HLV Vũ Tiến Thành: “CLB TP.HCM phải có thứ hạng, không lo trụ hạng”

(PLO)- Sau một mùa giải vất vả đến giờ chót mới trụ hạng V-League, đội bóng của TP.HCM đặt mục tiêu vào tốp năm đội mạnh nhất ở mùa 2003-2004, nằm trong nhóm kèo trên như Công an Hà Nội, Hà Nội, Thanh Hóa,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB bóng đá TP.HCM tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2023-2024 sau hai tháng chuẩn bị chu đáo. Đội chủ sân Thống Nhất ở mùa trước cần một trận hòa không bàn thắng lượt đấu cuối tiếp Bình Dương đã làm được. HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua một mùa giải lận đận và đến trận cuối cùng mới trụ hạng. Nguyên do CLB có nhiều biến động về lực lượng, cầu thủ trẻ còn non nớt kinh nghiệm.

Nhưng tôi nghĩ, chính vì các cầu thủ đã trải nghiệm khó khăn sẽ trở nên chín chắn hơn. Mùa này, tôi đặt mục tiêu tốp năm V-League và chúng tôi cố gắng từng trận để người hâm mộ không còn hồi hộp chờ đến giờ chót gay cấn và hồi hộp như xem phim hành động”.

Theo tính toán của HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng của ông sẽ tranh chấp với một số đội mạnh như đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp theo là Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa. Ông Thành cũng đánh giá cao Nam Định và tân binh Quảng Nam có những đầu tư lớn không phải để trụ hạng.

Vu-tien-thanh.JPG
HLV Vũ Tiến Thành đặt mục tiêu vào tốp năm V-League 2023-2024. Ảnh: AN.

Khác với mọi năm, V-League mùa này sẽ sớm khởi tranh từ ngày 20-10 cùng sự góp mặt của 14 đội bóng. Và sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, CLB TP.HCM đã sẵn sàng cho mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu có điểm trong từng trận đấu, mang đến lối chơi đẹp và cống hiến cho người hâm mộ.

“Khát khao chiến thắng luôn là mục tiêu lớn của CLB, với sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM cũng như niềm tin của của cổ động viên trung thành, chúng tôi tin rằng đội sẽ đạt thành tích tốt trong mùa bóng tới. Ngoài ra, việc hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần của các nhà tài trợ dành cho CLB TP.HCM là động lực và ý nghĩa to lớn để cầu thủ thi đấu tốt, đạt được sự kỳ vọng” – HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ.

CLB TP.HCM công bố một số bản hợp đồng chất lượng để hướng đến mục tiêu thành công trong mùa giải mới. Nổi bật nhất là những ngoại binh từng thi đấu tại châu Âu như cầu thủ Paul Georges Ntep đã từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Cầu thủ Timite Cheick Aymar từng thi đấu tại giải hạng nhất Pháp Ligue 2.

Vu-tien-thanh-1.JPG
Các ngoại binh chất lượng của đội chủ sân Thống Nhất. Ảnh: AN.

Bên cạnh đó, CLB có những gương mặt đáng chú ý khác như thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang, cầu thủ Hạ Long, Minh Tùng, Thanh Thảo và sự trở lại của tiền vệ Sầm Ngọc Đức, hay nhiều cầu thủ trẻ từ tăng cường từ Học viện bóng đá Nutifood, Juventus, năng khiếu TP.HCM kết hợp với "lò" Lyon,... củng cố thêm sức mạnh cho cuộc chơi mới.

Trong mùa giải 2023-2024, CLB TP.HCM có sự tài trợ chính từ tập đoàn Phú Mỹ Hưng và Mansion Sports. Nhà tài trợ trang phục thi đấu là thương hiệu Jogarbola đến từ Công ty Cổ phần Động Lực, bên cạnh các nhà đồng tài trợ gồm VNpay, Ocany, California Fitness & Yoga và Seventy 70 cùng nhiều nhà tài trợ tiềm năng ủng hộ trong suốt thời gian thi đấu của đội qua rất nhiều mùa bóng.

Chia sẻ về mục đích tài trợ, ông Trương Quốc Hưng, đại diện lãnh đạo Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết: “Bóng đá thu hút được nhiều người hâm mộ. Lãnh đạo thành phố cũng dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để phát triển bộ môn này hơn nữa. Công ty Phú Mỹ Hưng là doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM. Theo đó, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc phát triển CLB TP.HCM trong ba mùa giải, từ nay đến mùa 2025”.

Vu-tien-thanh-2.JPG
Lễ xuất quân của CLB TP.HCM. Ảnh: AN.

Ông Denis Keet, Giám đốc của MSEG bày tỏ niềm vui khi ký kết hợp tác với CLB TP.HCM: “Chúng tôi tin tưởng quyền năng của thể thao sẽ mang mọi người xích lại gần nhau, phát triển về thể chất và tạo ra sự gắn kết bền vững. Chúng tôi tự hào được ủng hộ cho CLB TP.HCM, một đội bóng hội tụ đầy đủ những tính chất kể trên, và mong đợi được chứng kiến đội bóng tiếp tục thành công.

Việc tài trợ cho CLB TP.HCM đồng thời ra mắt trang thông tin thể thao, cũng như các sân bóng mini chính là minh chứng cụ thể nhất trong việc MSEG luôn cam kết phát triển thể thao và tạo ra sân chơi, giải trí và hướng đến một tương lai rực rỡ cho người dân Việt Nam, và hơn thế nữa”.

Đêm 10-10, đội chủ sân Thống Nhất có trận giao hữu gây quỹ từ thiện khi tiếp khách quý là nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm