Kiatisak và Steve Corica 'nắn gân nhau'

(PLO)-  HLV Kiatisak Senamuang và đồng nghiệp Steve Corica đều quyết tâm có trận thắng danh dự trong cuộc quyết chiến chiều 1-5 trên sân Thống Nhất ở đấu trường AFC Champions League bảng H (VTV6 trực tiếp 18 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HA Gia Lai và Sydney FC đều chưa có chiến thắng nào sau năm lượt trận. Họ đều khao khát có trận thắng duy nhất ở vòng đấu cuối cùng trước khi chia tay giải đấu lớn châu Á.

Lần đầu tiên sau 17 năm còn bỡ ngỡ khi bước ra đấu trường AFC Championes League, đội bóng phố núi dù chưa thắng vẫn có một mùa thành công với thái độ không bao giờ bỏ cuộc trước ba đối thủ lớn châu Á, đã khiến họ được nhiều người ngưỡng mộ. Lối chơi và tinh thần của HA Gia Lai sẽ làm cho Sydney FC gặp nhiều thử thách.

Lượt đi, đội bóng của bầu Đức đã hòa Sydney FC 1-1. Trận tái đấu với HLV Kiatisak sẽ khác: “Tôi đã đặt ba mục tiêu cho trận đấu cuối cùng của HA Gia Lai. Chúng tôi đã thể hiện tốt trong suốt giải đấu và rất muốn kết thúc theo cách tương tự. Mục tiêu đầu tiên là chúng tôi phải giành được ba điểm. HA Gia Lai mới có hai điểm và tôi thực sự muốn chúng tôi kết thúc với một chiến thắng. Cân nhắc kỹ điều này, tôi sẽ đưa ra đội hình xuất phát mạnh nhất có thể”.

HA Gia Lai sẽ chơi bằng đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng Sydney FC như một cách tri ân sự ủng hộ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HA Gia Lai sẽ chơi bằng đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng Sydney FC như một cách tri ân sự ủng hộ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan cho biết mục tiêu thứ hai của HA Gia Lai là đền đáp sự ủng hộ của giới hâm mộ, bởi họ đã tiếp sức rất nhiều cho các cầu thủ. Ở trận cuối cùng này, bầu Đức cũng tri ân người yêu bóng đá bằng cách miễn phí vé cho khán giả vào sân Thống Nhất. Dự kiến chiều 1-5, người hâm mộ tiếp tục cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò Kiatisak.

“Mục tiêu thứ ba là cải thiện thứ hạng các CLB của Việt Nam. Nếu HA Gia Lai giành chiến thắng, chúng tôi có thể giành thêm một suất ở AFC Champions League mùa tới. Đây là một động lực to lớn cho bóng đá Việt Nam” - Kiatisak bày tỏ.

Zico Thái cũng cho biết ông hài lòng với cách chơi của học trò sau năm trận đấu: “Các cầu thủ của tôi đã tạo ra những màn trình diễn đẹp ở AFC Champions League. Đây là một cơ hội quý giá cho HA Gia Lai học hỏi trước các đối thủ có trình độ chuyên môn hàng đầu châu Á”.

Sau trận lượt đi hòa 1-1, Tuấn Anh và đồng đội rất khao khát có một chiến thắng đối thủ lớn đến từ Úc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau trận lượt đi hòa 1-1, Tuấn Anh và đồng đội rất khao khát có một chiến thắng đối thủ lớn đến từ Úc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đối với Sydney FC, một chiến thắng là niềm an ủi cho họ sau một mùa giải khó khăn ở cấp độ châu lục và trong nước. HLV Corica chia sẻ: “Đây là trận đấu cuối cùng và chúng tôi muốn kết thúc nó với thành tích cao nhất là 3 điểm trước một đội bóng giỏi.

Chúng tôi đã cảm nhận hết những khó khăn khi đụng độ với Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama F. Marinos và HA Gia Lai trong cuộc chơi lớn này.Chúng tôi có một đội hình nhỏ hơn so với Jeonbuk và Yokohama nhưng bất chấp mọi thứ, đây là giải đấu mà chúng tôi luôn mong muốn tham gia”.

Trận đấu còn lại lúa 21 giờ, Jeonbuk Hyundai Motors còn kém Yokohama F. Marinos 1 điểm nên sẽ dốc sức tìm chiến thắng để soán ngôi đầu bảng H để vào thẳng vòng knock out, trong khi đội nhì bảng còn phải chờ là một trong ba đội có thành tích tốt đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm