Kêu gọi chuyển trận Man City đấu Liverpool về sân của Man United

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FA Cup là giải đấu lâu đời nhất của nước Anh và trận bán kết FA Cup năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa hai CLB mạnh nhất nước Anh hiện tại Manchester City và Liverpool trên sân vận động quốc gia Wembley (London, Anh).

Trước trận đấu này, LĐBĐ Anh (FA) đã bị nhiều phía tố vì tiền mà làm giảm giá trị của FA Cup. Theo đó, rắc rối xảy ra khi không có chuyến tàu trực tiếp nào từ vùng Tây bắc đến London từ nay có đến ngày 16-4, thời điểm diễn ra trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Man City. Hàng chục ngàn người hâm mộ của hai đội sẽ gặp khó trong việc di chuyển đến sân Wembley cổ vũ cho đội nhà.

Sân Wembley sẽ tổ chức hai trận bán kết và chung kết FA Cup. ẢNH: GETTY

Đã có nhiều lời kêu gọi chuyển trận đấu giữa Man City và Liverpool đến một địa điểm khác ngoài sân Wembley và sự lựa chọn tốt nhất là sân Old Trafford của Manchester United.

Trớ trêu thay, MU là đội bóng kình địch của cả Liverpool lẫn Man City. Cựu tiền đạo của Liverpool, John Aldridge cáo buộc FA phá FA Cup khi vẫn nhất quyết muốn tổ chức trận đấu trên sân Wembley.

Ông kêu gọi chuyển trận đấu giữa Liverpool và Man City sang sân Old Trafford của MU. Người hâm mộ Liverpool cũng kêu gọi FA chuyển địa điểm thi đấu đến một nơi khác để các fan 2 đội dễ tiếp cận hơn, còn Man City cũng lên án FA vì từ chối đổi sân thi đấu.

Liverpool và Man City cũng đang cạnh tranh gay gắt cho chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

John Aldridge giận dữ cho biết: “Chúng tôi không ngu ngốc, chúng tôi biết họ muốn trận bán kết ở Wembley, họ được trả tiền để tổ chức trận đấu ở Wembley, mọi chuyện luôn là như vậy.

Nhưng thôi nào, Logic là Logic. Các CLB Manchester City và Liverpool hãy chơi trận đấu ở Manchester United. Vào thời của chúng tôi, FA Cup luôn tuyệt vời với việc đội lọt vào chung kết đá ở sân Wembley.

Sir Alex Ferguson từng bị buộc tội là phá FA Cup. Nhưng những gì FA đang làm là phá theo nhiều cách, để họ lấy tiền trả cho sân Wembley. Vì lợi ích của Man City, Liverpool và những người hâm mộ của họ, sẽ không có sự khác biệt khi chơi trận đấu ở Manchester United, nơi có thể chứa đến 80.000 khán giả”.

Trước kia, Sir Alex Ferguson nhiều lần chỉ trích FA Cup vắt kiệt sức đội bóng, lịch thi đấu của MU lại dày nên ông sẵn sàng tung đội hình dự bị của MU ra sân thi đấu với đối thủ. FA Cup theo truyền thông trước kia cũng chỉ đá trận chung kết trên sân Wembley, còn bây giờ, cả hai trận bán kết đều đá trên sân này.

Fan Liverpool và Man City sẽ gặp khó khi di chuyển đến sân Wembley xem đội nhà thi đấu. ẢNH: GETTY

FA đã nói chuyện với cả Man City lẫn Liverpool về tình hình nhưng họ không có kế hoạch dời trận đấu khỏi sân Wembley, bất chấp việc các CĐV hai đội nhiều khả năng không thể đến sân.

Kevin Parker, Tổng thư ký hiệp hội CĐV Manchester City bức xúc chia sẻ: “Không ai ngạc nhiên khi FA không thay đổi địa điểm thi đấu. Có khi nào họ nghiêm túc xem xét đến sự bất tiện của người hâm mộ hay không? Không bao giờ có câu trả lời.

FA không xứng đáng có được trận đấu mãn nhãn giữa hai đội bóng mạnh nhất nước Anh. Chúng tôi có đã ý kiến, nhưng chúng tôi biết rằng điều đó là vô ích. Họ là một nỗi ô nhục”.

Jurgen Klopp và Pep Guardiola sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa ở bán kết FA Cup. ẢNH: MIRROR

Cả hai trận bán kết FA Cup đều diễn ra trên sân Wembley. Trận bán kết 1 giữa Manchester City và Liverpool diễn ra vào lúc 21h30 ngày 16-4, còn trận bán kết 2 giữa Chelsea và Crystal Palace diễn ra vào lúc 22h30 ngày 17-4. Hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết cũng diễn ra trên sân Wembley vào lúc 21h ngày 14-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm