Vòng 6 V- League 2023-2024

HA Gia Lai lại thua, liệu ‘ghế của Kiatisak có gãy’?

(PLO)- HA Gia Lai lại thua, nhưng bầu Đức có "trảm" HLV Kiatisak không? Ai thay thế ông thầy người Thái Lan mới là quan trọng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhưng câu hỏi đặt ra nếu Kiatisak nhường ghế HLV trưởng thì ai đó có thể ngồi vào để cứu đội?

Sau lượt trận 6 V-League, HA Gia Lai “nhích một bậc" từ đáy bảng xếp hạng lên vị trí thứ 13, không phải nhờ thành tích của thầy trò HLV Kiatisak mà do cùng ở vòng sáu, HL Hà Tĩnh thua đậm MQ Bình Định 0-4 và chìm xuống đáy bảng. Hai đội HL Hà Tĩnh và HA Gia Lai đều có cùng hai điểm qua hai trận hòa và bốn trận thua, nhưng HL Hà Tĩnh thua quá nặng ở vòng sáu chiều 16-12 nên xuống đáy bảng, còn HA Gia Lai lên một bậc.

HAGL-BinhDuong2023-24-04.jpg
HA Gia Lai có trận hòa B. Bình Dương là một trong hai trận hòa của V- League qua sáu vòng đấu. Ảnh: VPF

Đến làm khách tại Vinh trước Nghệ An, HA Gia Lai lại trắng tay qua trận thua 0-1. Bàn thắng duy nhất trận do công Ngô Văn Lương ghi cho chủ nhà ở phút 36 từ tình huống sút bồi cận thành.

Trước đó, khi bóng được tạt ngoài biên vào ngoài vùng cấm của thủ môn Trần Trung Kiên, một cầu thủ của SL Nghệ An tung chân volley cực mạnh, thủ môn Trung Kiên đẩy bóng ra, nhưng Ngô Văn Lương lao vào nhanh và kịp thời sút bồi cực căng ghi bàn duy nhất trận đấu.

Ngo Van Luong.jpg
Ngô Văn Lương ghi bàn duy nhất trận giúp SL Nghệ An đánh bại HA Gia Lai khiến khả năng HLV Kiatisak phải nhường ghế? Ảnh: VPF

Thầy trò HLV Kiatisak vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau sáu lượt trận V-League. Lý thuyết thì ghế HLV trưởng của Kiatisak "nóng" dữ dội nhưng liệu có rung lắc hay không?

Tinh quái và có những cái nhìn rất đa chiều như Kiatisak rõ ràng là hết đường binh. Bầu Đức có thể đề nghị HLV Kiatisak nhường ghế cho “ai đó” rất dễ, nhưng ai là người có thể và có khả năng vực dậy một HA Gia Lai đang thi đấu rất rời rạc, thiếu lửa và chẳng có mảng miếng, đòn độc nào cả. Nó khác xa một HA Gia Lai của Kiatisak những mùa trước rất dồi dào ý tưởng.

Thực ra ngoại binh của HA Gia Lai ít năm trở lại đây quá tệ, họ không phải đầu tàu, không đóng vai trò tiên phong ghi bàn thắng cho đội. Những cầu thủ nội như Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Minh Vương không thể đủ sức gồng gánh khâu ghi bàn cho Tây được.

Trận HA Gia Lai thua SL Nghệ An, từ Jhon Cley đến Filho đều thi đấu rất tệ, bế tắc và không có những phẩm chất để gọi là “gánh team” vốn là vai trò của ngoại binh ở các đội V-League.

Sau sáu lượt trận V-League, HA Gia Lai nằm ở nhóm chót bảng qua hai trận hòa và bốn trận thua, lối chơi không lối thoát. Liệu ai có thể tinh nhạy hơn Kiatisak để vực dậy HA Gia Lai. Đó là toán không đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm