HLV Troussier chọn đội hình mạnh nhất cho đại chiến Malaysia

(PLO)- Nếu như ông thầy người Pháp luôn giữ ổn định các vị trí then chốt ở tuyến trên trong hai trận thắng Lào và Singapore, thì tuyến phòng ngự sẽ khiến HLV Troussier rất cân nhắc khi chọn hậu vệ cho trận quyết chiến Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Troussier đã yêu cầu các học trò chơi tốt và giành chiến thắng trong mọi trận đấu ở vòng bảng để sớm vào bán kết SEA Games, trước khi nghĩ đến việc giành huy chương vàng lần thứ ba liên tiếp.

Sau những cú khập khiễng thắng nhẹ Lào 2-0 để lại nhiều nỗi bất an, đội tuyển U-22 Việt Nam chơi khá hơn trong trận thắng Singapore 3-1 và quyết không mạo hiểm với rủi ro khi đụng độ Malaysia đêm nay 8-5 (VTV5 trực tiếp 19 giờ) trên sân Prince. Điều này có nghĩa, thầy trò Troussier phải thắng đồng nghiệp Elavarasan để nắm chắc một suất vào bán kết, không cần phải chờ đợi trận cuối đá với Thái Lan này 11-5.

U-22 Việt Nam và Thái Lan sau hai lượt trận bảng A đã chia nhau hai ngôi nhất, nhì bảng cùng hai chiến thắng lẫn bằng nhau về hiệu số bàn thắng bại (5/1). Malaysia (hiệu số 5/3) xếp hạng ba với 3 điểm trong lúc Lào và Singapore đã chắc chắn bị loại vì chưa có điểm nào.

Tiền đạo Văn Tùng (9) đã sút tung lưới cả Lào và Singapore. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Văn Tùng (9) đã sút tung lưới cả Lào và Singapore. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đúng như dự báo của giới chuyên môn ở bảng tử thần, ba đội gồm đương kim vô địch Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ tranh hai vé bán kết, trong những loạt trận cuối cùng, khi cả ba lần lượt đối đầu nhau. Giả sử U-22 Việt Nam thắng Malaysia thì trận cuối vòng bảng đá với Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục phân định ngôi đầu.

Trong trường hợp thầy trò Troussier hòa với Malaysia, khi ấy U-22 Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại +4 (6 điểm), còn Malaysia dù chỉ +2 (4 điểm) nhưng vẫn còn cửa đi tiếp. Bởi trận cuối Malaysia sẽ gặp Singapore hết động lực có khả năng tạo cơn mưa gôn, trong lúc Việt Nam không dễ thắng Thái Lan, bởi nếu hòa thì bằng điểm Malaysia nhưng có thể kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Chính vì thế, thầy trò Troussier rất quyết tâm giành chiến thắng Malaysia, đồng thời bên kia chiến tuyến cũng hiểu rằng nếu thua trận, họ phải sớm dừng cuộc chơi. Những kịch bản kể trên đã đẩy hai đối thủ Việt Nam và Malaysia phải dốc hết sức mình ra chơi để không phải hối tiếc.

HLV Troussier đã phân tích kỹ Malaysia và quyết tâm giúp học trò sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier đã phân tích kỹ Malaysia và quyết tâm giúp học trò sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hiện tại, U-22 Việt Nam đang chiếm ưu thế hơn bốn ngày nghỉ, còn Malaysia chỉ có một ngày hồi phục sau trận thua Thái Lan 0-2. Cả trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, ông Elavarasan cũng thiệt thòi khi chỉ có bốn ngày gom quân sang Campuchia, còn đồng nghiệp Troussier tập trung cầu thủ rèn luyện cả 20 ngày, chưa kể một tháng tập luyện rồi chơi giải mời U-23 Doha Cup chất lượng.

Mối quan tâm lớn nhất của HLV Troussier thời điểm này là làm sao giúp học trò hạn chế tối đa những sai sót như chuyền hỏng, đỡ bước một sai, gắn bó hơn trong phối hợp và đặc biệt chỉnh thước ngắm cho các chân sút. Có rất nhiều cơ hội mà U-22 Việt Nam tạo ra trong 180 phút đã qua nhưng mới chỉ ghi có bốn bàn (một bàn do hậu vệ Singapore phản lưới nhà).

Đáng chú ý ông Troussier bao giờ cũng sắp xếp ba tiền đạo đá chính là Thanh Nhàn, Văn Đô ở hai cánh và Văn Tùng mỗi bàn đều ghi một trận. Tuyến giữa có Thái Sơn và Đức Phú chơi trung tâm từng bị nghi ngờ nhưng càng đá càng ổn. Văn Cường và Minh Trọng cũng có tín nhiệm hơn với ông thầy người Pháp khi lên công về thủ vững vàng ở biên.

Trung vệ lệch trái Tuấn Tài chơi đủ hai trận với phong độ cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trung vệ lệch trái Tuấn Tài chơi đủ hai trận với phong độ cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Duy có hàng thủ ba người đứng trước thủ môn Quan Văn Chuẩn có thể làm HLV Troussier trăn trở và toan tính nhiều về việc chọn ai chơi giữa lẫn lệch phải, khi Tuấn Tài đã chơi đủ hai trận với vai trò trung vệ lệch trái. Tiến Long từng đá tốt lại bị trạng thái sau lần đá phản lưới nhà trận gặp Singapore, trong khi Lương Duy Cương và Quang Thịnh có điểm mạnh, yếu riêng khi cả hai thay nhau đá hai trận đầu.

Giữa sự phân vân chọn lựa các trung vệ trong đội hình xuất phát sao cho chắc chắn hơn trước khi tìm bàn thắng vào lưới Malaysia, ông Troussier vẫn có nhiều phương án tấn công như thói quen tung hai tiền đạo Quốc Việt và Khuất Văn Khang vào sân ở hiệp hai. Trong trường hợp có bàn dẫn, ông thầy người Pháp có thể chỉ cho chơi hai tiền đạo khi rút Văn Tùng ra ngoài để tăng cường một tiền vệ chiến số đông giữa sân với ý đồ phòng ngự từ xa bảo toàn thành quả.

Hy vọng những toan tính chiến thuật của HLV Troussier sẽ làm rối đội hình Malaysia và một chiến thắng với bất kỳ tỉ số nào cũng giúp U-22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm