Indonesia sợ 3 cầu thủ Việt Nam nào nhất?

(PLO)- Giới chuyên môn Indonesia cảnh báo HLV Indra Sjafri buộc phải cảnh giác một số gương mặt tuyển thủ U-22 Việt Nam khi họ gặp nhau ở bán kết SEA Games 32 chiều 13-5, đặc biệt 3 cái tên đáng sợ nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những cầu thủ U-22 Việt Nam đang gây chú ý cho nhiều người khi vượt qua các đối thủ ở bảng B với ba trận thắng Lào 2-0, Myanmar 3-1, Singapore 2-1 và hòa Thái Lan 1-1. Báo chí Indonesia trước trận bán kết nhấn mạnh chắc chắn U-22 Indonesia bị trừng phạt nếu bất cẩn trong việc kiềm chế một số cầu thủ của đội bạn.

Trong số những cái tên nổi bật của Việt Nam, người Indonesia biết rõ thành tích và phẩm chất của họ, bên cạnh là trụ cột ở đội tuyển U-22 Việt Nam, họ còn góp mặt đội U-20 vừa dự vòng chung kết châu Á. Cầu thủ nguy hiểm nhất là Văn Tùng - một chân sút sắc bén, hiện là ứng cử viên Vua phá lưới SEA Games 2023. Anh đã đóng góp một nửa số bàn thắng mà thầy trò Philippe Troussier ghi được ở SEA Games 2023 tính đến thời điểm hiện tại.

Nếu nhìn vào cách chơi của U-22 Việt Nam, sức đóng góp của họ khá nổi bật qua vòng bảng, buộc các tuyển thủ trẻ Indonesia phải cảnh giác cao độ. Dưới đây là gương mặt của 3 cầu thủ U-22 Việt Nam mà đối thủ Indoneisa phải dè chừng:

Thái Sơn là một phát hiện mới của HLV Troussier ở sân chơi SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thái Sơn là một phát hiện mới của HLV Troussier ở sân chơi SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Vị trí tiền vệ, tuyển U-22 Việt Nam có một cầu thủ thường xuyên đá chính ở khu vực giữa sân. Cái tên này là Nguyễn Thái Sơn. Anh có tầm nhìn ảnh hưởng về lối chơi và khả năng sáng tạo với những đường chuyền sắc sảo cho tuyến trên.

Khi U-22 Việt Nam thi đấu ở bảng B, Nguyễn Thái Sơn luôn là sự lựa chọn số một của HLV Philippe Troussier trong mỗi trận đấu quan trọng. Cho đến nay, tiền vệ 19 tuổi đã đóng góp một bàn thắng và một kiến ​​tạo cho đội nhà. Thái Sơn đã ghi bàn thắng này trong trận U-22 Việt Nam đánh bại Singapore 3-1 ở lượt trận thứ hai bảng B.

Giới chuyên gia Indonesia dự báo Thái Sơn sẽ trở thành cầu thủ gây khó khăn cho các tiền vệ phòng ngự của ông Indra Sjafri như Alfeandra Dewangga và Ananda Raehan trong trận bán kết SEA Games 2023.

Quốc Việt như một cánh chim ẩn mình trong đội hình U-22 Việt Nam thường bùng nổ khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quốc Việt như một cánh chim ẩn mình trong đội hình U-22 Việt Nam thường bùng nổ khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, một tiền đạo trẻ rất có tiềm năng trở thành cỗ máy ghi bàn của U-22 Việt Nam là chân sút Nguyễn Quốc Việt. Tên tuổi của cầu thủ xuất thân từ “lò” Nutifood JMG thực sự bùng nổ sau khi anh góp mặt cùng U-20 quốc gia, đặc biệt là tại vòng chung kết U-19 Đông Nam Á 2022.

Khi đó, tiền đạo trẻ của CLB HA Gia Lai đã ghi 4 bàn để giúp U-19 Việt Nam vào bán kết. Tuy nhiên, cuối cùng Nguyễn Quốc Việt cùng đồng đội chỉ giành được vị trí thứ ba. Ngay sau đó, anh tiếp tục lên tuyển U-20 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U-20 châu Á 2023 hồi tháng 3. Quốc Việt đã ghi hai bàn giúp Việt Nam thắng Úc và Qatar dù không lọt vào vòng tứ kết.

Chỉ mới sinh nhật 20 tuổi, tương lai của tiền đạo trẻ Quốc Việt sẽ còn tiến xa, mặc dù anh đang là một trong những dự bị chiến lược của HLV Troussier. Tại vòng bảng SEA Games 2023, cầu thủ sinh năm 2003 đã đóng góp một bàn thắng.

Văn Tùng đang dẫn đầu danh sách dội bom SEA Games 32 với bốn bàn thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Văn Tùng đang dẫn đầu danh sách dội bom SEA Games 32 với bốn bàn thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong tất cả những cái tên nổi bật của U-22 Việt Nam, có lẽ Nguyễn Văn Tùng là nguy hiểm nhất và chính sự sắc bén của anh ngày càng được chứng minh tại SEA Games 2023.

Sau bốn trận đấu, tiền đạo 21 tuổi đã đóng góp 4 bàn thắng. Con số này đưa anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới SEA Games 2023 cùng với Fajar Fathur Rahman (Indonesia) và Saravanan Thirumurugan (Malaysia). Tổng số 4 bàn thắng mà Nguyễn Văn Tùng ghi được giúp anh đóng góp tới 50% số bàn thắng mà đoàn quân của Philippe Troussier ghi được tại SEA Games 2023.

Ngoài ra, dù mới 21 tuổi nhưng cầu thủ của Hà Nội FC cũng đã giành vàng SEA Games 31 năm ngoái tổ chức tại Việt Nam. Anh cũng là một nhân tố của đội tuyển U-23 Việt Nam vô địch U-23 AFF Cup hồi đầu năm 2022 tổ chức tại Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm