HLV Troussier: ‘Tôi thích áp lực phải đá thắng đậm và thắng đẹp’

(PLO)- Ông thầy người Pháp rất tự tin các học trò U-22 Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia ở trận bán kết SEA Games 32 diễn ra chiều 13-5 trên sân vận động Olympic Quốc gia, trong khi trận còn lại là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Troussier tái khẳng định bóng đá Việt Nam đã giành HCV trong cả hai kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua, nên trách nhiệm của ông cùng các học trò là phải bảo vệ ngôi vô địch. Đó cũng là mục tiêu sau cùng của đội tuyển U-22 Việt Nam ở đấu trường SEA Games mùa này trên đất Campuchia.

Sau bốn trận vòng bảng, thầy trò Troussier lần lượt thắng U-22 Lào 2-0, thắng Singapore 3-1, thắng Malaysia 2-1 và hòa Thái Lan 1-1. “Mục tiêu đầu tiên của U-22 Việt Nam là giành vé vào bán kết đã hoàn thành. Hiện tại, cả bốn đội bóng lọt vào bán kết đều không yếu. Trận gặp Indonesia với chúng tôi sẽ không dễ dàng. Bốn đội vào đến vòng đấu này đều có mục tiêu giành vị trí cao nhất” - HLV Troussier đánh giá về thử thách ở vòng bán kết.

Đêm 11-5, đội tuyển U-22 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Thái Lan dù trước đó học trò ông Troussier bị nghi ngờ khi thắng khó Lào, Singapore và Malaysia. Ông thầy người Pháp cho rằng mỗi trận đấu có một tính chất khác biệt và trong ngày hội thể thao luôn có kẻ thắng, người thua: “Trong các trận đấu, người xứng đáng hơn, chứng tỏ bản lĩnh tốt hơn sẽ giành chiến thắng sau cùng.

HLV Troussier tự tin giúp học trò lần thứ ba đăng quang SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier tự tin giúp học trò lần thứ ba đăng quang SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tất cả đội bóng góp mặt ở SEA Games đều không chỉ muốn qua mặt đối phương trên bảng tỉ số, mà còn là thể hiện tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và đấu pháp hợp lý của họ. Đó chính là thứ mà chúng tôi chuẩn bị cho U-22 Việt Nam trước trận đấu bán kết với Indoneisa”.

HLV Troussier cũng thừa nhận U-22 Việt Nam càng đi sâu, áp lực càng lớn hơn: “Với tôi, mỗi trận đều có tính chất riêng biệt. Chúng tôi biết rằng càng vào sâu áp lực càng tăng. Điều quan trọng nhất để chiến thắng đến từ sự tự tin của cầu thủ, không chỉ đến từ tôi. Ai cũng biết, nửa đội hình U-22 hiện tại là lứa U-20. Các em đều có tài năng, tố chất, nhưng bản lĩnh trong trận đấu căng thẳng chưa có. Các cầu thủ tự tin đến từ chỉ dẫn của tôi trong đấu pháp”.

Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm: “Trong hai tháng qua, chúng tôi hướng đến sự hoàn chỉnh. Tôi luôn cố gắng truyền đạt sự tự tin cho cầu thủ. Tôi hy vọng nó tiếp tục được duy trì như trận gặp Thái Lan. Hôm qua, tôi trao cơ hội cho một số cầu thủ chưa được thi đấu. Qua thể hiện của họ, tôi có nhiều sự lựa chọn hơn cho bán kết. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh, đấu pháp lối chơi hợp lý. Toàn đội phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn thắng”.

Mặc dù đánh giá cao U-22 Indonesia, ông thầy người Pháp vẫn tuyên bố thắng trận bán kết chiều 13-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mặc dù đánh giá cao U-22 Indonesia, ông thầy người Pháp vẫn tuyên bố thắng trận bán kết chiều 13-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier cho biết đội hình Indonesia là lứa cầu thủ đầu tư tham dự U-20 World Cup với nhiều chuyến tập huấn nước ngoài chất lượng. Thầy trò Indra Sjafri còn có lợi thế hơn U-22 Việt Nam một ngày nghỉ và quen thuộc mặt sân Olympic.

Về những sai số của hàng thủ, ông thầy người Pháp phân tích: “Việc U-22 Việt Nam phải nhận những bàn thua với không có gì bất ngờ. Mục tiêu của chúng tôi là ghi nhiều bàn thắng hơn số bàn thua, nếu thắng 5-4 tôi cũng hài lòng. Vấn đề của các cầu thủ là cần thi đấu khôn ngoan hơn. Tôi muốn các cầu thủ đá bóng nhịp nhàng và chấp nhận việc tìm kiếm bàn thắng sẽ mắc lỗi. Chúng tôi luôn cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua”.

Về cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa các đội bóng lớn Đông Nam Á, ông Troussier bày tỏ: “Cá nhân tôi trước đây chưa có kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á, nhưng tôi cảm nhận được tính chất quan trọng giữa các quốc gia bóng đá hàng đầu khu vực.

Các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam cần sự tự tin trong những trận cầu căng thẳng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam cần sự tự tin trong những trận cầu căng thẳng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tính chất kình địch giữa họ tương tự Nhật Bản và Hàn Quốc, hay tại châu Âu như Đức và Pháp. Sự cạnh tranh này mang màu sắc tích cực, không giới hạn trong khuôn khổ một trận đấu. Điều đó thúc đẩy sự phát triển của bóng đá.

Đặc biệt, sắp tới World Cup tăng lên 48 đội sẽ mang đến nhiều cơ hội cho khu vực. Asian Cup năm sau nhiều đội bóng có tham vọng thể hiện trình độ của mình và hướng tới vòng loại World Cup 2026. Sau đó chứng minh nền bóng đá của mình là số một trong khu vực. Với tính chất kình địch này sẽ tăng thêm áp lực cho các HLV. Tôi biết kỳ vọng của người hâm mộ không chỉ mong thắng mà còn thắng đẹp và thắng đậm. Với một HLV, tôi thích áp lực như thế này. Nó giúp tôi có thêm động lực để làm tốt công việc của mình”.

Do chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết với U-22 Indonesia nên HLV trưởng Philippe Troussier ưu tiên thời gian để các cầu thủ hồi phục thể trạng. Theo VFF, đội chỉ tập gym, xông hơi vào buổi sáng 12-5 và dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi.

U-22 Việt Nam đồng lòng vượt qua thử thách ở SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam đồng lòng vượt qua thử thách ở SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhà cầm quân người Pháp cũng tranh thủ tổ chức cho các học trò tham quan sân Olympic, nơi diễn ra trận bán kết nhằm giúp họ có cảm giác tốt về mặt sân và không gian thi đấu. Khác với U-22 Indonesia đã được thi đấu tại sân Olympic ở vòng bảng, trận đấu bán kết là lần đầu tiên của U-22 Việt Nam thi đấu trên mặt sân này.

So với sân Prince, chất lượng mặt cỏ của sân Olympic tốt hơn nhiều, hứa hẹn sẽ giúp cả hai đội cống hiến màn trình diễn hấp dẫn cho người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm