Guardiola: '9 CLB Premier League đòi loại Man City, tôi biết họ là ai'

(PLO)- HLV Pep Guardiola từng lớn tiếng đe dọa chia tay Manchester City nếu ông chủ đội chủ sân Etihad nói dối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Pep Guardiola liên tục bảo vệ Manchester City trước những lời cáo buộc rằng CLB đã vi phạm luật Công bằng tài chính – Financial Fair Play (FFP).

Chính LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã ra phán quyết phạt đội chủ sân Etihad 24,9 triệu bảng Anh vì vi phạm FFP. Sau đó, tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã lật lại phán quyết của UEFA.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ Manchester City trước những cáo buộc đội bóng của ông đã vi phạm FFP bằng cách nhận tiền tài trợ từ tập đoàn Abu Dhabi, chủ sở hữu của CLB.

Pep Guardiola thậm chí tiết lộ rằng, trong cuộc họp căng thẳng với ban lãnh đạo đội bóng, ông đã đe dọa rời Manchester City nếu họ không nói cho ông biết sự thật về các giao dịch FFP.

Pep Guardiola khẳng định ông sẽ rời Man City ngay lập tức nếu BLĐ đội bóng nói dối về FFP. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola khẳng định ông sẽ rời Man City ngay lập tức nếu BLĐ đội bóng nói dối về FFP. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Manchester City cho biết: “Có thể mọi người không tin, nhưng mỗi từ tôi nói ra trong tất cả các cuộc họp và mỗi lời tôi nói ra lúc này là bởi vì tôi thực sự, thực sự tin vào điều đó.

Nếu tôi bảo vệ mọi người và CLB, đó là bởi tôi đã làm việc và nói chuyện với họ. Khi tôi hỏi họ về những nghi ngờ ngoài kia, tôi nói với họ, “hãy cho tôi biết sự thật”.

Tôi đã nói “Nếu các ông nói dối tôi, ngày hôm sau tôi sẽ không còn ở đây và các ông không còn là bạn của tôi nữa”. Nhưng tôi tin vào họ và tin 100% ngay từ ngày đầu tiên. Vì vậy, tôi phải lên tiếng bảo vệ Manchester City.

Khi chúng tôi in một thứ gì đó (khoản tài trợ) lên áo đấu, mọi người nói rằng nó được trả quá nhiều tiền. Họ nói tiền này được trả từ chủ sở hữu của Man City và những nơi khác. Nó có thể được trả giá cao nhưng đó là số tiền chính xác”.

Pep Guardiola hiểu cảm giác bị nghi ngờ của Newcastle. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola hiểu cảm giác bị nghi ngờ của Newcastle. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola lên tiếng về vấn đề này trong buổi họp báo trước trận Manchester City gặp Newcastle vào lúc 22h30 đêm nay (8-5). Newcastle vừa được mua bởi những tỉ phú đến từ Saudi Arabia.

Newcastle cũng đang chịu cáo buộc tương tự như Man City rằng họ được giới chủ Saudi Arabia bơm tiền không hạn chế nhằm giúp CLB vươn lên đỉnh cao châu Âu nhanh chóng.

Pep Guardiola nói thêm: “Tôi không cần nói chuyện với giới chủ Newcastle, tôi nghĩ ý định của họ là giống nhau (muốn Newcastle thành công). Tôi nghĩ đó là những gì họ muốn. Đó là những gì họ đang cố gắng làm. Họ làm điều đó như thế nào thì tôi không biết, nhưng họ sẽ cố gắng”.

Guardiola biết 9 CLB Premier League muốn loại Man City ở cúp châu Âu. ẢNH: MIRROR

Guardiola biết 9 CLB Premier League muốn loại Man City ở cúp châu Âu. ẢNH: MIRROR

Trước đó, tờ Der Spiegel (Đức) đưa ra cáo buộc Man City đã vi phạm các nguyên tắc về tài trợ, thanh toán tiền bất hợp pháp cho các tài năng trẻ và trả tiền bồi thường hợp đồng cho HLV Robert Mancini thông qua một công ty… ma.

Sau cuộc điều tra của UEFA, Man City bị phạt 24,9 triệu bảng Anh và cấm thi đấu cúp châu Âu trong 2 năm từ năm 2020. Man City đã gửi đơn kháng cáo lên CAS. Cuối cùng, CAS lật lại phán quyết của UEFA. Tuy nhiên, Man City vẫn chịu phạt 9 triệu bảng Anh vì không hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra.

Grealish thất vọng sau khi Man City bị Real Madrid loại khỏi Champions League. ẢNH: GETTY

Grealish thất vọng sau khi Man City bị Real Madrid loại khỏi Champions League. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói: “Phán quyết của CAS có ý nghĩa rất lớn với tất cả chúng tôi. Cuối cùng thì nó đã phá tan mọi nghi ngờ. 9 CLB ở Premier League muốn loại Manchester City khỏi các giải đấu ở châu Âu. Họ đã thúc đẩy điều đó và tôi biết họ là ai. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc với phán quyết của CAS, họ đã làm đúng”.

Manchester City vừa mới bị Real Madrid loại ở bán kết Champions League theo cách đầy cay đắng. Đây là thất bại rất khó nuốt trôi bởi Man City chỉ cách trận chung kết có vài phút bù giờ. Nhưng bây giờ, các học trò của Pep Guardiola phải vượt qua nỗi đau đó để hướng đến chức vô địch Premier League thứ 4 trong 5 mùa giải.

Manchester City đang có cùng 83 điểm với Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League nhưng đá ít hơn 1 trận. Chỉ cần giành chiến thắng trước Newcastle, Man City sẽ tiến gần đến ngôi vô địch khi họ tạo khoảng cách 3 điểm với Liverpool và mùa giải chỉ còn 2 vòng. Dù thất vọng ở Champions League, Pep Guardiola khẳng định Man City cần tập trung vào đấu trường quốc nội.

Man City đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Man City đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói thêm: “Tôi hiểu cả hai giải. Champions League quá hấp dẫn với cảm xúc mà nó mang lại. Mọi người thường so sánh Champions League và Premier League nhưng cả hai giải đều tuyệt vời.

Tôi ghen tỵ với cảm xúc mà người hâm mộ Real Madrid đã có sau trận đấu. Nó giống như wow, nó giống như Sergio Aguero ghi bàn sau ở phút 93 và 20 giây vậy. Khi Sergio ghi bàn thắng đó (giúp Man City vô địch Premier League), tôi chưa có mặt ở Man City.

Nhưng tôi đã xem đoạn clip cách đây 1 thập kỷ đó và suy nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Chúng tôi cùng đội bóng này chiến đấu ở Premier League trong 3 hoặc 4 năm qua. Thật tuyệt vời khi Manchester City vẫn còn ở lại trong cuộc đua vô địch”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm