Khởi tố 4 người vận chuyển USD trái phép do Mười Tường cầm đầu

Tối 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 4 về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đây cũng là đường dây phạm pháp do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Các bị can gồm Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).

Bốn bị can. Ảnh: PHẠM GIANG

Trước đó vào ngày 24-6-2019, bốn bị can vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia bằng xuồng máy về đến khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc thì bị lực lượng biên phòng phát hiện. Cả bốn người bỏ lại tang vật rồi tẩu thoát sang Campuchia.

Đến ngày 30-10-2020, Công an tỉnh An Giang đã mật phục bắt quả tang vụ vận chuyển 51 kg vàng từ Campuchia về Việc Nam do đối Mười Tường  cầm đầu tổ chức.

Trong quá trình điều tra vụ án 51 kg vàng, công an đã bắt được Sang, Lê, Linh và Minh. Tại cơ quan công an cả bốn khai là vận chuyển 470.000 USD trên theo sự chỉ đạo của Mười Tường.

Sau đó, công an đã bàn giao bốn bốn bị can cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang xử lý. Sau khi Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã bàn giao lại cho Cơ quan điều tra Công an tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm