Lí lịch ‘khủng’ của giám đốc điều hành mới CLB Manchester United

(PLO)- Trong một động thái gây sốc, Manchester United đã công bố Omar Berrada là giám đốc điều hành (CEO) mới của đội chủ sân Old Trafford. Vậy Omar Berrada là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã thuyết phục thành công Omar Berrada rời khỏi vị trí giám đốc điều hành Manchester City để gia nhập Old Trafford. Tuy nhiên, Omar Berrada khó có thể đảm nhận công việc ngay lập tức tại “quỷ đỏ”.

Berrada đã đồng ý đảm nhận công việc CEO tại Old Trafford sau gần 13 năm làm việc tại CLB kình địch cùng TP Manchester của MU là Man City. Nhiều thông tin cho thấy, Omar Berrada chỉ có thể bắt đầu công việc ở MU vào mùa giải tới. Lí do là vì Man City đang đối mặt với phiên điều trần với cáo buộc vi phạm 115 điều luật công bằng tài chính từ Premier League. Berrada đóng vai trò rất quan trọng trong phiên điều trần trước Ủy ban điều tra độc lập của Premier League.

CEO người Tây Ban Nha Berrada thông thạo năm thứ tiếng. Ông là trung tâm trong quá trình đưa Man City trở thành câu lạc bộ thống trị Premier League. Sir Jim Ratcliffe sẽ coi việc bổ nhiệm Berrada là một “cuộc đảo chính lớn”.

manchester-united-sir-Jim-Ratcliffe.jpg
Sir Jim Ratcliffe đã có bước đi đầu tiên nhằm đưa Manchester United vĩ đại trở lại. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe đã hứa đưa MU vĩ đại trở lại sau khi ông chi 1,3 tỉ bảng Anh mua lại 25% cổ phần “quỷ đỏ”. Ông sẽ thay nhà Glazer đảm nhiệm toàn bộ hoạt động bóng đá tại Old Trafford. Cả MU và Man City đều ra thông báo xác nhận Berrada sẽ là CEO mới của “quỷ đỏ”.

Berrada đóng một vai trò quan trọng tại Man City khi làm việc cùng với giám đốc điều hành Ferran Soriano và giám đốc bóng đá Txiki Begiristain trong các vấn đề chuyển nhượng và phát triển đội bóng. Trước đây, Berrada giữ vai trò giám đốc thương mại Barcelona trong 8 năm.

Sau đó, Berrada gia nhập Man City với vai trò ban đầu là giám đốc thương mại bóng đá. Trang web của Man City mô tả Berrada là người “có khả năng và thành tích trong việc đàm phán với các đối tác trong những thương vụ phức tạp và phát triển thương hiệu CLB”.

Vì vậy, với mối quan hệ rộng rãi trong thế giới bóng đá, Berrada được kỳ vọng có thể phát triển Manchester United cả trong và ngoài sân cỏ. Tờ Mirror (Anh) cho biết, nhà Glazer là người quyết định bổ nhiệm Berrada, thông qua sự tư vấn của Sir Jim Ratcliffe.

manchester-united-Omar-Berrada.jpg
Berrada là một giám đốc đầy tài năng. ẢNH: PA

Tuyên bố của Manchester United cho biết: "Manchester United vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Omar Berrada làm Giám đốc điều hành mới. Câu lạc bộ quyết tâm đặt bóng đá và hiệu quả trên sân trở thành trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm.

Việc bổ nhiệm Omar Berrada thể hiện bước đầu tiên trên hành trình này. Là một trong những giám đốc điều hành bóng đá giàu kinh nghiệm nhất ở đỉnh cao bóng đá châu Âu, Omar Berrada mang đến nhiều kiến ​​thức chuyên môn về bóng đá và thương mại. Với thành tích đã được chứng minh, Omar Berrada có niềm đam mê và khả năng lãnh đạo tạo nên sự thay đổi ở CLB.

Omar Berrada đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành bóng đá của City Football Group, giám sát 11 câu lạc bộ trên khắp năm châu lục và trước đó, giữ các vai trò cấp cao tại Barcelona. Tham vọng của chúng tôi là giúp Manchester United giành được danh hiệu trở lại.

Chúng tôi rất vui khi Omar Berrada sẽ tham gia cùng chúng tôi để giúp đạt được mục tiêu đó, để một lần nữa, người hâm mộ Manchester United có thể thấy, theo lời của Sir Matt Busby, lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh cao của bóng đá Anh, châu Âu và thế giới.

Ngày bắt đầu công việc tại Manchester United của Omar Berrada sẽ được xác nhận vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian chờ đợi, Patrick Stewart sẽ tiếp tục làm Giám đốc điều hành tạm thời của Manchester United".

Sir-Jim-Ratcliffe-Berrada-manchester-united.jpg
Truyền thông nước Anh gọi việc Sir Jim Ratcliffe thuyết phục thành công Berrada rời Man City gia nhập Manchester United là "cuộc đảo chính lớn". ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Man City xác nhận sự ra đi của Omar Berrada bằng thông báo: “Câu lạc bộ bóng đá Manchester City có thể xác nhận rằng Omar Berrada đã từ chức khỏi vai trò giám đốc điều hành bóng đá tại City Football Group. Câu lạc bộ hiểu quyết định tìm kiếm thử thách mới của ông ấy. Omar Berrada rời đi với lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi”.

Hoạt động bóng đá và kinh doanh vẫn diễn ra bình thường tại Etihad bất chấp sự thay đổi ở cấp điều hành. Thật buồn khi Man City đã mất đi một nhân viên nổi tiếng như vậy vào tay đối thủ lớn nhất của mình. Nhưng Man City vẫn tự tin rằng với đội ngũ hiện tại do chủ tịch Khaldoon Al Mubarak dẫn đầu, cùng với các giám đốc khác như Soriano, Begiristain, Brian Marwood và HLV Pep Guardiola, Man City sẽ không bị suy yếu.

sir-Jim-Ratcliffe-manchester-united.jpg
Sir Jim Ratcliffe vừa có bước đi táo bạo gây sốc làng bóng đá Anh. ẢNH: PA

Omar Berrada là trung tâm trong hoạt động của City Football Group, cả về mặt bóng đá và thương mại của Man City. Ông sẽ là nhân vật quan trọng của Man City trong phiên điều trần trước Ủy ban điều tra độc lập sắp tới, khi đội chủ sân Etihad bị Premier League cáo buộc vi phạm 115 điều luật công bằng tài chính. Ít có khả năng Manchester United sẽ tuyển dụng một cá nhân mà danh tiếng của họ sẽ bị hoen ố nếu những cáo buộc được chứng minh.

Sinh ra ở Paris với cha mẹ là người Morrocan, Omar Berrada là giám đốc điều hành bóng đá của City Football Group, một tổ chức toàn cầu sở hữu CLB Man City và 13 CLB bóng đá khác.

Omar Berrada ban đầu là giám đốc thương mại của City Football Marketing trước khi được thăng chức lên giám đốc điều hành vào năm 2016. Trước đây, Berrada từng làm việc cho gã khổng lồ La Liga Barcelona. Ông đã có gần 8 năm làm việc cho Barca với tư cách là giám đốc truyền thông và giám đốc thương mại.

Berrada-manchester-united.jpg
Berrada đã gia nhập Manchester United. ẢNH: PA

Vào mùa hè năm ngoái, có thông tin cho rằng Berrada đã từ chối lời đề nghị ông giữ vai trò giám đốc điều hành tại một CLB Premier League, nhiều đội ở MLS và một thương hiệu lớn của NFL. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự của ông tại tập đoàn hóa dầu INEOS đã xem xét nhiều ứng cử viên, trong đó Jean-Claude Blanc (cựu giám đốc Paris Saint-Germain và Juventus) từng được cho là ứng viên lớn nhất giữ chức Giám đốc điều hành của Manchester United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm