HLV Troussier giải bài toán khó Thái Lan cách nào?

(PLO)- Sau ba trận vòng bảng đều toàn thắng, đội tuyển U-22 Việt Nam có cùng 9 điểm với Thái Lan nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, và chỉ có thắng đội thủ lớn này mới soán ngôi đầu để vào bán kết SEA Games 32 gặp đối thủ dễ chơi Myanmar, thay vì đội mạnh Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 11-5, thầy trò Philippe Troussier sẽ đối mặt thử thách lớn nhất ở vòng bảng là đại kình địch Thái Lan trên sân vận động Prince (VTV5 trực tiếp 19 giờ). Đây là cuộc chơi của hai đội mạnh nhất bảng B đã sớm giành suất chơi bán kết trước một vòng đấu, và 90 phút này có ý nghĩa phân định ngôi đầu.

U-22 Thái Lan cũng có 3 trận toàn thắng, với hiệu số bàn thắng bại cao hơn (+7) trong khi Việt Nam (+5) nên buộc phải thắng mới có ngôi đầu bảng. Không nói ra thì ai cũng biết, cả hai đều muốn gặp đội bóng yếu hơn Myanmar nhì bảng A hơn là Indonesia tại bán kết, khiến cơ hội vào chơi chung kết rộng mở hơn.

Nếu như thầy trò Troussier buộc phải thắng thì Thái Lan chỉ cần hòa là thỏa mãn ngôi nhất bảng B. Ngay từ sau trận thắng Malaysia 3-1 để chắc vé bán kết SEA Games 32, ông thầy người Pháp đã suy nghĩ nhiều đến loạt trận knock out, dù không tiết lộ toan tính cụ thể cho học trò đá trận cuối vòng bảng với Thái Lan.

HLV Troussier sẽ lên phương án giúp các học trò gặp nhiều thuận lợi nhất khi đối đầu Thái Lan và thảnh thơi vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier sẽ lên phương án giúp các học trò gặp nhiều thuận lợi nhất khi đối đầu Thái Lan và thảnh thơi vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Troussier chỉ bật mí đôi chút về lý thuyết phải có mục tiêu nhất định trước Thái Lan, nhưng cũng phải đảm bảo thể lực chơi bán kết. Nó khiến người ta liên tưởng đến khả năng cao của U-22 Việt Nam là dưỡng sức một số trụ cột, đồng thời có chiến thắng nhẹ nhàng để vẹn cả đôi đường, dù qua mặt đối thủ lớn Thái Lan không dễ dàng chút nào.

Trong khi đó, HLV Issara Sritaro dù cao giọng tuyên bố không ngán ngại bất kỳ đội bóng nào, cũng vẫn nghĩ đến việc xoay tua cầu thủ tránh mất sức và chỉ cần cố gắng cầm hòa U-22 Việt Nam. Dĩ nhiên, người Thái vẫn biết rõ không chắc có thể kiềm chế nhà đương kim vô địch, nên cuộc chiến ở sân Prince đêm 11-5 sẽ rất thú vị khi chứng kiến màn đấu trí của hai nhà cầm quân và đấu sức của các cầu thủ.

Trước đó, sau chiến thắng 2-1 trước U-22 Malaysia và sớm giành vé vào bán kết, HLV Troussier đã quyết định dành trọn một ngày cho các cầu thủ tập hồi phục tại khách sạn. Theo VFF, nhà cầm quân người Pháp tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội để lên phương án cho trận quyết định ngôi đầu bảng B với U-22 Thái Lan và triển khai giáo án cho buổi tập của học trò.

Khuất Văn Khang và đồng đội có cùng quyết tâm vô địch SEA Games dành tặng người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: GETTY.

Khuất Văn Khang và đồng đội có cùng quyết tâm vô địch SEA Games dành tặng người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: GETTY.

Việc sớm giành vé đi tiếp vào bán kết đã giải tỏa khá nhiều áp lực cho thầy trò Troussier. Tinh thần toàn đội theo đó cũng thoải mái và hứng khởi hơn. Chân sút Khuất Văn Khang bày tỏ: “Hiện tại, U-22 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan. Chúng tôi cố gắng tiếp tục duy trì phong độ cao cho vòng bán kết. Thực sự, chúng tôi sẽ chơi với Thái Lan như tất cả trận đấu khác. Ai được vào sân cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhất ý đồ của thầy”.

Theo đánh giá của Khuất Văn Khang, đội bóng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. U-22 Thái Lan cũng vậy. Trên thực tế, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã đụng độ nhau ở nhiều giải đấu khác nên đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Ở trận tới, dù cả hai đội đều đã giành quyền vào bán kết, nhưng không vì thế mà trận đấu sẽ bớt căng thẳng hơn, bởi cả hai đều mong muốn thể hiện vị thế của mình ở đấu trường khu vực.

“Chúng tôi luôn luôn muốn ra sân và giành chiến thắng, không riêng trận đấu nào cả. Tôi biết lúc nào mọi người cũng thôi thúc chúng tôi phải hướng đến chiến thắng. Lúc này, tâm trạng toàn đội khá thoải mái vì sớm có suất vào bán kết. Chúng tôi cố gắng đi đến trận đấu cuối cùng. U-22 Việt Nam quyết tâm mang tấm huy chương vàng về tặng người hâm mộ” - Khuất Văn Khang mạnh mẽ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm