Hải Dương: Ông Lê Tuấn Dũng chạy án vụ nào?

(PLO)- Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức về việc khởi tố nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Đời sống và Pháp luật về hành vi lừa đảo chạy án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tuấn Dũng, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Tuấn Dũng (phải) nghe lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam hôm 29-4. Ảnh: Công an Hải Dương

Ông Lê Tuấn Dũng (phải) nghe lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam hôm 29-4. Ảnh: Công an Hải Dương

Theo đó, việc bắt tạm giam ông Lê Tuấn Dũng được Cơ quan CSĐT huyện Cẩm Giàng tiến hành ngày 29-4. Cùng ngày, nhà chức trách đã khám xét nhà riêng ông này ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Ông Dũng bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền của các bị can trong vụ án do Cơ quan CSĐT Cẩm Giàng thụ lý để hứa hẹn “chạy án”.

Thông báo của Công an tỉnh Hải Dương không thông tin cụ thể về hành vi “chạy án” của ông Dũng, nhưng có nhắc tới hai vụ án, gồm vụ án gây rối trật tự công cộng - xảy ra vào cuối tháng 9-2022 tại thị trấn Cẩm Giang, và vụ án mua bán trái phép hóa đơn - xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh, trụ sở tại phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Trong hai vụ án này, vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích hơn 4.913 m2 tại khu Văn Chỉ, thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng. Khu đất này được chia làm 50 lô, quy hoạch làm khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, bể bơi.

Theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chiều 2-10-2022, huyện Cẩm Giàng sẽ công bố giá tiến hành đấu giá. Tuy nhiên, trước đó, ngày 28 và 29-9, tại khu vực hội trường UBND thị trấn Cẩm Giàng, nơi bán hồ sơ tham gia đấu giá, xuất hiện nhiều đối tượng gây mất trật.

Họ ngăn cản những người mua xem hồ sơ, bản đồ vị trí đất, khuyên không nên mua hồ sơ đấu giá. Các đối tượng còn đứng chặn, ngăn cản người quan tâm cuộc đấu giá, dựng rào chắn tại khu vực có đất tổ chức đấu giá. Vì vậy, việc đấu giá đã không thể thực hiện như kế hoạch.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, tháng 12-2022, nhà chức trách đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Tuấn Dũng sinh năm 1958 và thời điểm này không còn là Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm