Liverpool không thể tiếp tục với chiến thuật hiện tại

(PLO)- Jamie Carragher cảnh báo Liverpool “không thể tiếp tục” với chiến thuật hiện tại và “phải thích nghi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Daily Star (Anh) hôm nay sau thất bại thảm hại 1-4 của Liverpool trước Napoli trên sân Diego Armando Maradona ở lượt trận đầu tiên bảng A Champions League.

Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher đã lên tiếng cảnh báo đội nhà “không thể tiếp tục như vậy” sau khi chứng kiến Napoli xé nát hàng thủ The Kop, đặc biệt là trong hiệp 1.

Nếu dứt điểm quyết đoán hơn, đại diện đến từ nước Ý Napoli hoàn toàn có thể ghi 5, 6 bàn thắng vào lưới đại diện của Anh Liverpool chứ không phải chỉ là con số 3-0 hiện trên bảng điện tử sau hiệp 1.

Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher thúc giục HLV Jurgen Klopp thay đổi chiến thuật. ẢNH: DAILY STAR

Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher thúc giục HLV Jurgen Klopp thay đổi chiến thuật. ẢNH: DAILY STAR

Jamie Carragher đã thúc giục HLV Jurgen Klopp loại bỏ chiến thuật hiện tại với hàng phòng ngự dâng cao. The Kop đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất ở mùa giải này.

Bất chấp việc thủ môn Alisson cản phá thành công quả 11m của Victor Osimhen, đội bóng của Serie A vẫn dễ dàng hành hạ nhà vô địch Champions League sáu lần.

Hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool liên tục bị các cầu thủ Napoli xuyên thủng theo cách dễ không tưởng. “Chìa khóa” dẫn đến chiến thắng của Napoli là kiên trì khai thác lỗ hổng trong cách triển khai đội hình của Liverpool, nó cho phép Khvicha Kvaratskhelia, Matteo Politano và Osimhen “nhanh như chớp khủng bố hàng thủ” của HLV Jurgen Klopp trong suốt trận đấu.

Klopp có thay đổi theo lời khuyên của Carragher? ẢNH: SHUTTERSTOCK

Klopp có thay đổi theo lời khuyên của Carragher? ẢNH: SHUTTERSTOCK

Và sau khi chứng kiến ​​đội nhà thảm bại, Carragher đã cảnh báo Liverpool rằng họ "phải thích nghi" nhanh chóng. "Liverpool không thể tiếp tục với đội hình dâng cao và bắt việt vị, trong khi cường độ của toàn đội, đặc biệt là ở hàng tiền vệ là không tồn tại", cựu trung vệ của Liverpool viết tweet, "Bạn phải thích nghi. Đó là điều hiển nhiên trong cả mùa giải”.

Trong khi đó, bản thân HLV Jurgen Klopp có lẽ cũng nhận ra vấn đề hiện tại của Liverpool. Ông thầy người Đức yêu cầu các cầu thủ phải làm mới mình. Klopp cũng thừa nhận ông cần có thời gian suy nghĩ về những hạn chế của Liverpool.

Điều này cho thấy, không loại trừ khả năng Klopp sẽ thay đổi cách chơi ở Liverpool để tồn tại và để phù hợp với những con người hiện có, khi mà hàng tiền vệ của Liverpool quá mỏng, quá già và lại còn bị khủng hoảng chấn thương.

Klopp dường như đưa ra gợi ý sẽ thay đổi Liverpool. ẢNH: REUTERS

Klopp dường như đưa ra gợi ý sẽ thay đổi Liverpool. ẢNH: REUTERS

HLV Jurgen Klopp chia sẻ với BT Sport: "Chúng tôi đã chơi tệ trong hiệp một nhưng thường thì chúng tôi không để thủng lưới ba bàn. Với Alisson trong khung thành, bạn phải chơi thực sự tồi tệ thì điều đó mới xảy ra. Chúng tôi từng thi đấu ở đây và thua 0-2. Đó là một trận đấu tồi tệ.

Có vẻ như chúng tôi cần phải tái tạo lại bản thân. Chúng tôi sẽ gặp Wolves vào cuối tuần. Và nếu họ xem trận đấu này, họ sẽ không thể ngừng cười, họ sẽ nói và tôi cũng sẽ nói như vậy, rằng “đó là thời điểm hoàn hảo để đối đầu với chúng tôi".

Chúng tôi không làm việc với tư cách là một tập thể, đó không phải là chuyện cá nhân hay chỉ trỏ vào nhau. Trong bóng đá luôn có những giải pháp. Chúng tôi chơi không đủ tốt, đó là điều hiển nhiên và đó là lý do tại sao chúng tôi thua trận.

Chúng tôi chơi ở giải đấu mạnh nhất thế giới và có một bảng đấu khá tốt ở Champions League. Có một công việc phải làm, đó là trách nhiệm của tôi và tôi cần thời gian để suy nghĩ về điều đó. Có một vài thứ rõ ràng và chúng tôi phải thiết lập và bắt đầu lại".

Lối chơi của Liverpool lúc này rất bất ổn. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Lối chơi của Liverpool lúc này rất bất ổn. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cuối cùng, Jurgen Klopp nói thêm: “Liverpool đã chơi không chặt chẽ, không phòng thủ hay tấn công. Cho đến khi Thiago vào sân, tôi không thể nhớ đội có một tình huống phản công nào.

Lý do là chúng tôi đã ở quá xa nhau. Chúng tôi cố gắng tự thay đổi bằng những pha rê dắt bóng ở chỗ này hay chỗ khác, nhưng chúng tôi thực sự không thể chơi cùng nhau mà không có sự gắn kết.

Vì vậy, mọi thứ đã rõ ràng. Tại sao nó lại xảy ra, bây giờ đó là câu hỏi. Tôi không thể trả lời nó bây giờ, hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ về nó. Nó thực sự là một công việc khó khăn để thực hiện, nhưng rõ ràng, tôi phải chấp nhận nó".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm