ chi phí.

Vé máy bay .JPG
Du khách lên thuyền đi tour ngắm vịnh Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Phi Hùng (ngụ TP Nha Trang) đã hoãn chuyến đi chơi TP Điện Biên để tham gia lễ hội hoa ban. “Gia đình có kế hoạch mua vé ra Hà Nội rồi lên Điện Biên xem lễ hội hoa ban nhưng khi xem giá vé máy bay, chúng tôi quyết định không đi nữa. Giá vé tăng cao khiến chi phí đi chơi của gia đình tăng ngoài dự kiến. Chúng tôi không đi Điện Biên, thay vào đó sẽ tự lái ô tô vào Vũng Tàu đi chơi kết hợp thăm người thân để tiết kiệm” - anh Hùng nói.

Giá máy bay tăng đồng nghĩa các tour du lịch nội địa đi bằng đường hàng không cũng phải điều chỉnh giá. Không ít doanh nghiệp (DN) lữ hành đang lo lắng việc tăng giá trần vé máy bay sẽ tạo ra thách thức lớn với ngành du lịch trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, đà phục hồi sau dịch còn chậm.

Các DN lữ hành cho biết từ đầu tháng 3, giá vé máy bay của nhiều chặng nội địa đến Nha Trang - Khánh Hòa đã tăng ít nhất 200.000 đồng. Cụ thể, đối với đường bay từ 500 km đến dưới 1.280 km, giá trần tăng khoảng 200.000 đồng/vé/chiều và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên tăng khoảng 250.000 đồng/vé/chiều.

Theo các đơn vị lữ hành, thông thường giá vé máy bay sẽ chiếm khoảng 30%-40% trong cơ cấu giá tour trọn gói.

Vé máy bay làm khó du lịch nội địa

Theo các đơn vị lữ hành, thông thường giá vé máy bay sẽ chiếm khoảng 30%-40% trong cơ cấu giá tour trọn gói. Do vậy, khi giá vé máy bay tăng, các công ty lữ hành đang phải cân đối lại các chi phí trong tour để đưa ra mức giá tốt nhất. Trong đó có việc DN tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu để thu hút khách với thị trường trong nước.

Ông Đoàn Hải Quân, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Nha Trang, cho biết DN đã phải tăng giá tour khoảng 10% khi giá vé máy bay tăng. Ngoài ra, đơn vị cũng đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian này, đặc biệt khi chi phí tour bị đội lên cao. “Chúng tôi phải đàm phán lại với các bên đối tác để mua vé máy bay theo seri, giữ trước một lượng vé để có được mức giá ổn định hơn” - ông Quân cho biết.

Bên cạnh việc cân đối điều chỉnh giá tour nội địa sau khi tăng giá trần vé máy bay, hiện nay các đơn vị lữ hành cũng buộc phải thay đổi chương trình tour, cũng như kết hợp nhiều loại hình phương tiện vận chuyển như đường bộ, đường sắt thay thế máy bay. Trong đó, tập trung khai thác, hướng đến thị trường du lịch có cự ly ngắn hoặc những tỉnh, thành ở khu vực phía Nam với mạng lưới cao tốc đường bộ đã hoàn thiện.

Ngoài ra, các tour tuyến liên kết với các địa phương lân cận của Khánh Hòa như Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng sẽ được chú trọng khai thác trong thời điểm này.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết cơ quan chức năng, DN du lịch, lữ hành… cần thiết có những cuộc làm việc với các hãng hàng không để có những mức tăng phù hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành khai thác tour.

“Bản chất các hãng hàng không cũng là DN, cũng có chiến lược kinh doanh sinh lời. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá nên theo thời điểm và tùy thuộc vào các khu vực để cùng phát triển” - ông Nhựt kiến nghị.•

Đi du lịch nước ngoài rẻ hơn trong nước

Ông Ung Văn Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch mở Toàn Cầu, cho biết hiện giá tour du lịch nước ngoài đang khá rẻ, nhiều ưu đãi.

“Hiện tour đi Thái Lan chỉ khoảng 7-8 triệu đồng cho hành trình năm ngày bốn đêm. Tour đi Hàn Quốc cũng chỉ khoảng 12 triệu đồng cho tour trọn gói. Trong khi đó tour các tỉnh phía Bắc đi Nha Trang giá phải lên đến 12-13 triệu đồng. Trong đó giá vé máy bay lên đến 3 triệu đồng” - ông Nhựt nói và cho biết giá vé đang tăng rất cao dù DN book vé đoàn cho dịp hè tới.

Một số DN cũng cho rằng hàng không là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc có quá ít hãng bay như hiện nay sẽ dễ dẫn đến tình trạng “độc quyền tăng giá“, từ đó giá cả cũng tăng cao, gây thiệt thòi cho DN, người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm