Hải Phòng chi thưởng cho HLV, VĐV cao nhất nước

(PLO)- VĐV giành huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc được thưởng 50 triệu đồng, giải vô địch toàn quốc thưởng 35 triệu đồng. Ngoài ra, Hải Phòng cũng thưởng cho các VĐV giành huy chương ở các giải cúp, lứa tuổi…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa chính thức thông qua Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) TP Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.

Nghị quyết này áp dụng cho HLV, VĐV (trừ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia) lập thành tích tại các giải: Đại hội, vô địch, cúp, đội mạnh, CLB, nhóm VĐV xuất sắc, vô địch trẻ, các nhóm tuổi.

Cụ thể, VĐV giành HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc được Hải Phòng thưởng 50 triệu đồng, HCB thưởng 30 triệu đồng, HCĐ thưởng 20 triệu đồng, phá kỷ lục thưởng thêm 30 triệu đồng.

VĐV giành HCV tại giải vô địch được thưởng 35 triệu đồng với HCV, 20 triệu đồng với HCB, 15 triệu đồng với HCĐ, phá kỷ lục thưởng thêm 30 triệu đồng…

Mức thưởng của Hải Phòng cho các VĐV
Mức thưởng của Hải Phòng cho các VĐV

Điểm mới của nghị quyết là việc TP Hải Phòng quyết định thưởng cả cho các VĐV giành huy chương ở các giải cúp, đội mạnh, CLB, nhóm VĐV xuất sắc, các nhóm tuổi. Trong đó, VĐV giành HCV giải cúp, đội mạnh, CLB, nhóm VĐV xuất sắc được thưởng 20 triệu đồng, HCB thưởng 14 triệu đồng, HCĐ thưởng 8 triệu đồng, phá kỷ lục thưởng thêm 30 triệu. Mức thưởng của HLV bằng với VĐV giành huy chương.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng Nguyễn Đình Nghĩa đánh giá, với mức thưởng cao nhất cả nước mà HĐND Hải Phòng vừa thông qua sẽ là động lực rất lớn để các VĐV, HLV của Hải Phòng phấn đấu giành thêm các thành tích cao cũng như thu hút được các tài năng trẻ.

Ngoài việc duyệt chi thưởng cho các vận động viên, cũng tại kỳ họp này, HĐND Hải Phòng cũng thông qua Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV. Trong đó, điểm mới của Nghị quyết là việc hỗ trợ tiền chế độ dinh dưỡng đối với cả đội tuyển năng khiếu thể thao TP, đội tuyển năng khiếu thể thao cấp huyện, đội tuyển thể thao cấp huyện.

Mức chi trong thời gian tập trung tập huấn lần lượt là 150 nghìn đồng/người/ngày cho đội tuyển năng khiếu thể thao TP, 130 nghìn đồng/người/ngày cho đội tuyển năng khiếu thể thao cấp huyện và đội tuyển thể thao cấp huyện. Trong thời gian tập trung thi đấu, mức chi được nâng lên mức 240 nghìn đồng/người/ngày (cấp TP) và 220 nghìn đồng/người/ngày (cấp huyện).

trao-thuong-pham-quang-huy1.JPG
Hải Phòng khen thưởng cho VĐV Phạm Quang Huy giành thành tích tại ASIAD 19 vừa qua. Ảnh: NGỌC SƠN

Hai nghị quyết được thông qua liên quan đến thể thao trong kỳ họp này của HĐND Hải Phòng thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Hải Phòng trong ‘hành trình’ lấy lại thế mạnh thể thao của mình. Từng là một trong những địa phương top đầu thể thao toàn quốc nhưng vì thiếu đầu tư, thể thao Hải Phòng mất đi vị thế. Ở kỳ đại hội TDTT toàn quốc 2018, Hải Phòng chỉ đứng thứ 9 toàn đoàn. Kỳ đại hội TDTT toàn quốc 2022 mới đây, với quyết tâm cao, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 6.

Sau khi Phan Thị Hà Thanh ở bộ môn Thể dục dụng cụ giải nghệ cách đây khoảng 5 năm, phải đến năm vừa qua, Hải Phòng mới xuất hiện thêm 1 VĐV đủ tầm thi đấu châu lục. Đó là xạ thủ Phạm Quang Huy với tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam tại Đại hội Thể thao Châu Á. Vinh dự hơn khi đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Bắn súng Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm