Lãnh đạo Azerbaijan và Armenia cùng hội đàm với ông Putin, nhất trí đối thoại

(PLO)- Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai lãnh đạo Azerbaijan và Armenia nhất trí hạn chế sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, tiếp tục liên lạc, đối thoại để giải quyết xung đột giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, tại TP Sochi (Nga), Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia - ông Nikol Pashinyan đã cùng có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng thông tấn Nga RIA.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Putin cho biết ông đã gặp riêng hai nước, đầu tiên là Armenia, rồi đến Azerbaijan và sau đó cả ba bên họp chung trong hơn hai tiếng, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Tổng thống Putin, lãnh đạo ba nước đã thống nhất về một số vấn đề quan trọng và ra được tuyên bố chung. Theo đó, các bên sẽ hạn chế sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, tiếp tục liên lạc, đối thoại và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp cần thiết dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hội đàm tại ở TP Sochi (Nga) ngày 31-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hội đàm tại ở TP Sochi (Nga) ngày 31-10. Ảnh: REUTERS

Ông Putin thừa nhận không phải mọi vấn đề đều được các bên nhất trí. Có một số điều khoản đã bị loại khỏi bản dự thảo mà các chuyên gia đã soạn thảo trước đó. Dù vậy, ông Putin nhận định cuộc họp này “hữu ích và tạo điều kiện cho các bước tiếp theo nhằm giải quyết tình hình” căng thẳng hiện tại.

Ông Putin khẳng định: “Chúng tôi đã thống nhất được với nhau về các vấn đề quan trọng. Cuộc thảo luận ngày hôm nay thể hiện khả năng đạt được một thỏa thuận về tương lai của tất cả các nước chúng tôi…Nga sẽ nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận cuối cùng và toàn diện”.

Cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ năm 2020 giữa hai nước láng giềng Azerbaijan và Armenia xảy ra vào tháng trước khiến 200 người, chủ yếu là lính hai bên, thiệt mạng. Các cuộc đụng độ giữa hai bên vẫn thường xuyên xảy ra bất chấp việc hai nước trong thời gian 2020-2021 đã thỏa thuận tìm kiếm giải pháp hòa bình, theo hãng tin Reuters.

Các cuộc đụng độ này liên quan đến tranh chấp khu vực biên giới Nagorno-Karabakh, vốn được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng cho đến năm 2020 phần lớn khu vực này do dân Armenia kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm