HLV Guardiola nói điều bất ngờ sau khi Man City vô địch Premier League

(PLO)- Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mô tả những thành tích mà Man City giành được là "đặc biệt" và "phi thường" sau khi họ ăn mừng chức vô địch Premier League thứ năm sau sáu mùa giải, nhưng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia của Man City, Pep Guardiola chia sẻ: "Tôi có cảm giác chúng tôi đã làm được điều gì đó phi thường và mọi người đều biết điều đó. Nhưng để được xem là một trong những CLB vĩ đại nhất, chúng tôi phải vô địch Champions League, nếu không thì điều đó không trọn vẹn”.

Trận thua của Arsenal trước Nottingham Forest vào cuối tuần qua đã đảm bảo cho Man City giành chức vô địch thứ ba liên tiếp, và các học trò Pep Guardiola đã khẳng định thành tích này bằng cách đánh bại Chelsea 1-0 để giành chiến thắng thứ 12 liên tiếp tại giải đấu.

Man City hy vọng Premier League là khởi đầu của cú ăn ba, với các trận chung kết FA Cup và Champions League sẽ diễn ra vào tháng tới. Họ đối mặt với Man United trong trận chung kết FA Cup vào ngày 3-6 trước khi gặp Inter Milan một tuần sau đó khi họ theo đuổi chức vô địch Champions League đầu tiên.

HLV Pep Guardiola hạnh phúc bên người thân với chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh 2022-3023. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola hạnh phúc bên người thân với chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh 2022-3023. Ảnh: GETTY.

Guardiola đã hai lần vô địch châu Âu với tư cách là HLV của Barcelona ​​cho biết: "Vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ năm trong sáu năm, bảy trong 12 năm, tôi không thể tưởng tượng được.

Nhưng tôi muốn phải giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu, Champions League, để được tôn vinh là một trong những đội bóng hay nhất, như Manchester United hay Liverpool từng làm. Có những thứ không công bằng khi người ta nói rằng nếu bạn không vô địch châu Âu, thì Premier League chẳng có ý nghĩa gì".

Pep nói thêm: "Tất nhiên, lên ngôi Champions League rất quan trọng và Premier League cũng thế, bởi nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Có thể không công bằng khi bạn cần phải vô địch Champions League, nếu không chiếc cúp Ngoại hạng Anh cũng vô nghĩa, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Điều đó là tốt.

Man City đã ráo riết đeo bám Arsenal từ đầu giải đến tháng 4 mới có thể bắt kịp và vượt qua trong giai đoạn tăng tốc quan trọng nhất. Ảnh: GETTY.

Man City đã ráo riết đeo bám Arsenal từ đầu giải đến tháng 4 mới có thể bắt kịp và vượt qua trong giai đoạn tăng tốc quan trọng nhất. Ảnh: GETTY.

Sau những gì chúng tôi đã làm, tôi biết sẽ không trọn vẹn nếu Man City không vô địch Champions League. Áp lực này thật tuyệt và cần thiết. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, phải lên ngôi châu Âu và tất cả cùng cố gắng”.

Guardiola cũng khẳng định thành công mới nhất ở Premier League của Manchester City không nên bị hạ thấp bởi những lời chê bai nhờ Arsenal sớm “buông súng” trong thời gian qua. Bởi thực tế Pháo thủ thành London đã dẫn trước Man City 8 điểm vào tháng trước, nhưng phong độ sa sút đã khiến họ xuống dốc ở giai đoạn quan trọng.

Tuy nhiên, Guardiola đã vinh danh đội bóng của trợ lý cũ Mikel Arteta sau khi Man City ăn mừng chiến thắng: “Có những xu hướng đánh giá thấp Arsenal khi họ không phải là những người chiến thắng cuối cùng. Arsenal với tôi rất đặc biệt. Họ nên tự hào về cuộc chơi của mình.

HLV người Tây Ban Nha vẫn còn hai mục tiêu lớn phải hoàn thành trong tháng tới là chung kết cúp FA với Man United và chung kết Champions League với Inter Milan. Ảnh: GETTY.

HLV người Tây Ban Nha vẫn còn hai mục tiêu lớn phải hoàn thành trong tháng tới là chung kết cúp FA với Man United và chung kết Champions League với Inter Milan. Ảnh: GETTY.

Arsenal đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì chúng tôi phải làm để đánh bại họ. Rất may sự chiến đấu không ngừng nghỉ và không bỏ cuộc của các cầu thủ đã giúp Man City thành công. Tôi từng có cảm giác không thể chiến thắng, bởi sự xuất sắc của đối thủ. Xin chúc mừng vì những gì họ đã làm được và Makel đã đưa Arsenal trở lại như trong quá khứ”.

Về việc bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, HLV Pep Guardiola cho biết thêm: “Tương tự Liverpool ở những mùa giải trước, Arsenal đã đưa chúng tôi đến giới hạn của mình.

Nếu họ duy trì được nhịp điệu, chúng tôi gần như không thể bám đuổi. Arsenal kiếm được 50 điểm ở lượt đi, và nếu cứ tiếp tục như thế, không ai bắt kịp họ. Chúng tôi chỉ nghĩ mình phải chiến đấu và chờ đợi Arsenal đánh rơi một số điểm. Man City đã rất may mắn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm