Khởi tố 3 người thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên -Huế cho biết vừa khởi tố, bắt giam ba bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quàng Thị In tại cơ quan công an.

Theo đó, Quàng Văn Tiến (23 tuổi) và Quàng Thị In (52 tuổi, mẹ Tiến, cùng trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, Điện Biên) bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy; Lương Văn Thành (18 tuổi, xã Nà Nhạn, huyện huyện Điện Biên) bị khởi tố tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

NhưPháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sau khi phá thành công điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas (số 81 đường Bà Triệu), lực lượng Công an tỉnh đã mở rộng điều tra và phát hiện có đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào cung cấp tại miền Trung.

Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo lập chuyên án mang bí số 119TT để đấu tranh.

Lúc 14 giờ chiều 2-2, tại trước số nhà 30 đường Lê Lợi, TP Huế, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt quả tang Quàng Văn Tiến và Lương Văn Thành khi họ đang vận chuyển ma túy.

 Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (ngoài cùng bên phải) trực tiếp chỉ đạo phá án.

Những người này cho ma túy vào tiểu sành đựng hài cốt và thuê xe tang lễ 27B – 003.66 để chở ma túy. Dọc đường, họ liên tục thắp hương và rải vàng mã... Tuy nhiên, việc ngụy trang này không qua mắt lực lượng chức năng, công an đã thu giữ 70 gói là ma túy tổng hợp (bên trong có chứa khoảng 14 nghìn viên hồng phiến).

Ngay sau đó, một tổ công tác công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lên đường ra Điện Biên, phối hợp công an tỉnh bạn và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Quàng Thị In bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm