Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo, đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân tiếp theo

(PLO)- Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo trước thềm chuyến thăm của bà Harris tới Seoul và chuẩn bị sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào ngày 28-9, chỉ một ngày trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hàn Quốc.

Vụ phóng tên lửa diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa trên được phóng từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, trong khoảng từ 6 giờ 10 đến 6 giờ 20 chiều 28-9 (giờ địa phương).

“Quân đội của chúng tôi đã tăng cường giám sát, cảnh giác và đang duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ” - JCS cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật cũng đưa ra thông báo nghi ngờ có một vụ thử tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật - ông Toshiro Ino chỉ trích động thái thử tên lửa này là “không thể chấp nhận được”.

Trước đó, vào ngày 25-9, Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo khác ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Sau khi rời Nhật, bà Harris sẽ đến thủ đô Hàn Quốc và thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào ngày 29-9.

Vài giờ trước khi vụ phóng tên lửa ngày 28-9 diễn ra, bà Harris đã có bài phát biểu trên tàu khu trục USS Howard ở thành phố Yokosuka (Nhật). Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ đã gọi vụ phóng tên lửa hôm 25-9 là một phần của “chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa sự ổn định của khu vực và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ 7 trong khoảng thời gian từ 16-10 đến ngày 7-11, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Theo NIS, Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng một đường hầm dưới lòng đất cho vụ thử hạt nhân tiếp theo tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi nước này đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân trước đó.

Cũng theo NIS, khoảng thời gian mà Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm có thể là sau đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc và trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm