Liệu ông Biden có phải đi bằng xe buýt đến lễ tang Nữ hoàng Anh?

(PLO)- Anh nói rằng dù hướng dẫn chung là đề nghị các nguyên thủ nước ngoài đến lễ tang cố Nữ hoàng Elizabeth II bằng máy bay thương mại và xe buýt nhưng việc di chuyển của mỗi vị khách này sẽ có một thỏa thuận riêng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần đây, dư luận dấy lên thắc mắc về việc đi lại của các lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ tang cựu nữ hoàng Anh Elizabeth II vào ngày 19-9 tới, tờ Guardian đưa tin.

Vào ngày 11-9, chính phủ Anh đã đưa ra hướng dẫn về việc các nguyên thủ nước ngoài sẽ cùng nhau đi bằng xe buýt đến Tu viện Westminster chứ không bằng ô tô riêng.

Hướng dẫn này bao gồm những quy tắc an ninh nghiêm ngặt bảo vệ các tổng thống, vua, nữ hoàng và thủ tướng các nước tới dự lễ tang nữ hoàng và khuyến khích các vị khách này di chuyển bằng máy bay thương mại để tránh gây áp lực lên các sân bay London.

Chiếc xe limousines bọc thép tên là "Quái thú" của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Chiếc xe limousines bọc thép tên là "Quái thú" của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Theo hướng dẫn này, các vị khách quốc tế nên đảm bảo phái đoàn càng ít càng tốt và những người được mời dự tang lễ chỉ giới hạn là nguyên thủ và vợ hoặc chồng của họ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận tham dự lễ tang. Tuy nhiên, ông Biden thường công du nước ngoài bằng trực thăng và đi xe ô tô bọc thép có tên là “Quái thú”.

Trả lời phỏng vấn về thắc mắc quanh bản hướng dẫn này, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Liz Truss nhấn mạnh rằng sẽ có những thỏa thuận khác nhau về việc đảm bảo an ninh cho mỗi lãnh đạo và các tài liệu này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn.

Chuyên gia an ninh và cựu nhân viên mật vụ Mỹ Timothy Miller vẫn chưa rõ kế hoạch di chuyển của Tổng thống Mỹ ra sao. Ông nói: “Điểm mấu chốt là tổng thống Mỹ sẽ không bao giờ đi máy bay thương mại và/hoặc xe buýt. Có một lịch sử lâu đời về việc an ninh của tổng thống Mỹ được các quốc gia chủ nhà đáp ứng đầy đủ trong các sự kiện như thế này”.

Thông thường, khi Tổng thống Mỹ tới London, chuyên cơ Không lực Một sẽ đáp ở sân bay Stansted thay vì sân bay Heathrow vì sẽ gây ra nhiều sự gián đoạn ở sân bay này. Trong chuyến công du Anh năm ngoái, chuyên cơ của ông Biden đã đáp ở sân bay của lực lượng không quân hoàng gia Mildenhall ở hạt Suffolk.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận chỉ tổng thống và phu nhân được mời tới lễ tang. Khi được hỏi liệu ông Biden có cùng đi và có được dẫn theo cựu tổng thống Mỹ nào không, bà Jean-Pierre cho biết việc đó tùy thuộc vào lời mời của phía Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm