HLV tuyển Mỹ bị 'đâm sau lưng', Zidane từ chối thay thế

(PLO)- HLV tuyển Mỹ Gregg Berhalter gặp rắc rối với pháp luật từ câu chuyện bạo hành cách đây... 32 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Mỹ có tương lai tươi sáng tại World Cup 2026 khi họ đồng chủ nhà cùng Canada và Mexico. Tuy nhiên HLV trưởng Gregg Berhalter...lại bị đâm sau lưng khiến lùng bùng và LĐBĐ Mỹ ra lời mời huyền thoại Pháp Zinedine Zidane.

Tại World Cup 2022, Mỹ là đội tuyển trẻ nhất giải với tuổi đời trung bình 24,3 tuổi. Việc vào vòng 16 đội là một chiến công có phần tươi sáng với bóng đá Mỹ sau thời kỳ bết bát của HLV Klinsmann để lại, cụ thể là vắng mặt ở World Cup 2018.

Tuyển Mỹ thời HLV Gregg Berhalter có một tương lai tươi sáng. Ảnh: Getty

Tuyển Mỹ thời HLV Gregg Berhalter có một tương lai tươi sáng. Ảnh: Getty

Tại World Cup 2022, Mỹ hòa Xứ Wales 1-1, thắng Iran 2-1 và hòa Anh 0-0, vào vòng 16 đội. Tuy nhiên về Mỹ, thuyền trưởng Gregg Berhalter... bị đâm sau lưng với “vụ án” bạo lực gia đình cách đây 32 năm.

Bây giờ, cả HLV Berhalter và vợ Rosalind đều nhìn nhận câu chuyện 32 năm về trước là “tuổi trẻ bồng bột và nóng giận” nhưng có kẻ đã khui ra nhằm hạ uy tín thuyền trưởng tuyển Mỹ 49 tuổi này.

Hai tuần trước có kẻ đã nộp đơn tố cáo Berhalter từng bạo lực gia đình nhưng chưa bị pháp luật Mỹ trừng trị. Berhalter không chối và ông nói: “Vào mùa thu năm 1991, tôi gặp cô Rosalind là bạn đời của tôi bây giờ. Lúc đó tôi vừa bước sang tuổi 18, bốc đồng và thừa năng lượng và tôi gặp Rosalind khi chúng tôi cùng học ĐH Bắc Carolina.

Một đêm nọ, tôi ra ngoài đến một quán bar gần nhà uống rượu vì những bất đồng, khi tôi đi ra bar thì Rosalind chạy theo và cự cãi với tôi. Tôi đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đá vào hai chân cô ấy. Chẳng có gì bào chữa cho hành động của tôi, đó là hành động nguy hiểm của tôi và tôi lấy làm tiếc về chuyện đó mãi mãi. Tôi nghĩ luật pháp sẽ không trừng trị tôi vì tôi đã thấy sai, sửa chữa và cả hai chúng tôi đều... bỏ qua”.

Tuy nhiên bây giờ nó lại là vấn đề khi cả hai vừa kỷ niệm 25 năm ngày cưới cùng bốn con. Berhalter chuẩn bị ra tòa. Do ông đang là HLV trưởng tuyển bóng đá Mỹ nên cơ quan chủ quản phải bảo vệ. LĐBĐ Mỹ mời luật sư của hãng luật Alston-Bird để bảo vệ cho HLV Gregg Berhalter.

Đồng thời LĐBĐ Mỹ nêu quan điểm: “Chúng tôi đã biết sự việc giữa Gregg và Rosalind trong quá khứ, chúng tôi sẽ quan sát sự việc và hỗ trợ mọi thứ trên tinh thần pháp luật Mỹ. Chúng ta nên có những bình luận minh bạch, chúng tôi không giấu sự thật của vấn đề. Hiện nay chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ công bố”.

LĐBĐ Mỹ cũng nói thêm rằng ai cũng biết ở Mỹ, bạo lực gia đình, đánh đập trẻ em, phụ nữ là phạm pháp và vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Một diễn tiến khác cho biết, LĐBĐ Mỹ đang đưa ra lời mời Zinedine Zidane về làm HLV trưởng thay Gregg Berhalter.

Thực tế HLV Berhalter đã hết hạn hợp đồng với đội tuyển Mỹ ngày 31-12-2022 vừa qua, và nếu không có sự cố 32 năm trước bị tố cáo thì ông Berhalter đã tiếp tục ngồi ghế tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Bây giờ, Berhalter gặp rắc rối với pháp luật nên Mỹ quyết định tìm HLV khác thay, trong đó Zidane được mời. Tuy nhiên, huyền thoại Pháp lắc đầu từ chối. Mục tiêu của Zidane là sẽ tiếp quản tuyển Pháp từ tay “bạn cùng thời” Deschamps sau World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm