Lừa bán đất công viên chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Ngày 25-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hiền (41 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hiền đang mang thai 8 tháng nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hiền. Ảnh: H.H

Theo điều tra, từ năm 2017, bà Hiền thường xuyên đến thăm viếng đền Tam Giang (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Tại đây, Hiền có quen biết với nhiều người thường đi viếng đền, trong đó quen thân với ông N., bà C. và bà M.

Thời điểm này, khu vực xung quanh đền đang san lấp mặt bằng, bà Hiền nảy sinh ý định lừa đảo nên đưa thông tin gian dối với những người quen thân rằng đây là dự án triển vọng, sinh lời cao.

Bà Hiền còn “nổ” rằng mình có quen biết với ban quản lý dự án nên có thể mua đất giá nội bộ khoảng 600 triệu một lô, chỉ cần đặt cọc 50% và khi nào hoàn tất thủ tục sẽ sang tên mà không nói thời gian cụ thể.

Tin lời, từ năm 2017 đến 2019, ba người quen thân nói trên đã nhiều lần đưa tiền cho bà Hiền với mong muốn mua được đất giá rẻ. Cụ thể, ông N. chuyển 700 triệu đồng; bà C. chuyển 300 triệu đồng và bà M. là 500 triệu đồng. Tất cả đều được bà Hiền viết giấy biên nhận tiền cọc cụ thể.

Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy bà Hiền giao đất như thỏa thuận, đầu năm 2021, ba người nói trên đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi của bà Hiền đến công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được khu vực mà bà Hiền đưa thông tin gian dối là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên.

Tại cơ quan công an, bà Hiền khai nhận không biết khu đất đó như thế nào, mục đích nói ra với ba người kia nhằm là để lừa đảo lấy tiền.

Số tiền 1,5 tỉ đồng chiếm đoạt được, bà Hiền đem đầu tư làm ăn bị thua lỗ và tiêu xài cá nhân nên không có khả năng trả lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm