LHQ mở cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine

Ngày 28-2, Liên Hợp Quốc (LHQ) mở cuộc họp khẩn về vấn đề Ukraine, tờ UN News đưa tin.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Abdulla Shahid đề cập Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. 

Đồng thời, ông kêu gọi chấm dức bạo lực, tôn trọng luật nhân đạo và luật nhân đạo quốc tế, ưu tiên sử dụng ngoại giao và đối thoại. 

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid. Ảnh: UN NEWS

Phát biểu trước Đại hội, Tổng thư ký LQH Antonio Guterres tuyên bố rằng Nga phải dừng chiến dịch quân sự đặc biệt của họ đối với Ukraine. Theo ông, thường dân, bao gồm trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ bạo lực. 

"Như vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc các binh sĩ cần về lại căn cứ, các nhà lãnh đạo cần tiến tới hòa bình, thường dân phải được bảo vệ, luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế phải được tôn trọng” - ông tuyên bố.

Ông nói thêm rằng thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Ukraine, và đây là một cuộc khủng hoảng khu vực lớn với những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với tất cả mọi người.

Ông Guterres nhấn mạnh cam kết của LHQ đối với Kiev, nói rằng rằng tuần trước ông đã bổ nhiệm điều phối viên phụ trách cuộc khủng hoảng Ukraine, phân bổ 20 triệu USD từ quỹ nhân đạo của LHQ để hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp tại đây. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm