HLV Troussier tiếc nuối nhưng tự hào, nhắc đến ông Park Hang-seo

(PLO)- HLV Troussier rất tiếc nuối về bàn thua ở phút bù giờ của tuyển Việt Nam trước Iraq ở vòng loại World Cup 2026 nhưng ông tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam đã chơi nỗ lực hết mình trước “kèo trên” Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình nhưng cay đắng nhìn đội khách ra về với trọn vẹn 3 điểm với bàn thua duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng 90+7.

Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier rất tiếc nuối nhưng tự hào về các học trò. Khi Việt Nam nhận bàn thua đau, ông thầy người Pháp đứng bất động bên ngoài đường biên như không tin vào mắt mình. Nó cho thấy bóng đá nghiệt ngã như thế nào khi những nỗ lực không biết mệt mỏi của tuyển Việt Nam "đổ sông đổ biển" đúng giây cuối cùng của trận đấu.

Troussier-viet-nam.jpeg
HLV Philippe Troussier tự hào về các học trò trong cuộc họp báo sau trận đấu. ẢNH: VFF

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier cho biết: “Ở trận đấu này, tôi đặc biệt chú trọng vào khâu tổ chức đội hình khi không có bóng và tập trung phòng ngự trước đội mạnh như Iraq. Các cầu thủ đã có đấu pháp hợp lý để kiểm soát lợi thế của Iraq. Nên nhớ rằng cầu thủ Iraq giỏi và ở đẳng cấp cao hơn tuyển Việt Nam rất nhiều, nên chúng ta phải tập trung nhiều hơn.

Bàn thua phút cuối rất đáng tiếc, nhưng các cầu thủ đã rất cố gắng ở trận này rồi. Tôi thất vọng vì kết quả, nhưng về cách chơi, tinh thần, nỗ lực của toàn đội, tôi rất tự hào về họ. Cầu thủ đã nỗ lực đến phút cuối trước đối thủ ở nhóm hàng đầu châu Á, hơn nữa đây lại là trận chính thức ở vòng loại thứ hai World Cup 2026”.

Chiến lược gia người Pháp tiếp tục chia sẻ về mục tiêu của tuyển Việt Nam: “Bước vào mọi trận đấu, tôi đều đặt cho học trò mục tiêu thắng lợi, nhưng đích ngắm cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là lọt trong nhóm 2 đội dẫn đầu để vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Tôi tôn trọng Philippines nhưng có thể thấy rằng Indonesia mới là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có lợi thế hơn 2 điểm so với họ. Chúng ta cần tính đến mục tiêu dài”.

viet-nam-Philippe-Troussier .jpeg
HLV Philippe Troussier đang đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ trẻ. ẢNH: HẢI THỊNH

Dưới thời của mình, ông Philippe Troussier đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Minh Trọng, Thái Sơn, Thanh Bình, Đình Bắc, Tuấn Tài, Thanh Long, Văn Khang,… còn những ngôi sao kỳ cựu như Hùng Dũng, Hoàng Đức bị đẩy lên ghế dự bị không chơi một phút nào trong 2 trận vừa qua của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier giải thích: “Mọi người hay so sánh đánh giá cầu thủ về cá nhân, còn tôi có tiêu chí riêng của mình. Không thể nào đưa ra 11 cầu thủ xuất sắc mà những cầu thủ ấy không liên kết với nhau. Mục tiêu của HLV trưởng là phải xây dựng chiến thuật sao cho đồng bộ tập thể, tùy theo vai trò mà kết nối tốt.

Ngoài ra cũng cần cân bằng giữa các nhóm cầu thủ đá chính và dự bị. Trước đây, nhiều HLV tiền nhiệm của tôi như Park Hang-seo, Henrique Calisto hay Toshiya Miura đã có thành tích tốt ở Đông Nam Á. Tại khu vực, chúng ta đã nằm trong nhóm đầu rồi.

Mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt với các đội hàng đầu châu lục. Tôi đang rất nỗ lực. Thông qua trận này, dù tôi hài lòng với nỗ lực của cầu thủ, nhưng thực tế là vẫn có khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và Iraq. Chúng ta cần chung tay, nâng cấp đồng bộ cho cả hệ thống thì đội tuyển cũng sẽ tốt hơn lên”.

iraq-jesus-casas-6908-9480.jpeg
HLV Jesus Casas của Iraq dành nhiều lời khen cho các cầu thủ Việt Nam. ẢNH: VFF

Trong khi đó, HLV Jesus Casas của Iraq dành nhiều lời khen cho các cầu thủ Việt Nam sau trận thắng hú hồn của họ: “Tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh, họ đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã có một vài cơ hội rõ ràng. Tôi rất vui vì 2 đội đều chơi cống hiến và cũng rất hạnh phúc với chiến thắng này.

Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, có tương lai rất sáng. Các cầu thủ Việt Nam có trình độ tốt, đây là điều đáng mừng cho đội bóng của các bạn. Tôi không thể so sánh cầu thủ trẻ với cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhưng họ đã có màn trình diễn tốt".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Jesus Casas cũng nhắc đến đối thủ cùng bảng là Indonesia và so sánh với Việt Nam: "Tôi cho rằng tuyển Việt Nam và Indonesia đều là những đội bóng tốt. Tuyển Việt Nam có lối chơi rõ ràng, họ muốn chơi kiểm soát bóng và chơi tấn công biên rất tốt. Điều này tốt cho họ và đây sẽ là hành trình dài của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026".

viet-nam-iraq-world-cup-2026.jpeg
Iraq ăn mừng bàn thắng vàng ở phút bù giờ cuối cùng. ẢNH: HẢI THỊNH

Sau hai lượt trận bảng F vòng loại World Cup 2026, tuyển Iraq dẫn đầu bảng với 6 điểm, tuyển Việt Nam xếp thứ hai có 3 điểm, tuyển Philippines và tuyển Indonesia cùng có 1 điểm lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm