Lực lượng đặc biệt Anh sang Tunisia để truy quét IS

Động thái này được đưa ra 1 tuần sau khi chính quyền Tunisia kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.

Theo các nguồn tin quân sự cấp cao, một nhóm gồm 50 người được rút ra từ lực lượng đặc biệt sẽ được đưa tới Tunissia.

Du khách Anh và Do Thái tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng Tunisia ở bãi biển Sousse (Ảnh: The Guardian)

Họ sẽ liên hợp với “các chuyên gia từ Văn phòng Ngoại giao” cũng như các cố vấn Pháp và Mỹ. Họ sẽ giúp đánh giá các trang thiết bị được hỗ trợ theo nhu cầu của Quân đội gồm 27.000 quân của Tunisia.
Sự đóng góp này của nước Anh cũng sẽ bao gồm việc triển khai radar định vị dưới mặt đất nhằm phát hiện hoạt động của con người ở khu vực có bán kính lớn.
Tối 5-7, một nguồn tin cấp cao từ Whitehall tiết lộ hoạt động này sẽ do Văn phòng Ngoại giao tài trợ trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm