Khánh Hòa đón hơn 55.000 du khách trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(PLO)- Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hòa đã hoạt động trở lại và đoàn khoảng 55.400 lượt du khách trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết tổng lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 55.400 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 223 tỷ đồng.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 kéo dài 3 ngày là điều kiện thuận lợi cho các chuyến du lịch xa là cơ hội và thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.

Khoảng 55.000 du khách đã đến Khánh Hòa trong 3 ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Q.N.

Khoảng 55.000 du khách đã đến Khánh Hòa trong 3 ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Q.N.

Từ ngày 8 đến 11-4, có khoảng 32 chuyến bay nội địa đến sân bay Quốc tế Cam Ranh mỗi ngày, bình quân 200 khách/chuyến. Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm 3 đoàn tòa trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết nhằm hưởng ứng chiến dịch mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới, ngành du lịch Khánh Hòa đã tham dự hội chợ du lịch quốc tế VITM; xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch…

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết thêm các doanh nghiệp du lịch trên 3 sao đã mở cửa hoạt động trở lại trong dịp lễ này. Công xuất buồng phòng đạt bình quân 84%. Tổng lượng khách lưu trú khoảng 55.400 người, trong đó có 1.000 du khách nước ngoài.

“Khí hậu, điều kiện thời tiết trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khánh Hòa rất thuận lợi cho du khách vui chơi, nghỉ dưđưỡngu khách cũng chưa phản ánh tình trạng chèo kéo, chặt chém”, bà Nguyễn Thị Lê Thanh cho hay.

Dự kiến, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tổ chức liên hoan du lịch chào Hè vào tháng 6-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm