Khu trục hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng gắt

(PLO)- Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Sampson lớp Arleigh Burke đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 26-4, nằm trong chuỗi hoạt động thường xuyên của Mỹ và phù hợp luật pháp quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Sampson lớp Arleigh Burke đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 26-4. Tờ USNI News dẫn tuyên bố của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ rằng việc tàu USS Sampson đi qua eo biển là một hoạt động thường xuyên và phù hợp luật pháp quốc tế.

“Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ hoạt động trên không, trên biển, và ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép” - trích tuyên bố.

Tàu sân bay USS Sampson của Mỹ tại biển Hoa Đông hôm 12-4. Ảnh: US NAVY

Tàu sân bay USS Sampson của Mỹ tại biển Hoa Đông hôm 12-4. Ảnh: US NAVY

Ngày 27-4, theo hãng tin Reuters, quân đội Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ "cố tình" gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc cho biết họ đã triển khai lực lượng “theo dõi và cảnh báo” khu trục hạm USS Sampson.

"Mỹ thường xuyên thực hiện các hành động khiêu khích như vậy, gửi tín hiệu sai cho các lực lượng đòi độc lập cho hòn đảo, cố tình phá hoại hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó" - trích tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông.

Khu trục hạm USS Sampson thuộc hải đội khu trục hạm 21, nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Nhóm này hiện đang hoạt động ở biển Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm