Khởi tố thêm 4 người trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả ở An Giang

(PLO)- Công an xác định được Tú, Thái, Thi và Tiên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên một trường ở An Giang có nhu cầu để nhờ người làm văn bằng, chứng chỉ giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả xảy ra tại trường Đại học An Giang, ngày 26-10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 4 người cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thanh Tú (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Phạm Hồng Thái (23 tuổi), Phan Ngọc Tiên (23 tuổi) và Trần Ngọc Phương Thi (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 24-5-2022, sinh viên NVHA (25 tuổi) đến trường Đại học An Giang nộp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng anh để nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên tạm giữ.

Vụ đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả ở An Giang: Khởi tố thêm 4 người
Bị can Lê Đăng Khoa và Phan Văn Đức
bang-gia.jpg
Văn bằng, chứng chỉ giả trong vụ án

Qua rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, trường Đại học An Giang phát hiện thêm ba chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng anh, một bằng đại học đều là giả nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện bị can Lê Đăng Khoa đã thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức (Khoa và Đức đã bị khởi tố trước đó) để nhờ một đối tượng khác làm giả.

bang-gia.jpg
bang-gia.jpg
Các bị can Tú, Thái, Thi và Tiên đã thu thập thông tin hàng trăm sinh viên có nhu cầu làm bằng giả

Mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định được Tú, Thái, Thi và Tiên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Đức và Khoa nhờ người khác làm giả.

Đến nay, công an đã giữ trên 60 văn bằng, chứng chỉ giả là tang vật vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên thông báo những ai liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, địa chỉ: số 12, đường Trần Nguyên Đán, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên hoặc Điều tra viên Lê Trọng Công (số điện thoại 0982.856.620) để làm việc và giao nộp các văn bằng, chứng chỉ giả đã mua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm