Indonesia đánh bại đội từng thắng tuyển Việt Nam

(PLO)-Tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển từng thắng tuyển Việt Nam (VN) ba năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 24-9, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã đánh bại nhà vô địch King’s Cup 2019 - Curacao 3-2.

Một trận đấu cực chất, hai đội chơi thứ bóng đá cống hiến, không ngại va chạm nhưng cũng đậm chất kỹ thuật. Bởi Curacao là một quốc gia Trung Mỹ, còn Indonesia lại mạnh mẽ, cầu thủ lại sở hữu kỹ thuật tốt.

Dimas (giữa) có bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 cho Indonesia. Ảnh: Bola

Dimas (giữa) có bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 cho Indonesia. Ảnh: Bola

Tính ra ở những giải giao hữu có các đội Đông Nam Á đang diễn ra thì trận Indonesia - Curacao là trận đấu chất lượng nhất. Hai đội thể hiện mảng miếng, đấu pháp hay, tính cạnh tranh khốc liệt.

Giải King’s Cup đang diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan hay giải giao hữu quốc tế - Cúp Hưng Thịnh chưa có trận đấu nào chất lượng bằng trận lượt đi Indonesia - Curacao.

LĐBĐ Indonesia mời nhà vô địch King’s Cup 2019 đến xứ Vạn đảo làm “quân xanh” cho thầy trò ông Shin Tae-yong qua hai trận lượt đi (24-9) và lượt về tối 27-9.

Tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong đã thấy những dấu hiệu chuyển mình theo chiều hướng tốt sau ba năm dịch bệnh hầu như không tiến bộ nhiều.

Ngay phút thứ tám vị khách đến từ Trung Mỹ đã có bàn thắng do công của Rangelo Ranga. Phút 18 thì ngoại binh nhập tịch Marc Klok có bàn san bằng 1-1 cho chủ nhà Indonesia.

Bốn phút sau bàn san bằng thì Indonesia vượt lên dẫn bằng bàn thắng của Fachruddin Aryanto. Tuy nhiên ba phút sau thì Juninho lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đây là thời điểm trận đấu bùng nổ và hàng chục ngàn khán giả trên sân Gelora Bandung phấn khích. Hiệp 1 kết thúc tạm thời hai đội hòa nhau 2-2.

Sau Evan Dimas, nay đến Dimas Drajad là cầu thủ đang lên của tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Sau Evan Dimas, nay đến Dimas Drajad là cầu thủ đang lên của tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục chơi cống hiến, hai đội thể hiện trận đấu rất mở.

Đến phút 56 thì Dimas Drajad đưa chủ nhà Indonesia vượt lên dẫn 3-2, Cuiracao tiếp tục chiến đấu để rượt đuổi đối thủ. Trong khi đó, học trò ông Shin Tae-yong chơi trên sân nhà, được khán giả cổ vũ nên họ không mệt mỏi và họ không hề có dấu hiệu xuống sức. Mọi pha dàn xếp trước cầu môn đối phương của Cuiracao đều bị Indonesia đánh bật ra ngoài.

Indonesia bảo vệ thành công kết quả chiến thắng mong manh 3-2. Hai đội sẽ tái đấu vào tối 27-9 trên sân Pakansari, TP Cibinon.

Ba năm về trước tại King’s Cup 2019, chính Curacao đã đánh bại tuyển Việt Nam ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa nhau 1-1 ở trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm