HLV Troussier nhận được sự tôn trọng của đối thủ, chỉ có Sjafri xem thường

(PLO)- "U-22 Việt Nam không có HLV Park Hang-seo, không đáng ngại" - HLV Indra Sjafri của U-22 Indonesia đã nói như vậy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 11-5, khi HLV P. Troussier của U-22 VN đang căng thẳng trước cuộc chạm trán với U-22 Thái Lan trên sân Prince ở Phnom Penh thì ở xa xôi, tại khán phòng sang trọng của nhà hát Katara Opera House ở Doha, Qatar, các đồng nghiệp, đối trọng của ông đang trong những bộ veston tươm tất dự lễ bốc thăm Asian Cup 2023.

Chiều nay học trò HLV Troussier chứng minh cho HLV Sjafri bằng việc đánh bại Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chiều nay học trò HLV Troussier chứng minh cho HLV Sjafri bằng việc đánh bại Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Hajime Moriyasu (Nhật Bản), HLV Shin Tae-yong (Indonesia), Jesus Casas của Iraq trong những bộ veston sang trọng. Những nhà cầm quân đối trọng ở bảng D của VN ngồi cùng hàng với những HLV Klinsmann (Hàn Quốc), Carlos Queiroz (Qatar), Katanec (Uzbekistan), Graham Arnold (Úc)...và có cả sự hiện diện của người đứng đầu FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino.

Ngay sau lễ bốc thăm sáu bảng đấu Asian Cup 2023, HLV Troussier của tuyển Việt Nam nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ bảng D, từ các đồng nghiệp.

HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản nói: “Nhật Bản tôn trọng các đội ở bảng D, nhất là VN, khi đội này có HLV Troussier, người từng HLV tuyển Nhật Bản, ông ấy biết bóng đá Nhật, cầu thủ Nhật như bàn tay của mình. Tôi nghĩ rằng đối mặt với Nhật Bản (theo lịch đấu là ngày 14-1-2024-PV) HLV Troussier sẽ nuôi mục tiêu có điểm. Mỗi khi đối đầu với VN, chúng tôi luôn khó khăn”.

Vị HLV từng dẫn tuyển Nhật đánh bại tuyển Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022 này còn nói rằng, ông tin các trợ lý số liệu của ông sẽ phân tích kỹ tuyển VN để ông đưa ra lối chơi hợp lý. Còn tuyển Nhật thì nuôi mục tiêu vô địch.

Còn với tân thuyền trưởng Iraq, ông Jesus Casas lại nói rằng, "Bảng D rất nặng, Nhật là ứng viên lớn nhất bảng, suất còn lại VN và Iraq tranh nhau ngôi nhì. VN là đội có lối chơi kỹ thuật rất khó chịu”.

Với HLV Shin Tae-yong khi về Indonesia thì chưa một lần thắng được các đội VN, thua rất nhiều, lần hòa duy nhất là vòng bảng AFF Cup 2021 tại Singapore.

Ông Shin Tae-yong nói: "Rõ ràng là Indonesia phải biết làm gì trong bảng D, đó là phải có điểm khi chạm trán với VN và Iraq. Tuyển Indonesia chuẩn bị rất chu đáo, tôi chỉ mong cầu thủ giữ phong độ cao mỗi khi xung trận ở bảng D".

Sự tôn trọng từ các đối thủ lớn trong đó có Nhật Bản và Iraq lại sẽ đẩy thầy trò HLV Troussier vào thách thức cực khủng để có thể lặp lại thành tích Asian Cup 2019 (tứ kết).

Những năm qua, HLV Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển VN liên tục tạo “cột mốc” sân chơi châu lục từ đội U-23 đến tuyển quốc gia nên các đối thủ không còn xem thường mà ngược lại nghiên cứu, chuẩn bị rất kỹ khi gặp VN.

Với sân chơi châu lục, thầy trò HLV Troussier được các đối thủ lớn tôn trọng như thế nhưng ở sân chơi SEA Games thì lại khác.

HLV Sjafri của Indonesia từng tuyên bố, U-22 VN mà không phải HLV Park Hang-seo dẫn dắt thì không đáng sợ. Vậy là ở bán kết SEA Games 32, HLV Sjafri sẽ phải chứng minh lời nói của mình là Troussier không đáng sợ và Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam.

Hãy chờ HLV Troussier chứng minh và đáp trả những nhận xét của đồng nghiệp từ sân chơi SEA Games đến Asian Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm