Lời khai của 3 kẻ sát hại 1 phụ nữ trên giường ngủ

Sáng 5-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm gồm Khương Văn Anh (18 tuổi), Khương Hoàng Hải (15 tuổi) và Khương Văn Khuê (16 tuổi, đều trú thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa), để điều tra vụ sát hại một phụ nữ 65 tuổi ở cùng thôn.

Ngay khi xảy ra vụ án, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra bắt giữ kẻ gây án. Ảnh: ĐH

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 4-11, người thân liên hệ nhiều lần qua điện thoại với bà LTH (65 tuổi, ngụ thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định) nhưng không được.

Ngay sau đó, người thân đã đến nhà kiểm tra thì phát hiện bà H. đã chết trên giường ngủ, trên người có nhiều vết chém.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay hết sức tàn bạo, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Do vụ án xảy ra vào ban đêm nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, sàng lọc hàng trăm người trong diện tình nghi.

Đến 14 giờ ngày 4-11, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định được kẻ gây án và bắt giữ ba nghi phạm nêu trên, thu giữ tang vật là dao, một đôi hoa tai vàng, hai điện thoại di động.

Nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc sáng ngày 4-11. Ảnh: ĐH

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận thường hay tụ tập ăn chơi cùng nhau. Do ở cùng thôn nên ba người này biết bà H. thường ở nhà một mình, trên người lại đeo hoa tai vàng nên đã bàn bạc, thống nhất đột nhập vào nhà bà H để cướp tài sản.

Đến khoảng 22 giờ ngày 3-11, sau khi chơi game, ăn uống tại thị trấn Quán Lào, cả ba về nhà Khuê lấy ba con dao rồi trèo tường đột nhập vào nhà bà H.

Khi phát hiện bà H. nằm trong phòng ngủ, nhóm này đã lao tới chém nhiều nhát vào người bà H., khiến bà gục ngay tại chỗ.

Sau đó, nhóm này lục soát lấy đi một đôi hoa tai vàng, một con lợn đất tiết kiệm và hai điện thoại di động.

3 đối tượng Anh, Hải và Huê bị công an bắt giữ chỉ sau 16 giờ gây án. Ảnh: Đ.H

Sau khi gây án, ba người này rời khỏi hiện trường, ném hết hung khí xuống sông gần nhà nạn nhân rồi lên khu vực đường đê trong làng đập lợn tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng chia nhau.

Sau khi có tiền, cả ba lên một quán internet ở thị trấn Quán Lào (Yên Định) chơi game đến sáng 4-11.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-11, ba người này mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng chia nhau rồi về nhà ngủ.

Được biết ba nghi can này đều là những thanh niên chơi bời, lêu lổng, nghiện game, trộm cắp vặt tại địa phương. Riêng Khương Văn Anh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản, đang trong thời gian chấp hành án treo 30 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm